Trung Quốc đe dọa Đức, nói sẽ trả đũa nếu cấm thiết bị 5G của Huawei

P.W
15/12/2019 10:56Phản hồi: 224
Trung Quốc đe dọa Đức, nói sẽ trả đũa nếu cấm thiết bị 5G của Huawei
Đại sứ Trung Quốc tại Đức, Wu Ken đã lên tiếng đe dọa Trung Quốc sẽ có những động thái trả đũa nếu phía Đức gạt tên Huawei khỏi danh sách các nhà cung cấp thiết bị cơ sở hạ tầng mạng 5G, và đề cập đến doanh số hàng triệu chiếc xe hơi Đức đang được bán tại Trung Quốc. Động thái này đến ngay sau khi thủ tướng Đức Angela Merkel tạo áp lực lên Trung Quốc với dự thảo luật cấm những nhà sản xuất thiết bị 5G “không đáng tin cậy”.

Ông Wu Ken cho biết: “Nếu Đức lựa chọn giải pháp khiến Huawei bị gạt khỏi thị trường Đức, sẽ có hậu quả. Chính phủ Trung Quốc sẽ không ngồi yên trước quyết định này.”


Dù rằng dự thảo luật cấm các nhà sản xuất thiết bị 5G không đáng tin của Đức không hề nhắc tới Huawei, nhưng nội dung dự thảo lại được viết đúng để ngăn chặn việc sử dụng các thiết bị viễn thông của Huawei. Về phần nhà sản xuất Trung Quốc, họ vẫn luôn chối bỏ nghi ngại rằng thiết bị viễn thông mà họ sản xuất thu thập dữ liệu và gửi về Trung Quốc. Đại sứ Wu Ken cho rằng, Huawei hoàn toàn không có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc, và kế đến là “nhắc khéo” thị trường xe hơi Trung Quốc với các nhà sản xuất lớn của Đức đang cạnh tranh.

Theo Bloomberg
224 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đe dọa đc ko
@android_bar nga ngố còn đỡ không bẩn bựa như TQ
@Cửu Thiên =)) đập mấy chiếc VW/Opel thì còn có thể; 3 ông còn lại toàn đồ đắt tiền....
tri2510
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Tuanvu10hp Đức thực dụng, cái gì lợi là chơi
@Đông Lào Ngu Gọi là gái đ ỹ già mồm chớ
Sợ quá nhỉ . Thôi thì xin lỗi Trung Quốc đi . Ko bong bóng của anh ý mà vỡ thì khối người chết .
@minhthuvc Trung Quốc mà ko nhập xe Đức là Vinfast ko có xe bán đâu 😁
toolkit
CAO CẤP
4 năm
Tất nhiên là Mỹ nói gì thì Đức phải làm theo đấy, không dám trái lệnh
caotrien
ĐẠI BÀNG
4 năm
@thanh.vohong Vãi quân tử haha. Trên sao hỏa xuống à ?
@SuperBowl Tụi nó cố tình quên đi vụ NSA của Mĩ. Tiêu chuẩn kép!
chotoi
CAO CẤP
4 năm
@Greycloud Hiểu biết còn thiển cận.
Lòng yêu nước của dân TQ một lần nữa sắp được thử thách, lần này là xe hơi.
@from team b with love Sẽ có nhiều đứa ủng hộ tinh thần lắm à nghen 😁 :D
dungluongson
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cả thế giới quay lưng với Trung Cộng, vậy trả đũa ntn?
@dungluongson Trả Đũa thì trung quốc ăn bốc, đũa đâu mà ăn cơm 😆
ninzablade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@jackylai119 Cập nhật lại đi em zai à, thằng asanzo chả sai gì về việc đóng mác xuất xứ sản phẩm, cái chết của lão Tam là tội trốn thuế kia kìa, còn cái chip mạng 5g nó đã có tiêu chuẩn rõ ràng rồi, chỉ cần trả tiền bản quyền cho các đối tác là nó cấp quyền cho tự sản xuất chứ có cái quái gì, việt nam mình không nhập thiết bị 5g của huawei chính là vì cũng nghi ngại thằng tàu và chiến tranh tranh thương mại Mỹ - Trung, ruột tàu có éo mẹ gì ở đây
jackylai119
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ninzablade Uống thuốc bổ não đi rồi trả lời comment của tui chú à, chú còn non lắm
ninzablade
ĐẠI BÀNG
4 năm
@jackylai119 Lắm thằng thích tỏ ra dark deep mà não thì có vấn đề lắm
vinh0203
TÍCH CỰC
4 năm
Dự là dân Trung Quốc sắp tẩy chay xe Đức 😆))
@vinh0203 Và đốt phá xe đức
tuanktmt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@xuhariver Xe rẻ vkl ra, hóng xem thằng nào dân khựa đốt xe Made in Đức
Đánh thuế bao nhiêu dân nó cũng mua thôi =]]] Yêu nước quá h thất nghiệp, buôn bán, dịch vụ ế lòi mắt.
Mấy con xe sang của đức bị ế về Việt Nam! Sẽ rẻ rồi
@cuongha9 rẻ thế nào được khi thuế vẫn vậy
Phu Vu 1802
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hentai Ouji Rẻ hay k cũng k hẳn do nhà sản xuất 😃
có ngu mới dùng đồ an ninh liên quan của bọn tàu, nó lấy hết thông tin rồi có ngày mất nước
@kaizvn Bí mật quốc gia của nhà nó đó 😁
Harry Hiro
ĐẠI BÀNG
4 năm
@SuperBowl xin lỗi chỉ mỗi viettel thôi VNPT xài Eri nhá
@TYA Ông kia có quan tâm mày nói gì đâu mà mày cứ cố thỏ thẻ trong vô vọng làm gì vậy.

