Việc hiếm phát hiện các hoá thạch của loài rắn làm cho các nhà khoa học rất đau đầu vì không biết quá trình chuyển biến từ có chân sang không chân của loài này như thế nào. Có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng rắn cổ đại xuất hiện từ Kỷ Jura trung khoảng 163 đến 174 ngàn năm trước sở hữu chân, tuy nhiên người ta không thể biết được chân bị mất khi nào, hay chính xác do đâu.
Những giả thiết đưa ra về việc rắn có chân cho rằng đây chỉ là một pha chuyển biến nhỏ trong quá trình tiến hoá để giúp loài này có thể thích nghi với môi trường. Mới đây, trong một số hoá thạch vừa tìm được, người ta cho rằng thực tế thì giai đoạn rắn có chân kéo dài rất lâu, khoảng 70 triệu năm.
Sau khi tìm được 8 hộp sọ hoá thạch của rắn Najash Rionegrina, loài rắn cổ đại, các nhà khoa học công bố lên tạp chí Science Advances cho rằng không giống như ngày nay, rắn cổ đại có thân hình to lớn hơn. Hoá thạch cho thấy Najash có một cặp chi sau, và việc loài này sống tới 70 triệu năm cho thấy chân của rắn thực sự là một bộ phận có ích cho chúng chứ không phải chỉ là một bước chuyển giao như những giả thiết ban đầu đưa ra. Tuy nhiên, trong 8 hoá thạch tìm thấy có một bộ gần như nguyên vẹn, lại không có dấu vết của chi trước. Điều này được cho rằng chân trước của nó đã biến mất sớm hơn, và nguyên nhân vẫn còn là dấu hỏi.
Những giả thiết đưa ra về việc rắn có chân cho rằng đây chỉ là một pha chuyển biến nhỏ trong quá trình tiến hoá để giúp loài này có thể thích nghi với môi trường. Mới đây, trong một số hoá thạch vừa tìm được, người ta cho rằng thực tế thì giai đoạn rắn có chân kéo dài rất lâu, khoảng 70 triệu năm.
Sau khi tìm được 8 hộp sọ hoá thạch của rắn Najash Rionegrina, loài rắn cổ đại, các nhà khoa học công bố lên tạp chí Science Advances cho rằng không giống như ngày nay, rắn cổ đại có thân hình to lớn hơn. Hoá thạch cho thấy Najash có một cặp chi sau, và việc loài này sống tới 70 triệu năm cho thấy chân của rắn thực sự là một bộ phận có ích cho chúng chứ không phải chỉ là một bước chuyển giao như những giả thiết ban đầu đưa ra. Tuy nhiên, trong 8 hoá thạch tìm thấy có một bộ gần như nguyên vẹn, lại không có dấu vết của chi trước. Điều này được cho rằng chân trước của nó đã biến mất sớm hơn, và nguyên nhân vẫn còn là dấu hỏi.
Theo CNN