Virus Corona cập nhật đến 20h tối 09/02

Hassler
9/2/2020 12:22Phản hồi: 117
Virus Corona cập nhật đến 20h tối 09/02
Tình hình cho đến tối nay ngày 09/02 đây anh em

Số người tử vong là 814, sáng nay là 813


- Số người nhiễm 37590, sáng nay là 37,323


- Số người hồi phục 2906, sáng nay là 2,636


- Trung Quốc ráo riết thực hiện việc đặt mua các nhu yếu phẩm y tế để chống dịch.

- Các ngành du lịch, hàng không của Singapore và Nhật Bản ngày một khó khăn khi nhiều nước tránh đi qua những nước này do những lo ngại về dịch bệnh.
- 3,600 hành khách trên chuyến tàu xa xỉ World Dream đã không còn phải bị cách ly ở cảng Hong Kong để kiểm tra nữa, toàn bộ hành khách đã có thể lên bờ.
- Các chuyên gia tại châu Phi cho biết hiện tại châu lục này vẫn chưa sẵn sàng nếu để dịch diễn ra ở đây.
- Hong Kong chuẩn bị trưng dụng công viên công nghệ và khoa học của mình để làm nơi sản xuất khẩu trang với khả năng làm 100,000 chiếc 1 ngày.
- Cuộc đua sản xuất vaccine chống dịch vẫn đang rất khẩn cấp, các nhà khoa học Úc vừa cho biết họ đang hi vọng sẽ sản xuất được vaccine trong vòng 6 tháng tới.
- Văn phòng WHO tại Philippines đã lên tiếng cảnh báo rằng virus corona chủng mới (2019-nCoV) có thể sống sót trong cả khí hậu nóng ẩm của các quốc gia nhiệt đới chứ không chỉ ở mức dưới 25 độ.

Tình hình ở Việt Nam

- Việt Nam có ca nhiễm thứ 14, cũng ở Vĩnh Phúc, chỉ qua chơi nhà người bị bệnh rồi về cũng bị.
- Toàn bộ các tàu nhỏ đón khách từ tàu Diamond Princess đã được cách ly, khử trùng, kiểm tra sức khỏe, các thuyền viên vẫn có sức khỏe tốt..
- Khánh Hòa cho biết tính đến 05/02 tỉnh này chỉ còn hơn 1,000 du khách Trung Quốc, so với con số gần 5,000 người hồi cuối tháng 1, phần lớn đã được đưa về nước.
- Công ty cổ phần Dệt may Huế đã sản xuất 70.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tặng người dân trên địa bàn.
- Vậy là tính đến 11 giờ ngày 09/02/2020, tại Việt Nam có tổng số mẫu xét nghiệm là 759 người, trong đó 14 ca dương tính và 745 ca âm tính.
- WHO nhận định nếu khống chế được ổ dịch ở Vĩnh Phúc thì Việt Nam có cơ hội khống chế dịch rất lớn.

Quảng cáo

117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

namzach
ĐẠI BÀNG
4 năm
Sao hôm trước có công văn tàu ko vào hạ long mà sao giờ đi khử trùng ta
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@namzach Hai tàu khác nhau mà, cái văn bản là tàu World Dream, còn tàu vào là Diamond Princess.. Con DP đó ghé 2 cảng là Chân Mây và Hạ Long.
@Hoang_HaoMinh Chính vì 2020 nên người ta mới ko tin báo chí nữa đấy, bị bịp nhiều quá rồi.
Hom nay + them 4= 910
a.PNG
Có biểu đồ từ đầu mùa dịch đến giờ để hình dung được sự tăng hoặc giảm theo từng ngày của dịch bệnh.
Bạn xem tạm cái này đi
cúm 1.PNG
cúm 2.PNG
Dan Coffee
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Sao_Cung_Duoc nước ngoài có nhiều lắm:

