Nguồn gốc ngày Lễ Tình Nhân Valentine

Rubi Lee
13/2/2020 8:1Phản hồi: 45
Nguồn gốc ngày Lễ Tình Nhân Valentine
Valentine hay còn được biết đến là lễ tình nhân, thường gắn liền với những thứ lãng mạn của tình yêu như socola, hoa hay các món quà. Thế nhưng ít ai biết được rằng nguồn gốc của Valentine xuất phát từ một câu chuyện khá tối tăm và có phần không được vui vẻ như bây giờ.

Ngày Valentine hiện nay chính thức được diễn ra vào ngày 14 tháng 2 khi giáo hoàng Gelasius tuyên bố vào cuối thế kỷ thứ 5. Và kể từ đó, ngày này hàng năm trở thành ngày ăn mừng ở khắp nơi trên thế giới và được xem là ngày biểu tượng của tình yêu. Ngày lễ này được đặt theo tên của thánh St. Valentine để tưởng nhớ đến cái chết của ông, nhưng thực tế trong lịch sử lại có đến 3 người tên Velentine hay Valentinus, đến ngày nay vẫn còn khá nhiều tranh cãi xoay quanh việc vị thánh nào đã thật sự tạo ra ngày này.

valentine-3.jpg

Có rất nhiều thông tin khác nhau về nguồn gốc của ngày lễ , giả thuyết được nhiều người biết đến và chấp nhận nhất là câu chuyện về vị linh mục Valentine sống vào thế kỷ thứ 3. Thời kỳ đế chế La Mã trải qua nhiều biến động và hỗn loạn, hay còn được biết đến là "cuộc khủng hoảng của Thế kỷ thứ ba", giai đoạn mà đế quốc La Mã được cho là gần như sụp đổ dưới áp lực kết hợp của các cuộc xâm lược, nội chiến, bệnh dịch, và suy thoái kinh tế. Khi đó hoàng đế Claudius II cho rằng những người đàn ông không có gia đình thì không phân tâm, trung thành và chiến đấu tốt hơn những người đã có gia đình. Vì vậy, ông ra lệnh cấm kết hôn ở độ tuổi thanh niên. Khi ấy, linh mục Valentine nhận thấy sự vô lý và sai lệch của quy định mới vừa ban bố này, ông đã tiếp tục bí mật thực hiện cuộc hôn nhân cho những cặp đôi trẻ tuổi. Dần dần có nhiều cặp đôi tìm đến ông. Đến khi bị phát hiện, ông bị đánh bằng gậy đến chết rồi sau đó chặt đầu vào ngày 14 tháng 2.

valentine-4.jpg


Có một câu chuyện khác về nguồn gốc ngày lễ này cho rằng, Valentine có thể đã bị giết khi cố gắng giúp các tín đồ Kito thoát khỏi ngục tù La Mã, nơi họ thường xuyên bị tra tấn và đánh đập dã man. Trong thời gian bị giam, ông đã đem lòng yêu một cô gái trẻ - con của người đã viếng thăm ông. Trước khi bị hành hình, ông đã gửi cho cô gái bức thư tình với chữ ký "From your Valentine". Câu chuyện này sau đó đã trở thành huyền thoại và lan truyền khắp nơi trên thế giới. Đến này, dòng chữ ký năm đó vẫn phổ biến và được các cặp đôi sử dụng ký tên dưới mỗi tấm thiệp Valentine cho đến ngày nay.

valentine-5.jpg

Trong khi đa phần người tin rằng ngày Valentine được tổ chức nhằm tri ân cái chết của thánh Valentine. Một số khác lại cho rằng lễ tình nhân bắt nguồn từ nghi thức truyền thống Lupercalia của người La Mã, một buổi tiệc ăn mừng cầu phúc sức khoẻ sinh sản cho cả vùng được tổ chức từ ngày 13-15/2. Vào đêm hôm trước khi buổi lễ bắt đầu, tên các cô gái trong làng sẽ được viết lên mảnh giấy nhỏ và cho vào trong các bình đựng. Đến cuối ngày lễ, các chàng trai độc thân của thành phố sẽ tụ tập về đây và rút thăm và thành đôi với một cô gái bất kỳ ngẫu nhiên nào đó. Những nguồn gốc cổ nào cũng có biến thể, nhưng dù câu chuyện là gì, chúng ta vẫn có thể thấy đây là ngày để tôn thờ sự hy sinh cho tình yêu.

