Sau một thời gian trì hoãn từ khi Nikon giới thiệu là đang phát triển chiếc DSLR dòng Pro mới nhất, thay thế cho chiếc Nikon D5 đã ra mắt năm 2016 thì đến bây giờ Nikon đã chính thức công bố chiếc D6 này. Nikon D6 ra đời với nhiều nâng cấp được Nikon kỳ vọng và hiện tại nó là chiếc máy có sức mạnh cũng như được trang bị hệ thống AF mạnh nhất trong lịch sử Nikon cùng với rất nhiều nâng cấp khác từ bên trong. Việc ra đời của chiếc Nikon D6 ở thời điểm này cũng là một đối thủ không nhỏ cho chiếc DSLR dòng Pro Canon 1DX Mark III mới ra mắt hay chiếc MRL Sony A9 Mark II trong dịp Thế vận hội Mùa hè Olympic 2020 sẽ được diễn ra trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020 tới đây.
Nikon D6 vẫn mang thiết kế lõi của dòng Pro DSLR D của Nikon, cụ thể là nó vẫn mang ngoại hình gần như chiếc D5 không thay đổi nhiều, nhưng bên trong là một chuyện khác hẳn, bây giờ mặc dù vẫn còn giữ nguyên cảm biến ảnh của D5 nhưng D6 đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều với chip xử lý ảnh EXPEED 6 mới của Nikon với khả năng chụp tốc độ cao liên tục đến 14fps, ngoài ra, D6 còn được nâng cấp với khả năng lấy nét vượt trội, mạnh nhất trong các dòng đời máy ảnh của Nikon trước đến nay, kể cả người đàn anh Nikon D5 vốn đã rất được khen ngợi về hệ thống AF...
Về sức mạnh bên trong, Nikon D6 vẫn giữ nguyên cảm biến ảnh Fullframe trên D5 với độ phân giải 20.8MP CMOS nhưng D6 đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều với chip xử lý ảnh EXPEED 6 mới cho khả năng xử lý màu sắc tốt, trung thực hơn cùng khả năng lấy nét nhanh hơn so với trên chiếc D5.
Nikon D6 hiện đã bắt đầu cho đặt hàng và sẽ bắt đầu bán ra chính thức vào tháng 4 năm 2020 trên toàn cầu với giá bán ra 6,496.95 USD.
Nikon D6 vẫn mang thiết kế lõi của dòng Pro DSLR D của Nikon, cụ thể là nó vẫn mang ngoại hình gần như chiếc D5 không thay đổi nhiều, nhưng bên trong là một chuyện khác hẳn, bây giờ mặc dù vẫn còn giữ nguyên cảm biến ảnh của D5 nhưng D6 đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều với chip xử lý ảnh EXPEED 6 mới của Nikon với khả năng chụp tốc độ cao liên tục đến 14fps, ngoài ra, D6 còn được nâng cấp với khả năng lấy nét vượt trội, mạnh nhất trong các dòng đời máy ảnh của Nikon trước đến nay, kể cả người đàn anh Nikon D5 vốn đã rất được khen ngợi về hệ thống AF...
Về sức mạnh bên trong, Nikon D6 vẫn giữ nguyên cảm biến ảnh Fullframe trên D5 với độ phân giải 20.8MP CMOS nhưng D6 đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều với chip xử lý ảnh EXPEED 6 mới cho khả năng xử lý màu sắc tốt, trung thực hơn cùng khả năng lấy nét nhanh hơn so với trên chiếc D5.
Bộ xử lý hình ảnh EXPEED 6 của D6 tái tạo những tone màu da sáng mà không tạo ra màu u ám. Một “thuật toán phân tích trình tự thời gian” mới tích hợp giúp tính năng cân bằng trắng tự động của máy ảnh đạt được cân bằng trắng chính xác và ổn định hơn, bằng cách giả định cảnh chụp hiện tại dựa trên thông tin được tích lũy theo trình tự thời gian. Bạn có thể thu được hiệu suất cân bằng trắng tự động ổn định hơn trong nhiều bối cảnh, bất kể là cảnh thể thao hay chân dung.
