Điện thoại Huawei không còn cài các dịch vụ của Google, quan trọng nhất là không có Play Store để người dùng cài ứng dụng. Vậy Huawei có thể vượt sóng gió của năm 2020 bằng những cách nào?
Về cơ bản, Huawei vẫn sẽ tiếp tục dùng Android chứ còn lâu lắm HarmonyOS mới sẵn sàng để dùng ở điện thoại, nhất là khi Android giờ đã tiến hóa tới mức nào đó sau hơn 11 năm ra đời rồi.
Bây giờ cái Huawei cần tập trung khắc phục đó là việc thiếu app (vì không có Play Store), và không có các dịch vụ của Google nói chung. Trong đó việc thiếu app là căng thẳng nhất, vì nhiều ứng dụng hiện tại không có cho AppGallery (kho ứng dụng cài sẵn trên máy của Huawei), thế nên Huawei đang đi nói chuyện với nhiều nhà phát triển để mang app lên kho của họ. Quá trình này sẽ mất thời gian, cả giai đoạn Huawei thuyết phục các đối tác, lẫn tốn thêm thời gian để các đối tác điều chỉnh lại ứng dụng của mình cho tương thích với máy Huawei.
Vì sao phải điều chỉnh app? Đa số ứng dụng ở ngoài Trung Quốc đều dùng hệ thống gửi notification, phân tích và nhiều công cụ khác do Google cung cấp. Ví dụ, app Tinh tế sử dụng hệ thống notification của Google và bộ công cụ phân tích cũng do Google cung cấp. Khi lên máy Huawei, các dịch vụ này của Google không có nên app không chạy được một cách đầy đủ. Ứng dụng Tinh tế vẫn có thể chạy được trên máy Huawei mới nếu cài bằng file APK nhưng không nhận được thông báo, nên phải dành thêm thời gian để tích hợp thêm HMS vào.
Huawei Mobile Services là trọng tâm
Về cơ bản, Huawei vẫn sẽ tiếp tục dùng Android chứ còn lâu lắm HarmonyOS mới sẵn sàng để dùng ở điện thoại, nhất là khi Android giờ đã tiến hóa tới mức nào đó sau hơn 11 năm ra đời rồi.
Bây giờ cái Huawei cần tập trung khắc phục đó là việc thiếu app (vì không có Play Store), và không có các dịch vụ của Google nói chung. Trong đó việc thiếu app là căng thẳng nhất, vì nhiều ứng dụng hiện tại không có cho AppGallery (kho ứng dụng cài sẵn trên máy của Huawei), thế nên Huawei đang đi nói chuyện với nhiều nhà phát triển để mang app lên kho của họ. Quá trình này sẽ mất thời gian, cả giai đoạn Huawei thuyết phục các đối tác, lẫn tốn thêm thời gian để các đối tác điều chỉnh lại ứng dụng của mình cho tương thích với máy Huawei.
Vì sao phải điều chỉnh app? Đa số ứng dụng ở ngoài Trung Quốc đều dùng hệ thống gửi notification, phân tích và nhiều công cụ khác do Google cung cấp. Ví dụ, app Tinh tế sử dụng hệ thống notification của Google và bộ công cụ phân tích cũng do Google cung cấp. Khi lên máy Huawei, các dịch vụ này của Google không có nên app không chạy được một cách đầy đủ. Ứng dụng Tinh tế vẫn có thể chạy được trên máy Huawei mới nếu cài bằng file APK nhưng không nhận được thông báo, nên phải dành thêm thời gian để tích hợp thêm HMS vào.
Tùy vào độ phức tạp của app mà việc tích hợp sẽ mất từ vài tuần đến vài tháng. Hiện tại bọn mình đang nói chuyện với Huawei về vụ này.
Quá trình thuyết phục đối tác dùng HMS là chuyện khó khăn và đòi hỏi Huawei phải kiên nhẫn, nhưng mình nghĩ rằng sống chết gì họ cũng phải làm được nếu còn muốn bán điện thoại ra thị trường quốc tế. Mình biết Huawei đang đổ nhiều tiền và nhiều người vào quá trình này.
Huawei Mobile Services không chỉ có AppGallery, nó còn có dịch vụ bản đồ, định vị, phân tích, in-app purchase... và nhiều thứ khác, cơ bản là không khác so với Google. Những thứ này cũng cần được tích hợp vào app.
Mời anh em xem thêm: Google Mobile Services là gì, điện thoại Huawei thiếu nó sẽ bị gì
Thiết kế và camera
Thiết kế điện thoại của Huawei khá là nổi bật, tạo được điểm nhấn riêng, nhất là dòng Mate (còn nhớ con Mate 30 có thiết kế camera rất ấn tượng). Năm 2020 này mình nghĩ rằng Huawei sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế đó để thu hút khách hàng.
Và không thể không kể đến camera, thứ đang giúp Huawei thu hút mạnh mẽ sự chú ý của người dùng trong năm 2018-2019. Camera trên các máy dòng top của Huawei rất tốt, chất lượng cao, chụp đêm tốt, lại còn có zoom quang và nhiều đồ chơi khác. Anh em nào thích chụp ảnh chắc chắn sẽ hài lòng với những con top của Huawei như P40, P40 Pro hay Mate 40 trong năm nay. Đây cũng là thứ giúp Huawei khác biệt so với các đối thủ khác trên thị trường.
Quảng cáo
Đẩy mạnh dòng tầm trung Nova
Nova 3i đã giúp Huawei chiếm được thị phần kha khá ở Việt Nam, sau đó là Nova 4 và Nova 5T ở phân khúc tầm trung. Huawei trong năm 2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kinh doanh các dòng smartphone ở tầm 8-10 triệu chứ sẽ ít đánh xuống mức thấp hơn vì ở khu vực đó đang có Oppo, Xiaomi chiến đấu với nhau và nếu Huawei bước vào sẽ khiến họ bị cuốn theo cuộc chiến giá. Lợi nhuận smartphone nói chung đã thấp, công ty thì đang gặp nhiều áp lực mà cứ chơi một cách mù quáng thì dễ chết lắm.
Như chủ tịch của Huawei đã nói, sứ mệnh của Huawei trong năm 2020 đó là phải tồn tại được, đó là một trong những mục tiêu quan trọng của hãng để đối phó với thời điểm khó khăn này. Nói gì nói, năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn Huawei, hi vọng họ sẽ vượt qua được.