Tình hình dịch COVID-19, virus corona SARS-CoV-2, cập nhật đến tối 25/02

Hassler
25/2/2020 7:37Phản hồi: 121
Tình hình dịch COVID-19, virus corona SARS-CoV-2, cập nhật đến tối 25/02
Tình hình trong ngày hôm nay đến thời điểm post bài nhé anh em

Tình hình quốc tế


- Nhóm chuyên gia của WHO đã đến Italia để hỗ trợ nghiên cứu phòng chống dịch.
- CDC nâng mức cảnh báo đi lại với Hàn Quốc lên mức 3, Avoid nonessential travel: Nếu không bắt buộc thì đừng qua.
- Hàn Quốc cho biết đã có gần 1000 ca mắc virus, có thêm ca tử vong thứ 11 tại quốc gia này, được biết có vài ca là người đã tiếp xúc với 1 thành viên của giáo phái Shincheonji.
- 1 thành viên của tổ bay quốc tế hãng Korean Air bị nhiễm bệnh, đang rà soát xem người này phục vụ ở chuyến bay nào và có nguy cơ lây nhiễm không.
- Giáo phái Shincheonji đồng ý cung cấp toàn bộ thông tin của các giáo dân để giúp chính quyền kiểm soát dịch dễ dàng hơn.

- Theo Thông báo của cơ quan chức năng Hàn Quốc thì người lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp vẫn có thể đến các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra mà không phải chịu truy cứu trách nhiệm cũng như truy cứu về vấn đề bất hợp pháp trong trường hợp nghi nhiễm virus.
- Singapore thông báo nước này lại có thêm ca nhiễm, đưa tổng số người nhiễm virus lên 90 người.
- Thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm liên tục do nỗi lo dịch bệnh lan tràn ra quá nhiều nước.
- Nhà Trắng đang tính tước giấy phép hành nghề và trục xuất hàng trăm nhà báo Trung Quốc thường trú tại Mỹ về nước để trả đũa vụ Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo của tạp chí Wall Street Journal.
- Các trường học ở Hong Kong sẽ nghỉ đến đầu tháng 4 vì nỗi lo dịch bệnh.
- UAE dừng toàn bộ các chuyến bay đến Iran, chỉ để lại 1 đường bay tới thủ đô Tehran của nước này.
- Iran có ca tử vong thứ 14. Thứ trưởng Bộ y tế nước này cũng đã bị nhiễm virus.
- Số người nhiễm virus ở Italia tăng lên 40 người so với hôm qua, tổng số giờ là 272 người.
- Anh khuyến cáo tất cả những công dân của mình đã đi qua miền Bắc Italia nên tự cách ly 14 ngày, trong danh sách này cũng có cả Việt Nam.
- Bắc Triều Tiên cho biết họ đã tự làm được khẩu trang và xà phòng tiêu độc có khả năng chống virus.
- Giải bóng đá Nhật sẽ dừng thi đấu đến giữa tháng 3.
- Mới chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ tại Trung Quốc mở cửa trở lại.

Tình hình Việt Nam

- Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện có 2 ca nghi ngờ mắc Covid-19, có 20 trường hợp tiếp xúc gần và 334 người đến từ vùng dịch đang được giám sát y tế tại Hà Nội.

Quảng cáo


- Bộ Y tế cho biết hiện nay Việt Nam đã có khoảng 30 phòng xét nghiệm có thể xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tới.
- Đoàn khách Hàn Quốc không chịu vào khu cách ly sẽ được đưa trả về nước tối nay.
- Bộ Y tế vừa có hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc. Tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh phải được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, thành phố.
- “Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều này, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch” - Phó thủ tướng Đam cho biết. Tuy nhiên ông Đam cho rằng Việt Nam vẫn thận trọng và đã tính đến kịch bản 5 bước, trong đó khẳng định Việt Nam có thể ứng phó tốt khi có 3.000 bệnh nhân.
- Tp. Hồ Chí Minh dự kiến cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ đến ít nhất là ngày 15/3.
- Cục Lãnh sự kêu gọi người dân Việt Nam ở Hàn Quốc tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch của nước bạn, giữ bình tĩnh, chủ động bảo vệ bản thân, đặc biệt hạn chế đi lại và không nên di chuyển ra khỏi Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +82 10-6315-6618 vàs số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự: +84 981 84 84 84.