Về hệ thống lấy nét AF mạnh nhất trong lịch sử các dòng máy ảnh của Nikon
Nikon D6 được nâng cấp với hiệu năng lấy nét AF vượt trội hơn so với hệ thống AF vốn đã rất được khen ngợi trên chiếc D5 trước đó.
Được trang bị hệ thống lấy nét với mô-đun cảm biến lấy nét tự động Multi-CAM 37K mới được thiết kế với 105 điểm lấy nét AF đều là cross-type có thể lựa chọn được, cho phép người chụp có thể lấy nét bất kỳ vị trí nào trong khung hình mà không cần phải bố cục lại khung hình.
Với bố cục điểm lấy nét mới với bố trí sắp xếp cảm biến gấp 3 lần cho mỗi điểm lấy nét giúp D6 có vùng phủ AF lớn hơn gần 1.6 lần so với trên D5, cho phép lấy nét đối tượng chính xác hơn nhiều. Trên D6 cũng được trang bị với vùng nét mở rộng hoạt động với vùng phát hiện nét rộng hơn khi lấy nét điểm single-point AF và lấy nét theo vùng dynamic area AF. Với tính năng này, máy sẽ lấy nét các đối tượng dễ dàng hơn và chính xác hơn kể cả khi đối tượng đó hơi lệch ra ngoài so với điểm lấy nét đang chọn.
Ngoài ra, điểm lấy nét trung tâm có thể giảm xuống tới -4,5 EV và những điểm lấy nét còn lại cũng giảm xuống tới -4 EV, cho phép bạn có thể lấy nét tự động kể cả trong những tình huống tối hoặc với các đối tượng có độ tương phản thấp.
Ngoài ra, điểm lấy nét trung tâm có thể giảm xuống tới -4,5 EV và những điểm lấy nét còn lại cũng giảm xuống tới -4 EV, cho phép bạn có thể lấy nét tự động kể cả trong những tình huống tối hoặc với các đối tượng có độ tương phản thấp.
Lấy nét chính xác hơn với 17 tùy chọn Group-Area AF tùy biến giúp hình ảnh sắc nét hơn ở trong mọi hoàn cảnh, phù hợp hơn với các trường hợp lấy nét chủ thể khi xung quanh có nhiều vật cản, tiền cảnh, chi tiết thừa.
Quảng cáo
Nikon D6 được nâng cấp với bộ xử lý hình ảnh EXPEED 6 nhanh nhất, toàn diện nhất của Nikon với dãi ISO khủng từ 100-102400, mở rộng lên từ ISO 50-3.280.000 giúp chất lượng hình ảnh và video được cải thiện rất nhiều cùng khả năng bắt nét AF nhanh, hiệu suất khử nhiễu cao hơn trong các điều kiện ánh sáng yếu, cho độ rõ nét cao, tái tạo màu sắc tốt... so với trên Nikon D5.
Về khả năng chụp liên tiếp tốc độ cao
D6 có khả năng chụp tối đa lên đến 14fps với AF/AE tracking và bộ nhớ đệm lên đến 200 tấm JPEG chất lượng cao nhất thích hợp với những khoảnh khắc nhanh nhất khi chụp thể thao hoặc các hành động tốc độ cao. Với OVF mới trong, rõ hơn cho phép chọn bố cục chính xác ở thời gian thực, đồng thời với màn trập cơ bền bỉ, đáng tin cậy sẽ giúp loại bỏ đi bất kỳ mối lo ngại nào về hiện tượng banding hoặc flickering ở tốc độ cao, rất quan trọng trong môi trường chuyên nghiệp, nơi mọi khoảnh khắc đều quan trọng.
Khi chuyển sang chế độ chụp Live View, bạn có thể chụp ảnh liên tiếp tốc độ cao với tốc độ lên đến 10.5fps ở độ phân giải 20.8MP hoàn toàn yên lặng.
