Samsung vừa trả lời câu hỏi vì sao họ không dùng Snapdragon 865 cho tất cả các phiên bản Galaxy S20, mà một số nước, như Việt Nam, vẫn được phân phối bản dùng chip Exynos 990 nhà trồng. Samsung nói: "Cả bộ xử lý Exynos và Snapdragon đều được đưa qua thử nghiệm trong tình huống thực tế như nhau để đảm bảo mang lại t rải nghiệm đồng nhất và tối ưu xuyên suốt vòng đời của chiếc smartphone." Tất nhiên, với mình câu trả lời này không thuyết phục, và chỉ đơn giản là một câu trả lời rất chung chung cho một câu hỏi rất cụ thể.
Cơ bản thì thế này: người dùng Samsung cảm thấy bất công khi họ phải trả cùng một số tiền, nhưng nếu bạn ở Mỹ hay Hàn Quốc thì bạn được dùng phiên bản Galaxy S20 chạy Snapdragon 865, trong khi đó nếu bạn ở Việt Nam thì bạn mua máy Exynos 990. Các bài test hiệu năng từ nhiều trang, review đều cho thấy Exynos 990 đơn giản là không mạnh bằng Snapdragon 865, đặc biệt về mặt xử lý đồ họa. Anh em có thể xem bài test đó ở đây: Galaxy S20+: Snapdragon 865 vs Exynos 990, chiến!
Thực tế thì chip Exynos của Samsung đã thua Snapdragon của Qualcomm được vài năm rồi. Bắt đầu từ Galaxy S8, người ta đã nhận thấy rằng con Snapdragon 835 mạnh hơn Exynos 8895. Trang SamMobile nói thêm rằng ở chiếc Galaxy S20 chạy Exynos 9820 (8nm), con chip này gần như đi sau 1 thế hệ so với Snapdragon 855 (7nm).
Ở các năm trước, khi đó người ta chưa căng thẳng lắm về chuyện này vì giá bán máy cũng còn tạm tạm, nhưng với Galaxy S20 sở hữu mức giá vượt con số 1400$, người dùng xứng đáng có được những gì tốt nhất. Ngay cả trong buổi họp cổ đông, cổ đông Samsung cũng đã hỏi hãng về việc vì sao họ không dùng Snapdragon cho mọi model, và tất nhiên Samsung cũng không đưa ra được lời giải thích thuyết phục nào cho cổ đông của chính mình.
Cơ bản thì thế này: người dùng Samsung cảm thấy bất công khi họ phải trả cùng một số tiền, nhưng nếu bạn ở Mỹ hay Hàn Quốc thì bạn được dùng phiên bản Galaxy S20 chạy Snapdragon 865, trong khi đó nếu bạn ở Việt Nam thì bạn mua máy Exynos 990. Các bài test hiệu năng từ nhiều trang, review đều cho thấy Exynos 990 đơn giản là không mạnh bằng Snapdragon 865, đặc biệt về mặt xử lý đồ họa. Anh em có thể xem bài test đó ở đây: Galaxy S20+: Snapdragon 865 vs Exynos 990, chiến!
Thực tế thì chip Exynos của Samsung đã thua Snapdragon của Qualcomm được vài năm rồi. Bắt đầu từ Galaxy S8, người ta đã nhận thấy rằng con Snapdragon 835 mạnh hơn Exynos 8895. Trang SamMobile nói thêm rằng ở chiếc Galaxy S20 chạy Exynos 9820 (8nm), con chip này gần như đi sau 1 thế hệ so với Snapdragon 855 (7nm).
Ở các năm trước, khi đó người ta chưa căng thẳng lắm về chuyện này vì giá bán máy cũng còn tạm tạm, nhưng với Galaxy S20 sở hữu mức giá vượt con số 1400$, người dùng xứng đáng có được những gì tốt nhất. Ngay cả trong buổi họp cổ đông, cổ đông Samsung cũng đã hỏi hãng về việc vì sao họ không dùng Snapdragon cho mọi model, và tất nhiên Samsung cũng không đưa ra được lời giải thích thuyết phục nào cho cổ đông của chính mình.