trang tự phát: https://thewuhanvirus.com/
trang của CNN đưa lên: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Vn có ổ dịch rồi 😔
dat225
TÍCH CỰC
4 năm
@chickeyone Bộ y tế nên phong tỏa tối thiểu mấy huyện có người bệnh ở VP, yêu cầu toàn bộ ở trong nhà, mỗi ngày lại cho 1 ng ra ngoài đi chợ thôi. Tất cả phong tỏa14 ngày để tránh bùng dịch.
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@chickeyone Dân mình điếc không sợ súng. Vào văn phòng làm việc mà toàn bọn ko đeo khẩu trang.
có vẻ êm êm lại rồi. êm luôn đi cho nhờ.
MVA39
CAO CẤP
4 năm
@ngoisaobangxanh Số người chết thay đổi mỗi giờ. Ngày cập nhật 1 lần. Ai đâu rãnh cập nhật hoài.
@thienvk Ko nên soi mói hả hê người ta làm gì, người ta có qua kiếp nạn thì các ông mới mong sống yên ổn.
Nghĩ sâu rộng lên tí.
LinhDuy83
ĐẠI BÀNG
4 năm
@ngoisaobangxanh Theo mình biết thì cập nhật hàng ngày lúc 06h sáng giờ địa phương. Do dịch đang bùng phát nên ae bqt của tt cập nhật ngày 2 lần để truyền tải thông tin nhanh hơn. Đó là những gì mình biết, còn lại chỉ cầu mong nó nhanh hết
@cuhiep Uhm...mới hơn 1 tháng là thấy ê càng rồi. Mấy doanh nghiệp sau vụ này là mệt ngắc ngoải luôn.
20g thì ko có tối hay sáng nữa nha.
Hóng VN xây thêm nhà máy làm khẩu trang sớm sớm
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@lenam098 Khi tính người ta tính đầu người, ví dụ khẩu trang y tế dùng an toàn là 8h/ngày là tối đa, giả sử đeo 24/24 thì mỗi người trung bình 3-4 cái/ngày là hết mức. Nếu là vậy thì thừa sức cung cấp. Nhưng khổ nỗi có người nhà có 4 người nhưng mua luôn cả chục hộp, khoảng 500 cái cho chắc ăn, thậm chí mua gom để bán qua TQ. Mấy cái đó làm sao tính. Thế nên mới kêu gọi dùng đúng, chặn buôn lậu...
@Hoang_HaoMinh Các cụ có thể giận. Nhưng tớ nói thẳng, có 2 quan điểm k ổn cho đến hiện tại.
1 là các lão phe Mẽo, hoặc phe dân chủ dân túy, đưa thông tin dịch cúm nCOV nhưng lại nói chuyện chính là moi ra lỗi chính phủ.
2 là phe comcom. Mấy tay comcom tuyên truyền ghê thật. Nhưng nếu các cơ quan chức năng có lỗi mà không nhận, lại vùi luôn người phê bình kiểu cả vú lấp miệng em thì cũng vứt.
Virus không thể bằng cách chửi bới mà thắng được. Khẩu trang cũng vậy. Có 2 cách để giải quyết.

1 là chửi bới nhau và phạt nhiều lên để khẩu trang xuất hiện.
2 là tìm cách gia tăng nguồn nguyên liệu và số cơ sở sx để nó xuất hiện.