Dù nguồn gốc thật sự như thế nào, thì sau đó ngày Valentine ngày càng phổ biến lan rộng, trở thành ngày lễ tình nhân ở khắp nơi trên thế giới. Ước tính vào ngày này nỗi năm, 1 tỷ tấm thiệp được bán ra, và khoảng 85% khách mua thiệp là phụ nữ.

valentine-2.jpg

Từ lâu chocolate đã được xem như là món quà đến từ thiên đường, biểu tượng cho tình yêu. chocolate có đầy đủ các vị đắng, ngọt,... tượng trưng cho các giai đoạn trong tình yêu, không chỉ toàn màu hồng ngọt ngào, lãng mạn mà còn cả những khó khăn, sóng gió. Dù cho chocolate không được nhắc đến trong nguồn gốc của ngày Valentine nhưng không thể phủ nhận mối liên hệ giữa chocolate và Valentine, khi mà chocolate là món quà được nhiều người lựa chọn trao đi nhất trong ngày này. Theo nhiều người, đây là kết quả của chiến lược tiếp thị thiên tài vào thế kỷ 19 mà vẫn còn cực kỳ thành công cho đến ngày nay của Richard Cadbury. Khi ông đã cực kỳ thông minh tận dụng phần bơ ca cao không sử dụng đến trong quá trình sản xuất những loại chocolate đắt tiền, tạo ra những thanh chocolate giá rẻ và dễ tiếp cận phần lớn khách hàng hơn. Sau đó, hộp chocolate tình yêu đầu tiên được tung ra với hoa hồng và hình ảnh vị thần Cupid bên trên. Không cần phải nói, hộp chocolate của ông sau đó đã trở nên nổi tiếng và hết hàng nhanh chóng.

Theo History, (1)
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trái đất này mà ko có tình yêu nam nữ...thì đã diệt vong roào
Duyy Tânn
TÍCH CỰC
4 năm
@BrioPc chuẩn bác
@songthuong09 sai, đấy là khi trái đất chưa có thế giới song song, thế giới này tuy khác cực nhưng vẫn hút nhau được :v
@songthuong09 Phụ thuộc vào nhau cả thôi mà
@BrioPc Cái đó không phải là có vợ mới cần mà
Ngày xưa có 1 vị vua suốt ngày bận rộn, các bà vợ mới họp lại lấy đại 1 ngày đặt tên cho xôm rồi bắt ông vua tặng quà....vì các bà quá đông mà không tặng sẽ bị "treo giò" nên ông vua đó đành cắn răng mà chìu... và không quên truyền lại khẩu quyết: ngày này chỉ tặng quà, nắm tay không được quất, quất có bầu phải đẻ, đẻ phải nuôi. Không phải cứ lễ là đú nhau vô motel "trịch" , bcs rẻ mạc làm ơn tròng vào, dính xong phá khác éo gì giết người!
@heobanhki 😁 lần sau ráng thêm tiền mua hàng thật mà hít nha pác, đồ giả gây nhiều tác dụng phụ quá :D
@hoangpham1986 Ghi nhận, ráng kiếm hàng xịn 😃
Duyy Tânn
TÍCH CỰC
4 năm
@heobanhki cười tuột hàm với 2 bác 😆
Ngày này bao cao su tiêu thụ nhiều lắm
AE biết fải tặng gì cho chị em vào ngày này rồi đấy, chúc ngọt ngào & thi vị ha 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

IMG_20200213_1844365.jpg
NatvPa
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 Bác dùng hãng lạ vậy, có an toàn không?
@NatvPa Mình mua ở hiệu thuốc thôi, may chưa dính phát nào 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Vẫn như những ngày bình thường như bao ngày thôi.
Ngày lễ tình nhân năm nay và đến tầm tết là sinh đẻ. ;)
image.jpg
ddamme
TÍCH CỰC
4 năm
@minhtuan7610 Quỳ, kaka, thâm quá
ddamme
TÍCH CỰC
4 năm
Biết rồi.
Ai sinh nhật tầm giữa giữa tháng 11 là hiểu rồi há 😆
@Long_Xuyen_Boy Cuối tháng chứ giữa là bị sớm 😁
@baotuan Sinh non thôi mà, haha
@Long_Xuyen_Boy Mình sinh ngày 9.11 này
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Cửu Thiên số đẹp...
phamlong
TÍCH CỰC
4 năm
Thường người ta thông kê, cứ sau ngày lễ tình nhân, ngày 8/3, noel khoảng hơn 4 tuần, khi các em gái thấy chu kỳ bất thường, thì ở các bệnh viện, tỉ lệ nạo phá thai tăng lên đáng kể
Giờ mới biết tại sao?
Rubi lee em có người yêu chưa anh mua chocolate tặng em và làm người yêu của anh nhé bác
Tặng khẩu trang
image.jpg
Ước tính ngày 14/2 có hàng triệu bcs được bán ra, và có thể từ năm sau mọi người sẽ công nhận bcs là 1 món quà k thể thiếu trong ngày valentine
IQ52
TÍCH CỰC
4 năm
mỗi năm đều có bài đại loại vầy nhể
Thì ra ngày này là đám dỗ ông Valentine.
chỉ tội tốn BCS và mất sức
85% mua quà, thiệp... là phụ nữ. Chắc không có phụ nữ VN!
15% còn lại chắc chắn là đàn ông VN!
Tương truyền ngày valentine là ngày kỉ niệm 1 vị linh mục la mã bị kéo lê và ném đá tới chết. Chúc ae 1 ngày valentine vui vẻ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019