Xperia 1 ra mắt đã lâu mà mình cũng không hứng thú lắm, nhưng khi thấy Sony giới thiệu chiếc Xperia 1 Mark II thì mình lại cảm thấy thú vị. Thú vị ở chỗ chiếc máy này mang nhiều chất Sony hơn, và nó quay lại các yếu tố thiết kế mình từng thích ở những chiếc Xperia ngày xưa: hai mặt kính, viền kim loại hơi sắc một chút, và nhìn tổng quan máy rất nam tính. Ngoài ra con máy này cũng có đầy đủ tất cả những cái gì mới nhất mà bạn muốn ở một cái smartphone hiện đại.
Nhìn hình bên dưới, mình nhớ tới chiếc Xperia Z đời đầu tiên, một chiếc điện thoại mình từng mê mẩn. Bạn có thể tìm thấy những nét tương đồng về thiết kế giữa Xperia 1 Mark II với Xperia Z ở các cạnh vát kim cương, nó hơi sắc và cầm trong tay có thể sẽ hơi cấn một tí, nhưng bù lại sẽ bám tay hơn và làm cho máy nhìn có vẻ nam tính hơn. 4 góc điện thoại cũng bo ít hơn Xperia 1 đời đầu nhiều lắm và điều này tạo ra sự khác biệt về thiết kế so với đa so những chiếc smartphone cao cấp hiện nay vốn có ngoại hình gần giống nhau.
Nói về thiết kế trước nhé
Nhìn hình bên dưới, mình nhớ tới chiếc Xperia Z đời đầu tiên, một chiếc điện thoại mình từng mê mẩn. Bạn có thể tìm thấy những nét tương đồng về thiết kế giữa Xperia 1 Mark II với Xperia Z ở các cạnh vát kim cương, nó hơi sắc và cầm trong tay có thể sẽ hơi cấn một tí, nhưng bù lại sẽ bám tay hơn và làm cho máy nhìn có vẻ nam tính hơn. 4 góc điện thoại cũng bo ít hơn Xperia 1 đời đầu nhiều lắm và điều này tạo ra sự khác biệt về thiết kế so với đa so những chiếc smartphone cao cấp hiện nay vốn có ngoại hình gần giống nhau.
Nhìn máy rất sexy, rất lôi cuốn dù không có gì phức tạp cả. Một sự đơn giản nhưng vô cùng Tinh tế. Hoan hô Sony.
Đầy đủ phần cứng top
Con Xperia 1 Mark 2 dùng chip Snapdragon 865 và hỗ trợ 5G, nên anh em nào mua em này về xài thì có thể yên tâm tới khi Việt Nam có 5G thì có thể dùng luôn, không cần lăn tăn nữa. Bên trong máy là pin 4000mAh, không tệ, cùng với sạc nhanh 21W theo chuẩn Power Delivery chứ không xài chuẩn riêng của Qualcomm (tức là độ tương thích sẽ cao hơn, nhất là với anh em nào đang xài laptop có sạc USB-C). Tính năng sạc nhanh của Xperia XZ3 hồi xưa công suất 15W cũng trở lại rồi.
Rồi màn hình OLED 4K, loa stereo và nhiều đồ chơi khác về AV của Sony cũng có mặt đầy đủ.
Cái làm mình lo lắng chính là camera
Điện thoại Sony cơ bản là ổn, nhưng mình không đủ tự tin để xài nó làm máy chính vì camera không ngon như các con flagship khác đến từ Samsung, Apple, thậm chí là Huawei. Không biết trên con Xperia 1 Mark II này Sony có làm tốt hơn hay chưa. Thấy hãng có vẻ khá là nghiêm túc đấy, chẳng hạn như ống kính ZEISS giờ còn có thêm dấu T* nữa. T* là một lớp tráng phủ độc quyền của ZEISS, nó có tác dụng chống phản xạ hình ảnh, giảm hiện tại bóng ma hoặc chói.
Sony cũng chơi đối đầu head to head với các đối thủ mới của năm 2020 khi trang bị đầy đủ các loại ống kính cho Xperia 1 Mark II, bao gồm ống góc rộng, ống siêu rộng và tele.
Về mặt cấu hình lý thuyết thì có vẻ ngon đấy, còn mỗi ảnh chụp thực tế là cần xem xét thêm. Khi nào có máy mình sẽ cầm đi chụp thử, hi vọng Sony rút kinh nghiệm và làm ngon được khoảng này. Ai đời đi bàn cảm biến cho bao nhiêu thằng mà mình thì chụp bèo thì chán chết.
Quảng cáo
Anh em có hào hứng về con Xperia 1 Mark II như mình không?