Khi chuyển sang chế độ chụp Live View, bạn có thể chụp ảnh liên tiếp tốc độ cao với tốc độ lên đến 10.5fps ở độ phân giải 20.8MP hoàn toàn yên lặng.
Khả năng chụp ảnh tĩnh liên tiếp tốc độ cao lên đến 60fps ở chế độ video
Nếu bạn cảm thấy D6 có tốc độ chụp 14fps vẫn chưa đủ nhanh trong các trường hợp chụp thể thao hoặc chụp tốc độ cao khác thì Nikon D6 còn có khả năng chụp được ảnh tĩnh với tốc độ lên đến 60fps cho các mục đích khác như post trên mạng xã hội hay các mục đích không yêu cầu quá cao về độ phân giải. Khi bật qua live view ở chế độ quay video, bạn chỉ cần bấm giữ nút chụp là có thể chụp được ảnh với độ phân giải 2MP ở tốc độ gần 60fps khi chọn độ phân giải quay FullHD hoặc ảnh độ phân giải 8MP ở tốc độ 30fps khi chọn độ phân giải quay 4K.
Khả năng nhận diện theo cảnh nâng cao với phơi sáng thông minh Kết hợp với khả năng lấy nét nhanh của D6 và chip xử lý hình ảnh EXPEED 6 là hệ thống nhận diện cảnh nâng cao 180K pixel, giúp xác định chính xác các bối cảnh khác nhau đa dạng và giúp máy có thể tự tinh chỉnh chế độ chụp và các thông số phơi sáng để đảm bảo độ chính xác cao nhất về phơi sáng tự động, cân bằng trắng tự động, lấy nét tự động...
Hiệu suất lấy nét tự động được tăng cường hơn nữa nhờ cải thiện Hệ thống nhận biết cảnh nâng cao_Advanced Scene Recognition System, kết hợp với bộ vi xử lý hình ảnh EXPEED 6 và khả năng lấy nét tự động hữu dụng của D6. Những thông tin về khuôn mặt và chân dung, thông tin lệch tiêu cự và thông tin phát hiện chuyển động giúp máy ảnh cải thiện khả năng duy trì lấy nét vào những đối tượng di chuyển ngang trong các chế độ 3D-tracking và auto-area AF mode.
Hiệu suất lấy nét tự động được tăng cường hơn nữa nhờ cải thiện Hệ thống nhận biết cảnh nâng cao_Advanced Scene Recognition System, kết hợp với bộ vi xử lý hình ảnh EXPEED 6 và khả năng lấy nét tự động hữu dụng của D6. Những thông tin về khuôn mặt và chân dung, thông tin lệch tiêu cự và thông tin phát hiện chuyển động giúp máy ảnh cải thiện khả năng duy trì lấy nét vào những đối tượng di chuyển ngang trong các chế độ 3D-tracking và auto-area AF mode.
Quảng cáo
Khi lấy nét qua khung ngắm OVF trên máy ảnh, Nikon D6 sẽ ưu tiên lựa chọn điểm lấy nét dựa trên vị trí của mắt chủ thể. Điều này giúp máy ảnh dễ dàng lấy nét đúng vào mắt của chủ thể hơn khi chụp các thể loại ảnh có khuôn mặt hay chụp chân dung. Và đây cũng là công nghệ được đưa vào đầu tiên trên dòng DSLR, có thể hiểu nó tương tự như công nghệ nhận lấy nét theo mắt như trên các dòng máy ảnh không gương lật.
Khả năng quay video 4K UHD với khả năng ghi hình được cải thiện
Nikon D6 có khả năng quay video với độ phân giải tối đa 16:9 4K 30p UHD (3,840 x 2,160), bị crop 1.5 lần khi quay và khả năng quay FullHD 60p với dãi ISO tiêu chuẩn từ 100 đến 102400. Giờ đây bạn có thể ghi hình ở cả định dạng MP4 và MOV, đồng thời việc bổ sung tính năng focus peaking, zebra stripes, timecode và chống rung điện tử electronic VR.
