Hôm nay tiếp tục không có ca nhiễm mới tại Việt Nam. Các bộ ban ngành đang tìm các giải pháp để đưa học sinh trở lại đi học. Với những ca dương tính trở lại ở Việt Nam thì nghiên cứu cho thấy các mẫu virus đều là dạng bất hoạt, không có nguy cơ truyền sang người khác. Vingroup đã làm thành công 2 mẫu máy thở và gửi cho Bộ y tế kiểm tra. Tại Châu Âu nhiều quốc gia đang tiến hành nới lỏng phong tỏa, nỗi lo giờ là tại các nước châu Mỹ La tinh và châu Phi, nơi hệ thống y tế quá yếu để có thể chống dịch.
Tình hình Việt Nam
- Hà Nội đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương xếp địa phương này vào nhóm nguy cơ thấp nếu các ổ dịch còn lại kết thúc mà không có ca nhiễm mới.
- Tp. HCM phát hiện 2 ca dương tính trở lại sau khi ra viện được gần 10 ngày. Trước đó 3 ca dương tính trở lại ở các địa phương khác giờ lại cho kết quả âm tính. Việc phải đối mặt với trường hợp âm dương lẫn lộn như vậy rất khó để xác định và khoanh vùng các ổ dịch. Tuy nhiên hiện tại mẫu virus được lấy từ những ca này không phát triển trong môi trường nuôi cấy, rất có thể sẽ không có khả năng truyền sang người khác.
- Nguồn cung khẩu trang y tế của Việt Nam có vẻ đã ổn, hiện đã cho phép xuất khẩu không hạn chế mặt hàng này.
- Các địa phương được phép tổ chức tiêm chủng trở lại, mỗi đợt tiêm không quá 50 người để hạn chế nguy cơ lây lan virus.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống Covid-19, trường nào đạt từ 7 trở xuống sẽ không được phép hoạt động.
- Việt Nam sẽ phối hợp với đại học Oxford để nghiên cứu đánh giá sự an toàn và hiệu quả trong việc dùng thuốc chống sốt rét để điều trị covid-19.
- Vingroup hôm nay thông báo hoàn thành 2 mẫu máy thở với tỉ lệ nội địa 70% và đã chuyển giao cho Bộ Y tế để các bệnh viện, chuyên gia, các cấp Hội đồng ngành Y đánh giá, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng trước khi lưu hành.
Tình hình thế giới
- Tổng giám đốc WHO cho biết tổ chức này chỉ có thể đưa ra lời khuyên còn mỗi quốc gia phải tự chịu trách nhiệm về cách ứng phó. Tổ chức này cũng đang tập trung gửi khẩu trang và các vật dụng bảo hộ cho những nước ở khu vực Mỹ Latin, nơi mà họ cho là sẽ trở thành tâm dịch tiếp theo của thế giới.
- Sau khi nhiều nước trả hàng và phàn nàn về chất lượng vật tư y tế của Trung Quốc thì nước này ban hành lệnh siết chặt xuất khẩu những mặt hàng nói trên, phải đạt tiêu chuẩn mới được gửi đi các nước khác. Nước này đang chỉ trích việc Ấn Độ không công bằng và vô trách nghiệm khi hủy các đơn hàng và không tiếp tục sử dụng bộ xét nghiệm của Trung Quốc nữa với lý do chất lượng kém và không chính xác.
- Ông Trump cho biết đang có nhiều cuộc điều tra nghiêm túc để tìm hiểu điều gì đã xảy ra ở Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch covid-19. Ông này cũng khẳng định nếu Trung Quốc sai sẽ gửi đơn kiện với trị giá lên đến hàng nghìn tỷ đô.
- Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) xác định và hợp tác với những tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ nước ngoài thay thế cho WHO.
- Tây Ban Nha cho biết trong 3 tháng đầu năm nay đã có gần 300 nghìn người mất việc làm do lệnh phong tỏa do đại dịch.