121 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất học sinh mầm non, tiểu học nghỉ ít nhất đến hết 15-3

Cụ thể, phương án được đưa ra như sau: Giáo dục mầm non tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15-3-2020; ngày 16-3, trẻ 5 tuổi đi học trở lại nhưng không tổ chức ăn sáng vào đầu giờ, rà soát thường xuyên tình hình sức khỏe của trẻ. Các lớp khác của mầm non tùy theo tình hình diễn biến của dịch để nhập học trở lại.

Học sinh bậc tiểu học tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15-3-2020. Ngày 16-3 học sinh lớp 5 đi học trở lại nhưng không học bán trú. Thời gian tập trung các lớp khác sẽ tùy theo diễn biến tình hình dịch để quyết định.

Học sinh bậc THCS kể cả hệ giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 9 đi học trở lại từ ngày 2-3-2020 nhưng chỉ tổ chức học 1 buổi, ngày 16-3 học sinh các lớp còn lại bắt đầu đi học lại.

Bậc THPT kể cả hệ giáo dục thường xuyên, từ ngày 2-3 học sinh lớp 12 đi học lại nhưng chỉ học 1 buổi, ngày 16-3 học sinh các lớp còn lại đi học lại.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống... được đề xuất đi học lại từ ngày 16-3. Các trường đại học cao đẳng trực thuộc bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn TP thực hiện trên cơ chế tự chủ để quyết định phương thức đào tạo, tính toán sắp xếp thời gian tổ chức đào tạo theo mốc thời gian từ ngày 2-3.


TẠI SAO tiểu học thì lớp 5 mới đi học, lớp 1,2,3,4 nghỉ mà bẮt trẻ lớp lá đi học luôn?
@Nam Air Cái này là do Bộ GD ĐT đề ra cuối tháng 6 (30/6) phải kết thúc chương trình học! Mà bậc cuối cấp là quan trọng nhất để kịp tiến độ ấy, nhất làthi thpt quốc gia và thi vô lớp 10. Mấy lớp dưới trễ tí chả sao! Mình thấy sở gd đt tphcm đề xuất vậy là ok rồi! Nhưng có một khía cạnh khác nữa là tất cả đang chờ thủ tướng chính phủ quyết định!!!
@Jason Nguyễn 2018 Học thì lúc nào cũng phải học, nhưng nếu bênh thì không thể học ,có khi Phải nghỉ lâu hơn ...
Vì sự nghiệp , vì chức vụ phải nói chứ chưa chắc trong tâm đã muốn...
heliosy
TÍCH CỰC
4 năm
@Nam Air trong khoảng thời gian t6 tới t8 có nhiều kì thi lắm b ơi
thi chuyển 5 lên 6, 9 lên 10, 12 thi THPT rồi CD DH
mọi thứ phải dc hoàn thành trước t8 hoặc t9 để kịp bắt đầu năm học mới
nhưng mà nói vậy thôi, chứ nếu mấy ngày đó mà hs có nghỉ thì cũng ko ai trách đâu
se7en2008
TÍCH CỰC
4 năm
@Nam Air ĐH chưa nên đi vì sinh viên là tứ xứ, nhiều vùng khó kiểm soát. Còn lại thì nên đi học sớm hơn vào giữa t3 là đẹp. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt trc khi vào trường.
Ng Việt khiêm tốn ~ mắc cười quá. Hahaha.

