Anh em thường nói là Android gốc rất chán, nhìn tẻ nhạt, không có nhiều chức năng... nhưng sau bao nhiêu con máy, dùng bao nhiêu loại giao diện tùy biến tù tất cả các hãng, mình vẫn có một sự hứng thú đặc biệt khi dùng Android gốc trên những con Pixel, Android One. Đây là lý do vì sao. Anh em có thích hay ghét giao diện gốc thì hãy comment vào bài này lý do vì sao nhé.
Mình thích tất cả những thứ gì đơn giản, đó cũng là lý do mình thích iOS và macOS hơn là Android và Windows. Giao diện Android gốc theo đúng nguyên tắc này, không có gì phức tạp, mọi thứ đều được đưa ra rõ ràng để bạn chạm vào và dùng ngay. Thời gian để tìm hiểu, vọc vạch là rất ít, bạn cứ thế mà dùng máy thôi chứ cũng không có gì nhiều để mà suy nghĩ.
Trong khi đó, đa số các hãng khác có làm giao diện tùy biến như Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo... đều làm cho giao diện của họ phức tạp hơn. Ví dụ, bạn vừa mua máy về đã có 2 cửa hàng app, 2 trình duyệt, quá rắc rối, không cần thiết. Thậm chí vài thứ đơn giản như đổi hình nên trên giao diện của Samsung cũng phải qua nhiều bước quá, lâu lâu lại còn đòi mình đăng nhập tài khoản Samsung trong khi mình đơn giản chỉ cần một cái hình nền mới mà thôi.
Sự tổng hợp của tất cả những yếu tố này làm mình cảm thấy Android gốc dễ dùng hơn rất nhiều, tương đương với iOS chứ không kém hơn đâu.
1. Giao diện tập trung vào sự đơn giản
Mình thích tất cả những thứ gì đơn giản, đó cũng là lý do mình thích iOS và macOS hơn là Android và Windows. Giao diện Android gốc theo đúng nguyên tắc này, không có gì phức tạp, mọi thứ đều được đưa ra rõ ràng để bạn chạm vào và dùng ngay. Thời gian để tìm hiểu, vọc vạch là rất ít, bạn cứ thế mà dùng máy thôi chứ cũng không có gì nhiều để mà suy nghĩ.
Trong khi đó, đa số các hãng khác có làm giao diện tùy biến như Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo... đều làm cho giao diện của họ phức tạp hơn. Ví dụ, bạn vừa mua máy về đã có 2 cửa hàng app, 2 trình duyệt, quá rắc rối, không cần thiết. Thậm chí vài thứ đơn giản như đổi hình nên trên giao diện của Samsung cũng phải qua nhiều bước quá, lâu lâu lại còn đòi mình đăng nhập tài khoản Samsung trong khi mình đơn giản chỉ cần một cái hình nền mới mà thôi.
Sự tổng hợp của tất cả những yếu tố này làm mình cảm thấy Android gốc dễ dùng hơn rất nhiều, tương đương với iOS chứ không kém hơn đâu.
2. Giao diện Settings không rối
Settings là thứ mà bạn có thể sẽ phải truy cập hơi nhiều một chút để thiết lập ra một cái điện thoại như ý, và vấn đề của các giao diện tùy biến đó là bạn có một cái settings quá rắc rối với đa số mọi người. Mình, hay anh em rành công nghệ, khoái vọc vạch thì không sao, nhưng với đa số mọi người khác thì có quá nhiều thứ nằm ở nhiều khu vực khác nhau để hiểu tụi nó dùng làm gì. Hồi trước dùng Oppo hay Samsung gì đấy (không nhớ rõ, vì mình đang không có máy để test lại), mình tìm chỗ tắt thanh điều hướng nhưng nó lại không nằm ở mục màn hình mà nằm ở một mục nào đó rất quái lại.
Trong khi đó, giao diện Settings của Android gốc đơn giản hơn rất nhiều, những thứ bạn kỳ vọng nó nằm đúng ở chỗ mà bạn. Tất nhiên là vẫn có cái ngớ ngẩn, ví dụ như cử chỉ cảm ứng lại bị nhét tuốt vào trong mục "System", nhưng ít ra mình có thể khám phá khu vực cài đặt dễ hơn.
Thật ra phần cài đặt này mình thấy iOS cũng chưa làm tốt, vẫn còn rối lắm. Mình thích nhất khu vực Settings của macOS thôi.
3. Thao tác vuốt rất ngon và mượt
Cơ bản thì thao tác vuốt đa nhiệm của Android 10 trở đi giống với iOS, thậm chí tiện hơn vì có thể vuốt để back từ cả cạnh phải, nên mình rất thích và sử dụng cảm giác cực kì tuyệt vời. Một cái quan trọng là khi đã kích hoạt thao tác cảm ứng, bạn có thể ẩn được thanh navigation bar, giải phóng màn hình hoàn toàn để hiển thị nội dung. Cuối cùng thì Android cũng đã khắc phục được một trong những nhược điểm lớn nhất kể từ khi nó ra đời tới nay.
Tới năm 2019, đa số các hãng Android tùy biến cũng đã làm thao tác cảm ứng ngon lành và giống với các của Google, Apple làm chứ trước đó thì lung tung và trải nghiệm tệ lắm. Oppo thì vuốt ba góc của cạnh dưới để làm những thứ khác nhau, Huawei ngày xưa còn xài nút ảo trên màn hình nữa thay vì vuốt nữa kìa. Nhưng không sao, thời đó đã qua rồi.
4. Không có các app rác, không cần thiết
Đây có lẽ là một trong những lý do quan trọng nhất. Google cài vừa đủ cho mình các app mình thường dùng, và không có các app rác, app của hãng, hay app của các bên thứ 3 hợp tác với hãng. Ngặt cái là app bên thứ 3 trên các giao diện tùy biến còn không cho gỡ ra nữa kìa nên khá là khó chịu.
Quảng cáo
5. Hiệu năng lúc nào cũng đảm bảo, dù là máy cấu hình tầm trung
Cái này rõ ràng rồi, Pixel 3A là minh chứng rõ nhất mà mình đang cầm trên tay. Máy chạy nhanh, mượt, gần như không có gì để phàn nàn dù sử dụng nó trong một thời gian dài. Nhờ không có các tiến trình không cần thiết chạy nền, không có app rác, không có các tính năng bổ sung... nên hạn chế được sự tiêu hao tài nguyên không cần thiết, để dành cho những thứ quan trọng hơn.
Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là mình phải đánh đổi về mặt chức năng. Chức năng của Android gốc bị thiếu nhiều cái hay ho so với các hãng khác, và có những thứ các hãng đã làm nhiều năm rồi (chẳng hạn như quay phim màn hình) mà tới tận hôm nay Google mới bổ sung vô Android. Nhưng mình chấp nhận thiếu những cái không quan trọng để đổi lại một trải nghiệm đơn giản và mượt mà.
Còn anh em thì sao? Anh em thích dùng Android gốc hay tùy biến, tại sao? Hãy comment vào bài này nhé.