Theo một tờ báo ở Đài Loan, AMD sẽ giới thiệu kiến trúc CPU Zen 3 tại CES 2020 tổ chức vào tuần sau tại Mỹ. Hồi giữa tháng 11 năm ngoái, đã có vài tin đồn về Zen 3, cụ thể hơn đây là kiến trúc hoàn toàn mới chứ không phải nâng cấp và chuyển từ 14nm về 12nm rồi 7nm như Zen 1, Zen+ và Zen 2. Forest Norrod của AMD xác nhận rằng, hiệu năng của Zen 3 “sẽ ở mức mà mọi người mong chờ ở một kiến trúc chip xử lý mới.”
Zen 2, kiến trúc sử dụng để tạo ra những chip xử lý Ryzen 3000 series có hiệu năng IPC (instructions per cycle) cao hơn 15% so với Zen đời đầu. Không ngoại trừ khả năng Zen 3 với Ryzen 4000 series sẽ vượt qua con số ấy.
Kiến trúc Zen 3 hiện đã thiết kế xong, với sản phẩm tiêu dùng có tên mã Vermeer và Renoir. Vermeer sẽ thay thế cho dòng CPU tên mã Matisse (Ryzen 3 3500 đến Ryzen 9 3950X), còn Renoir sẽ thay thế cho hai APU Picasso (Ryzen 3 3200G và Ryzen 5 3400G). Trong khi đó, hai sản phẩm HEDT (Threadripper) và CPU cho máy chủ (Epyc) đang được phát triển có tên mã Genesis Peak và Milan.
Zen 2, kiến trúc sử dụng để tạo ra những chip xử lý Ryzen 3000 series có hiệu năng IPC (instructions per cycle) cao hơn 15% so với Zen đời đầu. Không ngoại trừ khả năng Zen 3 với Ryzen 4000 series sẽ vượt qua con số ấy.
Kiến trúc Zen 3 hiện đã thiết kế xong, với sản phẩm tiêu dùng có tên mã Vermeer và Renoir. Vermeer sẽ thay thế cho dòng CPU tên mã Matisse (Ryzen 3 3500 đến Ryzen 9 3950X), còn Renoir sẽ thay thế cho hai APU Picasso (Ryzen 3 3200G và Ryzen 5 3400G). Trong khi đó, hai sản phẩm HEDT (Threadripper) và CPU cho máy chủ (Epyc) đang được phát triển có tên mã Genesis Peak và Milan.
Theo WCCFTech