Rạng sáng mai, 3:00 AM Napoli vs Barcelona nha ae, Naples thuộc miền Nam nước Ý nên trận đấu k bị hoãn. Trong khi đó Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ sắp ghé thăm ĐN, vẫn chưa có thông tin chính thức. Dự là Zippo sẽ đc bán sạch như tôm tươi.
@from team b with love Gattuso nhắn: si lùn đêm nay cẩn thận cặp giò nha em trai.
@from team b with love Người Việt tự nhục ấy chứ đừng nói chỉ khiêm tốn.
@caffeinezzZ Si chỉ đi bộ và tăng tốc khi cần thiết. Chơi đầu óc chứ k có điệu đà tranh ăn với đồng đội như Bảy đâu.
se7en2008
TÍCH CỰC
4 năm
@from team b with love Như Bảy ???, tôi đều thích Si và Bảy vì cả 2 đều đáng đc ngưỡng mộ. Hẹp hòi nhỏ mọn thì cái đầu nó nhỏ đi biết bao.
novavn
CAO CẤP
4 năm
Lần đầu tiên thấy VN ta làm tốt 1 vấn đề tầm “quốc tế”
junkey
TÍCH CỰC
4 năm
@novavn thiển cận, ngồi trong giếng hơi lâu
novavn
CAO CẤP
4 năm
@dungussh Mày báo tao cái, sợ quá.
MVA39
CAO CẤP
4 năm
Bọn người thích tỏ vẻ thượng đẳng thì cho về xứ mà ra vẻ...
se7en2008
TÍCH CỰC
4 năm
@Lê Sơn math Hán nô suốt ngày khóc lóc HSTS của VN mà có làm dc cái gì đâu. 90 triệu dân mà hèn thua 50 triệu, chả hạ đẳng còn cãi. Hèn vs dơ sợ sự thật lại thích tự tôn. Trẩu vcc.
se7en2008
TÍCH CỰC
4 năm
@Lê Sơn math Đường ? Có mấy thằng trong nước hổ báo lắm, ra biển thì bị đuổi chạy như chó. Qua Mỹ thì bịt tai bịt mắt xin tiền rồi về á. Hèn còn dơ. Thứ hạ đẳng trời diệt con ạ.
Hassler và Nam Air một Mod đúng không?
Lý do là mình thấy sau khi bạn post bài thì bài của Nam rất dài nên không có cơ hội là bài đâu tiên trừ khi Mod Nam viết sẵn ngồi chờ xem bạn post lên ... 😃
@Hassler Vừa report cuhiep xong, mai ra đảo viết bài nha mod 😃
romanter2009
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Hassler ok 😃)))
@heobanhki chào các bác em sắp bị treo nick lên cột điện rồi 😔(
i2Bi
CAO CẤP
4 năm
Đúng rồi. Không chịu cách ly thì trả về nơi sản xuất dùm cái.
@NTN.PF Về dân nó lại cho ăn gạch. Trong khi truyền hình ra vẻ quan tâm 😆
Vui nhất là tối nay mấy ộp pa ko chịu vào khu cách ly bị đuổi về nước ^^
M43-nhl
TÍCH CỰC
4 năm
@tuyenvpb Đuổi? Tốn chi phí rước các anh ý bay về đó! Ko hiểu mấy ông ĐN!
@M43-nhl Vẫn còn rẻ hơn tiền ở ks 4 sao mà bác =]]
romanter2009
ĐẠI BÀNG
4 năm
@tuyenvpb đúng rồi, đọc mà hả dạ, nói là trả về con nhẹ chứ dùng từ đuổi về nghe nó mới sướng, 😆))
heliosy
TÍCH CỰC
4 năm
@M43-nhl bác tốn 1 ít tiền bù lại cả nước an toàn, lời quá còn gì
@M43-nhl Ta kiếm từ dân mình. Cần đếch gì dân họ. Họ đến thì tiếp không đến thì thôi. Không mắc oán thì sợ gì. Đã thế còn không chịu hợp tác với luật pháp nước mình
hgduong1233
ĐẠI BÀNG
4 năm
VN kiểm soát dịch quá tốt
Mấy bố Hàn Quốc đến từ vùng dịch chứ có phải siêu sao đến từ Holywood đâu mà làm giá thế nhỉ. Không chịu vào khu cách ly, đòi ở khách sạn. Cứ mạnh tay vào, cho nó về nước nó đi.
@NGuyenHieu888 cho về cũng tốn kém khá nhiều đi, trên chuyến bay đó phải có bảo hộ full đủ thứ, phi hành đoàn quay lại lại phải cách ly
@shinkt Đúng là tốn kém, tuy nhiên những máy bay này chắc lại đón người VN từ HQ về. nên chắc không lỗ được;
Dame 89
ĐẠI BÀNG
4 năm
Tính ra mấy ông Hàn qua Việt du lịch mà ý thức như ruồi. Không nghỉ j cho cộng đồng hết. Haizz.
chuẩn, cái bọn thượng đẳng hàn xẻng cho cút về nước
sao lại không nói tổng số lượng người mắc trên thế giới nhỉ
@leemanhj916 Thông tin đấy cập nhật vào buổi sáng thôi.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ ờ ha. mềnh cũng không để ý thời gian đăng bài. 😁
huynhnhan886
ĐẠI BÀNG
4 năm
Việt nam vô địch, bọn Hàn Quốc thượng đẳng thì về nước mà sống
Đuổi đc mấy đứa đấy về nước là yên tâm rồi.
Mới tống cổ 20 đứa hàn xẻng về nhà ... nó ko chịu cách ly ... bai bai nha 😁
VN đang khá êm, hy vọng tình hình này sẽ giữ được đến qua dịch. chứ vào là toang lắm, đang đuối rồi.
@ ict
TÍCH CỰC
4 năm
@cuongtao2016 Những người như vậy phải phạt tù cải tạo 3 tháng mới sợ
senfall
TÍCH CỰC
4 năm
@@ ict h này còn khai cái gì nữa, kiểm tra hộ chiếu hết, con dấu ngày bao nhiêu, ở đâu. chứ k dựa vào lời khai nữa, có khai man thì cũng cách lý hết.
@ ict
TÍCH CỰC
4 năm
@senfall Kiểu như người từ hàn quốc về nhưng những người ở vùng có dịch về là sẽ bị cách ly bắt buộc, còn nếu không ở chỗ bị nhiễm thì chỉ khám sức khỏe thôi.
@cuhiep Tôi không hiểu ông là Chủ trang mà phát biểu hàm hồ; vô căn cứ.
Ông lấy số liệu ở đâu để dẫn chứng? về việc "Đuối rồi!!!"