Thực tế thì hầu hết chọn cách thứ nhất.
@Thien Quoc ..Người Trung Quốc, Nga, Mỹ...thì không phải là người à...dù mầu da hay sắc tộc nào thì cũng được gọi chung là nhân loại. Khi cung không đủ cầu thì tất nhiên là bán cho người nào trả giá cao nhất. Giá tăng lãi nhiều => mở thêm nhà máy. Đấy là kinh tế thị trường... còn việc bán cho ai thì mình thấy ko nên phê bình. Chả nhẽ sinh mạng của người giầu là xấu hơn người nghèo...bạn có thuốc mà 10 viên 100 người bị ốm bạn tất nhiên sẽ bán cho ai được giá nhất thôi. H VN thiếu dân Tầu gom hàng bán cho VN bạn có chửi dân Tầu không??? Tôi có tài sản hợp pháp tôi bán cho ai là quyền của tôi...giá trị hàng hóa được quyết định bởi người mua chứ không phải là sức lao động như của sách giáo khoa XHCN dậy đâu
zekbrai
ĐẠI BÀNG
4 năm
Có ông bạn có gặp khách trên tàu Diamond Princess. Sáng nay còn ngồi cf với bạn nên giờ cũng thấy lo lo
tsx
TÍCH CỰC
4 năm
@zekbrai Chết chắc . Con này sống dai lắm ;)
@zekbrai thôi toang rồi ông giáo ạ 😆
@zekbrai Cách ly!
Khiemauto
TÍCH CỰC
4 năm
@zekbrai Really. Bạn lên tự cách ly tránh tiếp xúc với mn.
Hà Nội thì vẫn còn tình trạng khan hiếm khẩu trang, chỉ có thể mua được mỗi lần 5 cái chia thành từng gói nhỏ chứ không mua được hộp lớn, nước rửa tay khô và xịt khử trùng cháy hàng diện rộng
@n.a.v.i.p 5 cái khẩu trang mỗi cái giặt được 30 lần, vị chi dùng đc 5 tháng nếu mỗi ngày giặt 1 lần.
Khẩu trang vải dùng cũng tốt, thiếu gì.
@Hoang_HaoMinh thớt nói khẩu trang y tế bác ơi. khẩu trang vải ít người ưa dùng vì giá nó cao dùng 1 lần thì uổng mà giặt dùng lại thì k yên tâm. đang dịch này nên dân chỉ thích dùng loại 1 lần rồi bỏ
@RF Hiến Nguyễn Khẩu trang vải giặt tẩy trùng bằng cồn 90 độ thì bố virus cũng ko sống đc bạn à. Giá khẩu trang vải rẻ hơn khẩu trang dùng 1 lần nhiều. Tự mình tìm cách khó hơn thôi.
@buiphuongduy94 vấn đề là nhiều người k biết cách vệ sinh khử trùng lại khẩu trang vải, nên họ ưu tiên nhanh gọn lẹ, dùng 1 lần là bỏ sẽ cho cảm giác an toàn 😁
Ko lo khi có sự chỉ đạo tài tình
anh em cố gắng cầm cự đến khi có vaccin là ok
mình lười không thèm dùng khẩu trang luôn, ra đường ốp mỗi cái mũ bảo hiểm kín thôi
huedhcs
TÍCH CỰC
4 năm
Vn tương đối khả quan
duyvankm
TÍCH CỰC
4 năm
Riêng Phí Châu tuyên bố cúm corona tuổi lùn nhé, miễn nhiễm hehe
@duyvankm Có khi bị rồi nhưng y tế kém ko phát hiện ra đó.
Kensaku
ĐẠI BÀNG
4 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Châu phi nhiệt độ cao nên con này ko sống nổi ấy
@Kensaku Châu úc cũng nóng mà vẫn dính đó b
Sao số người chết trong tin buổi sáng lúc nào cũng cao hơn buổi tối nhỉ? Hay do tin buổi sáng cập nhật nhanh hơn?
boymcvn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@zombie01 Số người chết chủ yếu ở Tàu mà bên Tàu mỗi ngày cập nhật số liệu 1 lần thôi, hình như là 6h sáng nên mới thấy qua đêm là nó nhảy số lượng lên.
Châu phi vs ấn độ mà dịch vào là toang 😔
@narutoxboy Châu phi mà bị dính dịch thì sẽ thành thảm hoả luôn đó bạn !
@narutoxboy 2 nơi đó nóng cao, nếu con virus này ko thích nghi đc nhiệt độ thì nó sẽ chết, ngược lại nếu nó thích nghi đc thì dân châu phi và các nc nghèo nàn về y tế mà dính thì chắc chết hết mất
phanlam30
ĐẠI BÀNG
4 năm
"Cuộc đua sản xuất vaccine chống dịch vẫn đang rất khẩn cấp, các nhà khoa học Úc vừa cho biết họ đang hi vọng sẽ sản xuất được vaccine trong vòng 6 tháng tới" -> nghe mà đau lòng
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@phanlam30 Đó là vaccine, cái đó bao giờ chả chậm. Quan trọng giờ là thuốc đặc trị ấy.
Khang 86
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hôm trước thấy FB đăng ở Q1 Bùi T Xuân ko bít phải tin thật ko mọi người
@Khang 86 mấy cái tin này bữa giờ em nào em nấy 10-30 củ cả rồi đấy thì theo bác nên tin ko =))
@Khang 86 Tốt nhất nên bớt tin những cái gì đc đăng trên fb

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019