Trong nghiên cứu vừa dược đăng tải trên tạp chí Environmental Health Perspectives của trường đại học London về vấn đề ô nhiễm không khí đối với sức khỏe tâm thần của con người sống trong đó cho thấy 1 mức tỷ lệ thuận giữa 2 hiện tượng này. Không khí càng ô nhiễm thì sẽ càng có nhiều trường hợp hợp trầm cảm và tự tử được báo cáo.
Nói đến ô nhiễm không khí thì chỉ cần gõ cụm từ này ở bất kì đâu ta cũng có thể thấy 1 loạt bài viết nói về nó, ở trong Tinhte cũng có rất nhiều mod chia sẻ các thông tin về hiện tượng này, anh em thử bấm vào đây là biết 😁. Vấn đề của việc hít phải các loại khí độc hại có lượng bụi mịn đủ nhỏ thì nó sẽ đi vào trong máu, chạy lên não làm tăng nguy cơ não bị nhiễm trùng gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Qua đó có thể sẽ tác động đến việc sản xuất ra các loại hormone stress, kết quả sẽ làm suy giảm sức khỏe tâm thần của những người sống trong môi trường ô nhiễm đó.
Đi vào chi tiết thì với những người bị phơi nhiễm với khoảng 10 microgram/m3 lượng bụi mịn PM2.5 trong 1 năm có nguy cơ trầm cảm tăng 10% so với nhóm khác. Ở Anh tỉ lệ bụi mịn trung bình của họ là ở mức 13µg/m3, ước tính nếu giảm xuống mức 10µg/m3 theo khuyến cáo của WHO thì tỉ lệ trầm cảm sẽ giảm xuống 2.5% so với mức hiện tại. Mình mới kiểm tra lại thì mức trung bình của Việt Nam chúng ta là ở khoảng trên 28µg/m3... Đấy là với bụi mịn PM2.5, còn với loại to hơn PM10 thì khi tiếp xúc với khoảng 10µg/m3 liên tục trong vòng 3 ngày thì đã làm tăng tỉ lệ tự tử lên 2% so với mức trung bình.
Nghe những con số 2% hay 10% có thể chưa rõ lắm, nhưng nếu thử tính ra hiện tại thế giới đang có đến 90% dân số phải sống trong môi trường ô nhiễm vượt ngưỡng của WHO thì con số đó rất lớn. Thử làm phép tính với 7 tỷ dân thì 90% đã là 6.3 tỷ người, 10% số đó là 630 triệu người có nguy cơ bị trầm cảm, 2% số đó là 126 triệu người có nguy cơ tự tử thì rất đáng lo rồi.
Đại học London College đã sử dụng số liệu của 16 quốc gia trong năm 2017 để phân tích theo các đầu mục rất chi tiết và đưa ra được kết quả này. Nghiên cứu này được trải dài ở 16 quốc gia, trong đó có các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Đức... và ở trên 1 diện đủ rộng về mặt địa lý và cả thói quen cũng như tình trạng sức khỏe. Kết quả của nghiên cứu này dự kiên sẽ được bổ sung vào trong các nghiên cứu khác có liên quan giữa ô nhiễm không khí và tỷ lệ tử vong rất cao ở nhóm người bị rối loạn tâm thần và việc tăng nguy cơ trầm cảm lên đến 4 lần ở trẻ vị thành niên.
Các nhà khoa học vẫn rất cẩn trọng khi nói kết quả này vẫn chưa có thể khẳng định chính xác sự việc có phải như vậy hay không. Tuy nhiên có thể nói đây là 1 nghiên cứu đủ sức thuyết phục để chúng ta thấy các tác hại của việc ô nhiễm không khí đến loài người như thế nào. Nhưng thấy thì thấy vậy nhưng cái chính là chúng ta dự định sẽ làm gì để thay đổi nó?
Nói đến ô nhiễm không khí thì chỉ cần gõ cụm từ này ở bất kì đâu ta cũng có thể thấy 1 loạt bài viết nói về nó, ở trong Tinhte cũng có rất nhiều mod chia sẻ các thông tin về hiện tượng này, anh em thử bấm vào đây là biết 😁. Vấn đề của việc hít phải các loại khí độc hại có lượng bụi mịn đủ nhỏ thì nó sẽ đi vào trong máu, chạy lên não làm tăng nguy cơ não bị nhiễm trùng gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Qua đó có thể sẽ tác động đến việc sản xuất ra các loại hormone stress, kết quả sẽ làm suy giảm sức khỏe tâm thần của những người sống trong môi trường ô nhiễm đó.
Đi vào chi tiết thì với những người bị phơi nhiễm với khoảng 10 microgram/m3 lượng bụi mịn PM2.5 trong 1 năm có nguy cơ trầm cảm tăng 10% so với nhóm khác. Ở Anh tỉ lệ bụi mịn trung bình của họ là ở mức 13µg/m3, ước tính nếu giảm xuống mức 10µg/m3 theo khuyến cáo của WHO thì tỉ lệ trầm cảm sẽ giảm xuống 2.5% so với mức hiện tại. Mình mới kiểm tra lại thì mức trung bình của Việt Nam chúng ta là ở khoảng trên 28µg/m3... Đấy là với bụi mịn PM2.5, còn với loại to hơn PM10 thì khi tiếp xúc với khoảng 10µg/m3 liên tục trong vòng 3 ngày thì đã làm tăng tỉ lệ tự tử lên 2% so với mức trung bình.
Nghe những con số 2% hay 10% có thể chưa rõ lắm, nhưng nếu thử tính ra hiện tại thế giới đang có đến 90% dân số phải sống trong môi trường ô nhiễm vượt ngưỡng của WHO thì con số đó rất lớn. Thử làm phép tính với 7 tỷ dân thì 90% đã là 6.3 tỷ người, 10% số đó là 630 triệu người có nguy cơ bị trầm cảm, 2% số đó là 126 triệu người có nguy cơ tự tử thì rất đáng lo rồi.
Đại học London College đã sử dụng số liệu của 16 quốc gia trong năm 2017 để phân tích theo các đầu mục rất chi tiết và đưa ra được kết quả này. Nghiên cứu này được trải dài ở 16 quốc gia, trong đó có các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Đức... và ở trên 1 diện đủ rộng về mặt địa lý và cả thói quen cũng như tình trạng sức khỏe. Kết quả của nghiên cứu này dự kiên sẽ được bổ sung vào trong các nghiên cứu khác có liên quan giữa ô nhiễm không khí và tỷ lệ tử vong rất cao ở nhóm người bị rối loạn tâm thần và việc tăng nguy cơ trầm cảm lên đến 4 lần ở trẻ vị thành niên.
Các nhà khoa học vẫn rất cẩn trọng khi nói kết quả này vẫn chưa có thể khẳng định chính xác sự việc có phải như vậy hay không. Tuy nhiên có thể nói đây là 1 nghiên cứu đủ sức thuyết phục để chúng ta thấy các tác hại của việc ô nhiễm không khí đến loài người như thế nào. Nhưng thấy thì thấy vậy nhưng cái chính là chúng ta dự định sẽ làm gì để thay đổi nó?
Tham khảo The Guardian