Đại dương của chúng ta đang cạn dần oxy, nguyên nhân do sự biến đổi khí hậu

16/12/2019 8:52Phản hồi: 81
Đại dương của chúng ta đang cạn dần oxy, nguyên nhân do sự biến đổi khí hậu
Theo một báo cáo tổng hợp từ 67 nhà khoa học từ 17 nước, kết luận rằng mức độ oxy trong đại dương đã giảm khoảng 2% kể từ giữa thế kỉ 20 tới nay và lượng nước bị thiếu hụt oxy đã tăng lên 4 lần kể từ những năm 1960. Kết quả này được đăng tải tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu để thuyết phục các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới lên kết hoạch bảo vệ, đề phòng việc thiếu hụt oxy ở đại dương trong tương lai.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này đến từ hai tác nhân chính gây ra: Ô nhiễm và các khủng hoảng khí hậu. Việc để cho nước xả thải xả ra đại dương, cũng như lượng nito phát thải ra từ các nhiên liệu hoá thạch, sự phát triển của tảo biển dẫn tới gây cạn kiệt oxy trong nước. Tuy nhiên quá trình này rất dễ khắc phục.

Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại dây, các nhà khoa học nghiên cứu rằng việc nhiệt độ đại dương tăng cũng ảnh hưởng đến nồng độ oxy của nó. Nước có nhiệt độ ấm hơn khó giữ oxy hơn, bên cạnh đó lượng nước giữ oxy có xu hướng nổi lên bên trên bề mặt chứ không hoà vào các tầng nước sâu ở bên dưới dẫn đến sự lưu thông oxy tổng thể không được cao. Theo nghiên cứu, việc tăng nhiệt độ toàn cầu chịu trách nhiệm cho sự thất thoát hơn 50% lượng oxy ở mặt nước sâu 1000 mét của đại dương, nơi có sự phong phú loài rất rộng lớn và là ngôi nhà của hầu hết các sinh vật biển. Điều này khó khắc phục hơn nguyên nhân bên trên và gần như không thể đảo ngược quá trình.

Mặc dù 2% oxy bị thất thoát nghe có vẻ không lớn, tuy nhiên xét ở mức độ vĩ mô môi trường, nó mang một ý nghĩa rất lớn. Thiếu 2% oxy trong môi trường sống tương tự như anh em đang leo lên một đỉnh núi Everest, và sẽ tới thời điểm mà độ cao ở đó giảm mất 2% lượng oxy, lúc này anh em sẽ thấy ngay sự khác biệt trong cơ thể. Hiện tượng này ảnh hưởng đến các sinh vật như cá ngừ, cá hề, cá mập, vân vân. Những con cá này cần sẽ tiếp cận mặt nước gần hơn để có đủ oxy, và khả năng bị đánh bắt sẽ rất lớn.

Vòng tuần hoàn oxy trong biển thay đổi cũng dẫn tới nồng độ nito và phốt pho trong nước thay đổi. Nếu không có bất kì động thái ngăn chặn phát thải khí nhà kính, theo dự đoán đại dương sẽ tiếp tục mất thêm 3 tới 4% khi thế kỉ 21 kết thúc.
Theo ecowatch
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kokuchi
TÍCH CỰC
4 năm
Vấn đề này thật sự đang rất cấp bách
Nhưng quá nhiều Chóp pu đang để mặc thậm chí không quan tâm
Điển hình như Ông Trump chỉ lo phát triển kinh tế, rút khỏi hiệp định PARIS và công khai chỉ trích thuyết biển đổi khí hậu
Và "1 bộ phận" con rồng cháu tiên cũng để mặc
Mr Seen
CAO CẤP
4 năm
@Đông Lào Ngu nhìn toàn diện đi người ae nhìn từ trên xuống thì dân đen bị bốc lột thôi quá cực khổ ngta mới ráng làm việc bất chấp và quên hẳn đi vấn đề tương lai
@Vi_Thang thế thì nếu ở trên cao không làm gì hữu ích thì tụi dân đen mãi mãi tương lai tăm tối rồi? Đó là vấn đề quản lí xã hội chứ gì nữa!
Mr Seen
CAO CẤP
4 năm
@Đông Lào Ngu nhưng thôi mỗi người mỗi ý mất công tí an ninh mạng vô sờ gáy thì mệt
@Vi_Thang That's is the best of the free speech :v
đến 1 ngày nào đó...tinh tế có bài: "oxy trong không khí đang bị giảm 2% so với năm 2019"

