Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đây là loài khủng long nhỏ nhất thế giới vừa được tìm thấy: Oculudentavis Khaungraae

bk9sw
13/3/2020 5:12Phản hồi: 43
Đây là loài khủng long nhỏ nhất thế giới vừa được tìm thấy: Oculudentavis Khaungraae
Một loài khủng long mới đã vừa được phát hiện tại Myanmar, nằm trong một khối hổ phách với niên đại khoảng 99 triệu năm. Điều đáng chú ý là loài khủng long này có kích cỡ chỉ tương đương với một con chim ruồi và đây cũng là loài khủng long nhỏ nhất từng được biết đến.

Oculudentavis_2.jpg
Viên hổ phách này chỉ chứa phần đầu của con vật nhưng nó đủ để các nhà khoa học xác định đây là khủng long mà không phải là loài này khác. Nó được đặt tên là Oculudentavis Khaungraae và nhóm nghiên cứu đến từ Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh cho rằng nó chỉ nặng khoảng 2 gram khi còn sống.

Mẫu vật hóa thạch cho thấy loài khủng long này có mỏ giống chim với nhiều răng nhỏ và nhọn, hốc mắt lớn và vẫn còn một phần lông mịn trên đầu. Với kích thước và tuổi của hóa thạch thì các nhà khoa học tin rằng Oculudentavis rất có thể là một loài khủng long biết bay. Nó có nhiều đặc tính thường thấy trên các loài khủng long bay khác nhưng cũng có đặc điểm riêng. Với chỉ phần đầu tìm được thì khó mà xác định mối liên quan giữa Oculudentavis với chim hiện đại.

Oculudentavis_1.jpg
Với chiếc mỏ dài có răng thì nhóm nghiên cứu cho rằng Oculudentavis là một loài động vật săn mồi, ở đây là côn trùng nhỏ. Không giống như những kẻ săn mồi hiện đại thì Oculudentavis có một viền xương xung quanh mắt được gọi là vòng kết mạc. Những chiếc xương hình vuông có chức năng đỡ cho mắt nhưng vòng kết mạc của Oculudentavis lại có hình thìa. Đây là một đặc tính chỉ có trên thằn lăn ngày nay. Với hình thái xương này thì đôi mắt của Oculudentavis sẽ lồi ra khỏi hai bên đầu, mắt to và con ngươi nhỏ thể hiện rằng nó là một loài săn mồi ban ngày.

Kích thước nhỏ như chim ruồi của Oculudentavis có thể là một phản ứng tiến hóa để thích nghi trên một hòn đảo bị cô lập hoặc có lẽ nó đã tiến hóa để lấp vào một chỗ trống trong hệ sinh thái rất đặc biệt. Ảnh chụp CT cục hổ phách này cũng tiết lộ mẫu vật có thể có một số mô mềm được bảo quản bên trong, khả năng là phần còn lại của lưỡi. Nghiên cứu chi tiết hơn sẽ giúp các nhà khoa học biết được sinh vật này liên quan đến các loài chim hiện đại như thế nào và hiểu được ví trí của nó trong kỷ Phấn Trắng.

Theo: ExtremeTech
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhìn như chim vậy
pessi
TÍCH CỰC
4 năm
Này là chim ruồi mà???!!
từ nhỏ đến giờ chỉ ước có một ngày các nhà khoa học có thể hồi sinh loài khủng long như phim vậy
phamduyluan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Cmt Dạo sẽ có người iu hồi sinh làm cái gì bạn ? corona chưa đủ quậy hay sao bạn ?
witchsmall
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Cmt Dạo sẽ có người iu Cái gì là quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Mà có hồi sinh lại thì nó cũng chỉ tội chúng nó. Biến thành vật tiêu khiển cho con người.
Mình lại thấy rõ ràng đó là đầu con chim chứ không phải con khủng long . Nhưng dù sao thì các nhà khoa học tầm cỡ đã xác định thì họ sẽ đúng
Khủng long là gì???
Jaywalk
TÍCH CỰC
4 năm
@Channel NTL Do thời đó loài người chưa có, chưa có ngôn ngữ loài chim nên vẫn phải gọi theo thời điểm ấy là khủng long!
@Channel NTL khủng là to, long chắc là rồng 😆 con này chắc gọi là tiểu long
Sjn Alvin
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái này nhỏ xíu gọi là tiểu long chứng khủng long là phải to và bự >.<
TTris
TÍCH CỰC
4 năm
Có khi nào đây chỉ là con non của loài nào đó to hơn không?
Nhìn quả răng với mắt để đoán thì chắc em này cũng thuộc loại thú dữ 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
makeitmine
TÍCH CỰC
4 năm
Liệu có fake gì ở đây không ?
Ruiz
CAO CẤP
4 năm
Con khổng lung đầu chim
J000
TÍCH CỰC
4 năm
Nhỏ vậy mà vẫn gọi là “khủng” long nhờ 😆
Mạng lag ko kịp load hình nhưng đọc cái tên là mình biết nó là 1 loại chim rồi
Nhìn quả răng kia chắc cũng không phải dạng vừa
Bk8 Vietnam
ĐẠI BÀNG
4 năm
Con này chắc phải gọi là Khủng Chim :v
Khủng long nặng 2g, sai sai. 2 lạng thì đúng hơn đó mod @bk9sw
@sskkb 2gram đó fen = lượng = lạng
vấn đề còn lại là con bọ và mấy cái que chân ko thấy nhắc tới
khủng long con chứ khủng long cở nhỏ đâu ra,đã nhỏ thì ko gọi là khủng long nữa r =))
Cô Huệ
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thủy tổ của loài chim
Nghe nói sau thảm họa 65tr năm trước.. Một số nhỏ khủng long còn sống sót. Ka tiến hóa thành Chym ngày nay....

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019