Hai điều đầu tiên mà một đứa trẻ ở Bhutan được học đó là Cái chết và Cách đón nhận cái chết. Vì lẽ đó mà họ coi cái chết "nhẹ tựa lông hồng".
Không ai thích nói về chết chóc nhưng đó là quy luật của tạo hoá, có ai cãi lại được đâu.
Vì sao trời không mưa, trong cốp xe của anh em vẫn có áo mưa!? Đó là do chúng ta "lo xa" nhưng cái xa ấy vẫn khá là gần. Vậy anh em có bao giờ nghĩ nếu khi mình qua đời, các tài sản số của chúng ta sẽ như thế nào?
Các hãng công nghệ lớn đều đã nghĩ đến điều này trước đó. Nay mình tổng hợp và chia sẻ lại để anh em tiện dùng nhé.
Không ai thích nói về chết chóc nhưng đó là quy luật của tạo hoá, có ai cãi lại được đâu.
Vì sao trời không mưa, trong cốp xe của anh em vẫn có áo mưa!? Đó là do chúng ta "lo xa" nhưng cái xa ấy vẫn khá là gần. Vậy anh em có bao giờ nghĩ nếu khi mình qua đời, các tài sản số của chúng ta sẽ như thế nào?
Các hãng công nghệ lớn đều đã nghĩ đến điều này trước đó. Nay mình tổng hợp và chia sẻ lại để anh em tiện dùng nhé.
1. Facebook
Để hiểu về cơ chế xử lý sau khi qua đời của Facebook, anh em chịu khó đọc hình bên dưới là xong.
Để vào được chỗ đó thì vào phần Cài đặt như sau:
Người được thừa kế không có nghĩa là toàn quyền sở hữu tài khoản Facebook của người đã qua đời. Mà chỉ được:
- Viết bài viết mới.
- Phản hồi lời mới kết bạn.
- Cập nhật ảnh bìa (cover) và ảnh đại diện (avatar).
- Đăng nhập vài tài khoản của người đã qua đời.
- Xoá hay chỉnh sửa bài viết / hình ảnh được đăng trước đó.
- Đọc tin nhắn gửi đến người khác.
- Huỷ kết bạn.
Anh em có thể truy cập Inactive Account Manager để cài đặt cho tài khoản khi qua đời.
Không chỉ ngưng hoạt động sau 3 tháng mà có thể chọn là sau 3 / 6 / 12 / 18 tháng
Quảng cáo
Anh em có thể chọn chia sẻ những thứ gì cho người thừa kế
Và mình đã set-up cho tài khoản của mình như sau
3. Apple
Mình vừa chat với Apple Get Support để hỏi về vấn đề này thì tư vấn viên trả lời là hiện Apple không có cơ chế để cài đặt tự động như Google hay Facebook mà người thừa kế sẽ phải liên hệ với Apple một cách thủ công và chứng minh về quyền thừa kế hợp pháp.
4. Khác
Ngoài 3 hãng lớn trên thì tất nhiên chúng ta còn rất nhiều các tài khoản khác như là Telegram, Tinder, Skype, Zalo, Grab, MoMo... Chúng ta nên làm gì với chúng?
Nếu các hãng trên chưa có chính sách chuyển giao quyền thừa kế thì mình nghĩ anh em nên làm một file tổng hợp, có thể là trên ứng dụng Notes của Apple, trên Google Docs hay lưu thành một email nháp trên Gmail chẳng hạn. Trong đó sẽ viết về các tài khoản hay các dặn dò anh em muốn nhắn gửi lại.
Quảng cáo
Mình nghĩ đây là một việc làm cần thiết, văn minh và thể hiện sự vẹn toàn. Anh em quan điểm như thế nào về việc này?