Tại CES 2020, BYTON mang đến chiếc xe SUV M-Byte chạy điện của mình, đặc biệt ở chỗ hệ thống màn hình thông tin giải trí trang bị trên xe thuộc cỡ rất lớn, lên đến 48inch. Màn hình này không phải là một dạng điều khiển cảm ứng, nó được điều khiển thông qua hai phương thức chính đó là ra lệnh bằng giọng nói và cử chỉ tay để tuỳ chỉnh các hiển trên màn hình, chuyển đổi các ứng dụng, hay tuỳ biến như là một thiết bị giải trí thông minh.
Hệ thống điều khiển giọng nói trang bị trên xe có khả năng học hỏi thói quen của người sử dụng, và chính xác thì đây là một hệ thống AI, được phát triển bởi công ty Aiqudo. Nền tảng AI này có thể hiểu được 7 ngôn ngữ, và có thể điều khiển mở ứng dụng, định tuyến/dẫn đường, thực hiện cuộc gọi hay ngay cả ra lệnh chuyển tiền. Và tất cả các màn hình bao gồm 2 màn hình gối đầu của hàng ghế sau cũng có thể được điều khiển thông qua hệ thống này.
M-Byte dự kiến sẽ bán ra ở Mỹ vào 2021 với giá khởi điểm từ $45,000. Mẫu SUV chạy điện này có khả năng di chuyển trong phạm vi 320Km cho một lần sạc.
Hệ thống điều khiển giọng nói trang bị trên xe có khả năng học hỏi thói quen của người sử dụng, và chính xác thì đây là một hệ thống AI, được phát triển bởi công ty Aiqudo. Nền tảng AI này có thể hiểu được 7 ngôn ngữ, và có thể điều khiển mở ứng dụng, định tuyến/dẫn đường, thực hiện cuộc gọi hay ngay cả ra lệnh chuyển tiền. Và tất cả các màn hình bao gồm 2 màn hình gối đầu của hàng ghế sau cũng có thể được điều khiển thông qua hệ thống này.
Kết hợp với khả năng nhận diện gương mặt, chiếc xe sẽ có thể nhớ được nhiều Profile của từng người điều khiển xe khác nhau, từ đó hệ thống sẽ tự động điều chỉnh những cài đặt cá nhân hoá như danh sách phát nhạc yêu thích, cuộc gọi yêu thích, ứng dụng hay nhiều những cài đặt cá nhân theo từng người khi họ khởi động chiếc xe.M-Byte dự kiến sẽ bán ra ở Mỹ vào 2021 với giá khởi điểm từ $45,000. Mẫu SUV chạy điện này có khả năng di chuyển trong phạm vi 320Km cho một lần sạc.
Nguồn: mashable.com