Nhục nhã quá.
lamkhanh11a3
ĐẠI BÀNG
4 năm
@daotruong94 Công nhận dạo này quân bạn đông hơn quân ta. Một thằng việt chọi vs hai ba thằng tàu.
bhuubao
CAO CẤP
4 năm
Hồi nào nghe nói dân TQ tảy chay Apple mà em thấy mấy cái video Tiktok toàn xài iPhone
@Cửu Thiên Bạn của b là đàn ông con trai thì còn được. Chứ con gái thì như vậy là bình thường mà 😆. Con gái nhiều việc phải lo, rảnh đâu đi để ý các tin tức vớ vẫn như vậy đâu. Đàn ông mình mới hay lướt 3 cái báo lá cải tìm tòi đọc này nọ
@lonely_haipro Thế thì độ tin cậy của bài báo đó đáng lo nhỉ. Làm mình cứ tưởng dân bển đồng lòng tẩy chay thật :p:p
tuanktmt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@bhuubao Họ dùng iphone chỉ vì đam mê, k vì yêu nước nhé
nghia3d
CAO CẤP
4 năm
😁:D:D toàn thấy dọa và đi ăn cắp
supermee
TÍCH CỰC
4 năm
Chắc tăng thuế xe của đức lên
cunxu_2301
TÍCH CỰC
4 năm
@supermee Hình như những mẫu xe Đức bán chạy đều có nhà máy sx ở TQ liên doanh với cty nội địa đó bác
@cunxu_2301 Ơ. Thằng TQ muốn làm ăn ờ nước nó thì k được mở cty riêng và giữ bí mật đâu. Phải liên doanh chung với 1 công ty TQ mới được đặt chân vào thị trường.
Aro
TÍCH CỰC
4 năm
Trung quốc đe doạ hoài vậy ta, nào là hệ điều hành thay thế android đồ, mong thế giới cạch mặt để chúng nó tự chơi với nhau xem thế nào 😁
@Aro VN mình đóng hải quan nên mới phát triển lạc hậu mấy chục năm đó b. Còn TQ giờ đóng thì vẫn thế thôi
chienfz
TÍCH CỰC
4 năm
Lại giống apple .đập iphone sang dùng hua-way . giờ thì lại phải đi mua mới điện thoại ip11,ip11pro về dùng = ))) . phòng trào là chính !
Lòng yêu nc chỉ đc 1 tháng thôi . tháng sau lại như cũ
vipkp3
TÍCH CỰC
4 năm
Mỹ đối trọng được với Trung chứ Đức thì ko giám làm thế đâu
@vipkp3 Giờ châu âu cấm xuất lợn sang tàu khựa thì vui vãi nhể
tan9639
TÍCH CỰC
4 năm
@Sfvnthanh Thì giá lợn VN lên 300k/kg =))) Có đi chợ ko ?
Châu Âu toàn xài dao,nĩa....kkkk
@mr.trieu Trả "đũa" nó cũng đâu biết dùng 😃
@mr.trieu Thế sợ gì tung cẩu trả đũa. Chắc nó sẽ trả dĩa 😁
@TYA Kk, quá khó cho nhao khi khác “pho mát”
@NGuyenHieu888 Phi cho con dao kkkk