Qua các lần đại dịch của Thế giới ông thấy VN luôn trong tầm kiểm soát là biết Chính phủ làm quá tốt rồi.

Nhiều nước như Hàn Quốc, Ucraina...dân họ còn biểu tình không đón "đồng hương" về nước. Trong khi chính phủ VN "tiện chuuyến" đón người VN ơ VŨ Hán về (dù biết là mạo hiểm).

Như phó Thủ tướng nói: đã chuẩn bị sẵn sàng và đủ đáp ứng phục vụ 3000 người lây nhiễm, thì nghĩa là trong tầm đấy họ vẫn kiểm soát được.

Với cương vị như ông, đang ra ông phải có các bài với chủ đề tuyên truyền phòng chống dịch mới đúng;
M43-nhl
TÍCH CỰC
4 năm
Phó TT phát biểu "...với tất cả sự khiêm tốn và cầu thị..." mod lại cắt mất 2 từ hay nhất ("cầu thị").
@M43-nhl Cắt bớt hoặc thêm từ là đặc sản của xỏ lá
rongict
CAO CẤP
4 năm
@M43-nhl BỌN tinh tế này nên cho đi cải tạo tư tưởng như hồi năm 1975. DKM bọn hàn nó hơi bị mặc nợ máu với dân Quảng chúng tao.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019