chủ tinhte lúc đó là nCuhiep chăng 😁
TDCuong_TN
TÍCH CỰC
4 năm
Thật không????
@TDCuong_TN tham khảo thui, mấy ông bà cũng nói tận thế từ mấy chục năm trc rồi :v
Đại dương thoát oxy thì trên cạn lại giàu oxy hơn!
ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
@Đu Máy Bay chấm com T lạy ông. Dưới nước oxy đã ít r còn bị giảm nữa thì mấy con cá sống sao. Chừng nào trên mặt đất khó thở chắc mới đc quan tâm. Từ thằng to đến nhỏ sống vô cảm vđ
Do con người mà ra hết, đại dương bây giờ toàn rác thải nhựa, nước thải không qua xử lý.... 2% là còn ít
redneon
TÍCH CỰC
4 năm
@Đông Lào Ngu À, bạn xem cái hình này của World Bank nha. Kèm link ở đây. http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/ Số liệu thì đầy ra, chẳng qua bạn ko tìm hiểu thôi. Xem thêm mấy cái búi rác đại dương to bự ở Thái Bình Dương nữa nha.
COCC có phải vì ô nhiễm hay ko mà qua đó học qua đó định cư đâu bạn???
map2.png
@redneon nhìn hình mình cũng hiểu là phương tây xả rác nhiều hơn châu phi, các quốc gia đnag phát triển châu á, nhưng công nghệ thì bên phương tây họ hơn chứ? Dù China xả ít nhưng nó lại ô nhiểm quá trời, bụi mịn ở bắc kinh,....
redneon
TÍCH CỰC
4 năm
@Đông Lào Ngu Công nghệ họ ko hơn đâu bạn. Đơn giản họ tuồn rác qua Châu Á hết, công nghệ cao thì xử lý cực kỳ tốn kém nên chơi vô nhân đạo đẩy rác đi nước khác cho nc họ sạch sẽ. Container bao nhiêu cái về TQ, về Đông Nam Á, toàn từ Mỹ từ Úc.
China ô nhiễm do phát triển công nghiệp nặng, lại phải dùng năng lượng rẻ nên dùng than nhiều, bụi mịn do điện than, y như VN mình giờ này. Bạn nghĩ cái công xưởng nó ko ô nhiễm thì chỗ nào ô nhiễm. Nên biết là New York, London lúc mới phát triển là cái ổ chuột, dơ dáy ô nhiễm gấp nhiều lần TQ bây giờ. Vài năm gần đây là TQ dời hết điện than đi, Bắc Kinh không khí tốt hơn. Còn VN mình thì chắc đợi đến ung thư phổi hết 50% dân số vẫn còn ô nhiễm và bụi mịn đầy đường
@redneon 50% còn sống chắc toàn người giàu với quan chức quá ông :v lúc đó tụi nó cũng qua Cali sống hết rồi!
Căng quá
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
nge gê vậy ??
chắc trái đất bị hủy diệt trước khi mặt trời hết thời cũng nên
C family
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hãy chung tay vì một mai tốt đẹp cho tương lai con em. Mỗi người nên ý thức để thế giới giống như Singapore vậy.
@Chinh Family Co Ltd câu này quen lắm, hình như mấy cán bộ hay thêm vào ở kết bài trong hội nghị này
C family
ĐẠI BÀNG
4 năm
@dangnhatanh1412 Trùng ý tưởng thôi mà... Quan trọng là thực hiện chứ nói thì nhiều kaka.