Tạm dừng một chút, chúng ta hãy nói về Exynos. Cho bạn nào chưa biết, Exynos là dòng chip do Samsung sản xuất và thiết kế, chủ yếu dùng cho các máy Galaxy của công ty. Exynos cũng là SoC với nhân CPU, nhân GPU (đồ họa), chip kết nối và nhiều thành phần khác. Về cơ bản, chip Exynos và Snapdragon cạnh tranh trực tiếp với nhau, nó đúng nghĩa là hai đối thủ. Trong một số đời Exynos, Samsung thậm chí còn tùy biến thiết kế nhân CPU thay vì sử dụng thiết kế ARM Cortex có sẵn.
Vậy tại sao lại có sự khác biệt về việc dùng chip trong các máy Galaxy S, Galaxy Note giữa các quốc gia. Ngày xưa là vì lý do pháp lý giữa Samsung với Qualcomm tại một số quốc gia, ngoài ra còn có cả lý do chip Qualcomm hỗ trợ các kết nối mới mà chip Exynos chưa làm được hoặc làm không hiệu quả bằng. 5G có thể là lý do quan trọng cho sự khác biệt giữa Exynos 990 và Snapdragon 865.
Quay trở lại vấn đề chính, có thể thấy rằng Samsung rõ ràng không đồng tình với cách test của các trang độc lập, thế nên họ mới nói là họ đảm bảo hiệu năng đồng đều giữa Galaxy S20 chạy Exynos 990 với Snapdragon 865. Mình cũng đã trải nghiệm thực tế chiếc Galaxy S20 bản Việt Nam và bản Hàn (dùng Snapdragon) thì thấy rằng ở đa số các tác vụ bình thường thì bạn sẽ không thấy sự khác biệt nào cả, tức là ý của Samsung không phải là không có lý.
Nhưng nếu bạn làm những thứ nặng về đồ họa, ví dụ như chơi game, thì Exynos có thể không đem lại trải nghiệm tốt như Snapdragon đâu. Mình thì không chơi game đủ nhiều để có thể thấy được sự khác biệt đó, nhưng theo bài review của trang AnandTech thì khi anh em chơi game trong thời gian dài, chip sẽ bắt đầu có vấn đề và bắt đầu xảy ra hiện tượng khung hình. Khi bật chế độ high performance, Exynos 990 cũng hao điện hơn đáng kể một cách kỳ lạ.
Nói về khía cạnh kinh doanh, có thể thấy rằng Samsung đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian, nhân sự cho mảng phát triển chip Exynos nên chắc chắn họ sẽ không dễ từ bỏ nó đâu. Một đống tiền còn nằm trong đó cơ mà, chưa kể Samsung còn nhìn vào bán dẫn như là một động lực phát triển cho tương lai của họ. Trước mặt họ chỉ mới từ bỏ việc phát triển nhân tùy biến thôi, nhưng còn con chip Exynos thì chưa. Việc Exynos còn xuất hiện trên các máy Galaxy S và Galaxy Note sẽ đảm bảo rằng tầm nhìn của Samsung còn có thể hiện thực hóa, chứ nếu bỏ luôn thì chẳng khác nào Samsung thừa nhận mảng Exynos của mình không tốt bằng Qualcomm.
Ở phía người dùng như anh em chúng ta, anh em rõ ràng có quyền đòi hỏi nhà sản xuất đem tới cho mình những gì tốt nhất so với cục tiền đã bỏ ra, nhất là khi cục tiền đó giờ đã vượt mức 20 triệu. Thế nên đòi hỏi Galaxy S20 chạy Snapdragon 865 được bán trên toàn cầu là một đòi hỏi chính đáng. Phải mà Exynos 990 cũng mạnh mẽ và ngon lành như Snapdragon 865 thì người ta đã chẳng đòi ký tên các kiểu, thậm chí khi đó Sam fan không cần phải quan tâm chip gì đang nằm bên trong luôn. Nhưng đáng tiếc, Samsung vẫn chưa làm được điều đó.
Và nhiệm vụ của bạn là tiếp tục đòi hỏi những gì tốt nhất cho mình.
Quảng cáo