Sao tiêu đề không ghi “Trung Quốc doạ sẽ trả đũa Đức...” cho dễ hiểu
tuanktmt
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vagabond151 Vì bên đó dùng dao nĩa, muỗng k dùng đũa. Viết thế châu âu họ kêu tau k dùng đũa trả cc đéo nhận nhé
thienthan2t
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chắc dân nó chịu chạy xe nội địa. Thấy toàn xe sang bên đó như bmw, ferari, audi,
@thienthan2t Dẫn đầu thị phần là Ww còn lại xe trung quốc chiếm hơi bị nhiều nha, sắp tới xe điện phổ biến thì xe nội địa của nó còn cao lên nữa.
anhlada2002
ĐẠI BÀNG
4 năm
@boyngo1988 vì tầng lớp nghèo với trung lưu đông quá
@anhlada2002 Nước nào chẳng vậy.
shaun777
TÍCH CỰC
4 năm
Khi chú hoa vĩ nói ko liên đới với chính phủ tập và tàu đòi trả đũa nếu đụng tới 😁 bush obama có trả đũa cho google, facebook, twitter gì hông ta
@shaun777 Google, Facebook, Twitter đều là mạng xã hội, đôi chút khác với Huawei. Các mạng xã hội trên đều có nghĩa vụ nhất định trong việc cung cấp thông tin cho nhà chức trách, cụ thể là Mỹ; với Trung Quốc họ muốn giới hạn việc thông tin của người dùng TQ được lưu và cung cấp cho chính phủ TQ. Các mạng xã hội trên không đáp ứng yêu cầu thì bị cấm thôi. Vấn đề của TQ là họ muốn cấm và đủ sức để cấm, không như một số nước để các tập đoàn nước ngoài chi phối, muốn làm gì thì làm.
Mà đừng ai nói cung cấp thông tin là vi phạm A, B, C gì nhé; mạng xã hội chưa bao giờ là nơi riêng tư; riêng tư, bảo mật đã được đánh đổi cho sự tiện lợi từ lâu rồi.
@lazyboy76 Mạng xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho chính quyền khi cần thiết thì không phải bàn cãi vì phải tuân theo luật mà, ở đâu chả có luật. Chỉ có điều luật thế nào và có chịu theo hay không. Luật TQ khác xa luật Mỹ vì giá trị mỗi bên tin tưởng khác nhau. Nếu tuân thủ triệt để luật TQ thì các nhóm NQ, NS Mỹ lại lên tiếng chỉ trích cho nên lại phải dẹp
@shaun777 Pháp dự luật đánh thuế kĩ thuật số vào các cty dịch vụ mạng, Mĩ doạ lại rượu vang của Pháp ngay.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019