@Chinh Family Co Ltd làm theo Lý Quang Diệu thì mấy anh bụng bự đông lào chết đói hết sao bác :v cái gì cũng công khai rõ ràng hết thì có chổ nào đâu mà ăn chứ :v
C family
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Đông Lào Ngu Kaka tất cả đều là chi phí mà... lén lút chi cho mệt
con số nhỏ nhưng hậu quả to
Ở nơi nào đó, sẽ có người gào lên “đê ma ma tất cả là tại + sởn!” =]]
Nếu đúng như vậy thì dân ven biển khắp nơi trên thế giới sẽ bội thu hải sản . vì thế mà giá hải sản như cá mập,tôm hùm,cua biển ,v.v... Sẽ giảm giá và người sử dụng sẽ được lợi. Biển ko có ô xy thì cua cá sẽ phải ngoi lên bờ lấy ô xy ,ngư dân chỉ việc đi bắt và lấy vợt mang cá về thôi.
@ZeusFate Chưa bị vì nói đúng sự thật. Còn hơn nhiều thành phần não ngắn chỉ ý tưởng vu vơ không hiện thực.
ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
@Emranhieulam1990 Nó nổi lềnh bệnh m có vớt đc hết ko. Rồi sau đó hết r thì lấy cái gì mà đánh bắt. M ngu hay giả ngu để gây chú ý vậy
@ZeusFate Bạn có ăn có học mà ngốc đặc cán mai. Có học thuyết sinh tồn tự biến đổi để thích nghi với môi trường không đấy. Có biết tận đáy biển sâu hàng nghìn mét không có tý ô xy nào mà tại sao vẫn có các loài sinh vật đang sinh sống vậy ? Ngốc thì nói ít thôi người ta còn ko biết là mình n g u . còn chuyện cá nổi lềnh bềnh thì cứ bao nhiêu cũng xúc được hết . Với con người không gì là không thể nhé. Ngốc
vnv88
TÍCH CỰC
4 năm
@Emranhieulam1990 Thay đổi nhanh thế thì con gì thích nghi cho kịp. Sinh vật biển chết chỉ là cái lợi trước mắt, sau chẳng còn mà bắt. Vả lại nếu có quá nhiều thuỷ sản trong thời gian ngắn thì cũng không thể có cách nào mà lưu trữ lại "dùng dần" được. Biết ông hay phát biểu lố rồi nhưng lần này lố quá.
Đấy là do cá ko biết thở, ko phải do biến đổi khí hậu 😁
ZeusFate
TÍCH CỰC
4 năm
@Khẩu trang xanh Mấy đứa vô cảm đến lúc bị bệnh vd hen suyễn đến lúc đừng kêu nha
@ZeusFate Hen suyễn do di truyền, nên cũng ko sợ lắm 😁
kinserkhoi
ĐẠI BÀNG
4 năm
Rõ khổ
môi trường ngày càng nát 😔
trannam2089
ĐẠI BÀNG
4 năm
đại dương thiếu oxy do rác thải ra khá nhiều
qua2007
TÍCH CỰC
4 năm
rác thải ngày càng nhiều nên không khó để nói đại dương thiếu oxy
Mấy đứa uống bia cho nhiều vô rồi đi tè làm ngộp hết đại dương ...thôi mình đi làm vài chai bia mừng tất niên đây 😁
@Bão Sài Gòn Sướng :D Tất niên sớm vđ!
@Khẩu trang xanh Từ đây tới cuối tháng là đại dương ngập bia ...kkkk
@Bão Sài Gòn Từ giờ đến cuối năm còn mấy đám cỗ. Tất niên phải qua Tết dương lịch mới bắt đầu 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019