Nikon D6 có thể tương thích tốt với tất cả các ống kính ngàm F
Các ống kính NIKKOR F nổi tiếng với đủ tiêu cự trải dài từ góc siêu rộng 8mm đến siêu tele 800mm được các chuyên gia hàng đầu đánh giá cao về độ rõ nét và độ sắc nét vượt trội đều có khả năng gắn tốt được trên D6. Với khả năng tái hiện hình ảnh đáng kinh ngạc cho các sự kiện trong nhà và cảnh thiếu sáng, dòng ống kính siêu tele nhanh của NIKKOR là không thể thiếu đối với các nhiếp ảnh gia chủ đề thể thao và động vật hoang dã.
Các nâng cấp đáng giá khác trên Nikon D6:
Được trang bị 2 khe thẻ CFexpress tốc độ cao, có thể tương thích với các thẻ XQD cũ. Bạn có thể tùy biến khả năng lưu trên 2 thẻ một cách dễ dàng như ghi tràn từ thẻ 1 sang thẻ 2 hay chọn khe thẻ backup, ghi riêng lẻ RAW+JPEG mỗi khe hay thậm chí ghi khe 1 JPEG lớn và khe 2 JPEG kích thước nhỏ hơn. Các file đều có khả năng copy từ khe thẻ này sang khe thẻ khác hoặc có thể xem, phát lại từ một trong hai thẻ.
Được trang bị viên pin EN-EL18c Li-ion mới với dung lượng 2500mAh 27Wh giúp D6 có khả năng chụp tối đa đến 3.580 tấm ảnh khi sạc đầy nếu chụp ở chế độ S bấm từng tấm hay có thể lên đến 8.670 tấm nếu chụp ở chế độ chụp liên tục hay có thể quay tối đa đến 105 phút nếu chọn chế độ quay video.
Được tích hợp chip GPS giúp bạn có thể lưu được vị trí và thời gian thực khi bấm máy một cách dễ dàng. Đây là tính năng hoàn hảo cho các phóng viên hoặc những ai mong muốn lưu giữ những ký ức và dấu mốc quan trọng.
Nikon D6 đã được tích hợp sẵn Bluetooth và Wi-fi băng tần kép 2.4/5 GHz trong máy giúp việc máy có thể kết nối không dây thông qua ứng dụng SnapBridge với các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính cho phép bạn chép ảnh và video, thậm chí là ảnh RAW một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể mua thêm bộ phát không dây WT-6 A/B/C nếu muốn tốc độ chép nhanh hơn, ổn định và đáng tin cậy hơn.
Trên D6 vẫn còn được trang bị cổng LAN có dây hỗ trợ chuẩn 1000BASE-T, được đánh giá có tốc độ truyền nhanh hơn 15% so với trên D5.
Có lẽ Nikon D6 là chiếc máy ảnh đầu tiên được tích hợp cổng khóa Kensington giúp bạn có thể yên tâm hơn, tránh việc bị mất cắp khi để máy lại một mình khi trong một hội nghị hay khi setup chụp hẹn giờ, timelapse... khi bạn không có mặt tại đó.
Tương tự như D5, chiếc D6 vẫn rất bền bỉ, cứng cáp với khung máy được làm bằng hợp kim magiê nhưng cực kỳ nhẹ để đáp ứng các yêu cầu chuyên nghiệp khó khăn nhất trong khi vẫn duy trì hiệu suất che chắn điện từ và phát nhiệt cao. Xung quanh máy được trang bị với các roan cao su giúp máy có thể chịu đựng tốt với thời tiết, mưa gió nhẹ hoặc bụi bặm khi tác nghiệp. Về màn trập, D6 có tuổi thọ được test lên đến 400.000 tấm.
Một số tính năng khác được trang bị trên Nikon D6, cung cấp rất nhiều cách để tùy chỉnh các cài đặt và phím tắt, dễ dàng tiếp cận và thực sự thích nghi với mọi quy trình làm việc.
Một số ảnh khác của Nikon D6:
Theo Nikon