- Đức đang kêu gọi người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt sau khi hệ số lây nhiễm tại nước này đạt mức 1 người lây sang 1 người khác, điều mà thủ tướng nước này đã lo ngại 1 vài ngày trước đây do nguy cơ "sập" hệ thống y tế rất cao khi hệ số này cao hơn 1.
- Theo bộ số liệu mới của Cục thống kê nước Anh thì số người tử vong tại nước này có thể cao hơn đến 54% so với những gì đã được công bố trước đó.
Quảng cáo
Các huyệt mộ được đào sẵn ở 1 nghĩa trang tại Anh
- Quốc gia nhỏ bé Luxembourg dự kiến sẽ làm xét nghiệm toàn bộ dân số trong vòng 1 tháng, hiện giờ họ đang làm khoảng 20 nghìn xét nghiệm 1 ngày. Luxembourg đang có 3,729 ca nhiễm và 88 người đã tử vong.
- Thổ Nhĩ Kì cho biết hôm nay họ sẽ gửi 500 nghìn khẩu trang và hàng nghìn vật tư y tế khác sang Mỹ để hỗ trợ nước này dập dịch.
Lô hàng chuẩn bị sang hỗ trợ Mỹ chống dịch của Thổ Nhĩ Kì
- New Zealand cho biết sẽ mở cửa trở lại khoảng 75% nền kinh tế nước này trong vài ngày tới.
- Australia đang điều tra những báo cáo về phần mềm Covidsafe mà nước này khuyến cáo người dân tải về với mục đích thông báo những người vi phạm yêu cầu cách ly. Đã có người cho biết phần mềm đã gửi các tin nhắn lạ đến máy của họ cảnh báo họ phải quay trở về nhà bất kể lúc đó họ đang ở trong nhà của mình.
- Australia cũng đã gọi đại sứ Trung Quốc ở nước này lên để hỏi về lời cảnh báo không cho du học sinh Trung Quốc quay trở lại nước này để học tập nữa là sao. Lý do có lời cảnh báo này là vì Australia cũng đã đồng ý với Mỹ về việc nên điều tra vai trò của Trung Quốc về đại dịch covid-19.
Quảng cáo
- Trưởng hiệp hội y khoa Nhật Bản lo ngại nếu không có vaccine hay thuốc chữa thì việc lùi tổ chức Olympic vào năm 2021 cũng chưa phải là giải pháp an toàn. Trưởng ban tổ chức Olympic cho biết nếu đến lúc đó chưa ổn thì sẽ hủy Olympic.
- Người dân Nhật Bản đang phàn nàn rất nhiều về việc có đến 500 nghìn khẩu trang gửi đến họ trong chiến dịch mỗi nhà 2 chiếc khẩu trang của thủ tướng Abe đã bị hỏng, lỗi, có chiếc còn có cả bọ ở trong khẩu trang.
- Hong Kong cho biết phần lớn nhân viên nhà nước sẽ quay trở lại làm việc vào ngày 4/5 sắp tới. Các hoạt động ngoài trời và các bảo tàng sẽ cũng sẽ mở cửa vào thứ 2 tuần sau, tuy nhiên người dân vẫn bị cấm không tụ tập quá 4 người.
- Singapore cho biết họ không thể xét nghiệm hết được các công nhân ở các khu kí túc, hiện mới chỉ làm xét nghiệm những người có triệu chứng trước. Nước này giờ có gần 15 nghìn ca nhiễm, phần lớn là từ những công nhân nhập cảnh để làm việc đang sống trong các khu kí túc chật chội.
- Malaysia cho biết nước này đã có 100 ca tử vong trong số 5,851 người nhiễm.
- Nghiên cứu độc lập của tờ báo Reuters tại Indonesia dựa trên số liệu của gần 1/2 số tỉnh thành của quốc gia này cho biết số tử vong do virus tại đây có thể lên đến hơn 2 nghìn người chứ không phải là 765 như chính quyền công bố.
- Ai Cập đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 3 tháng nữa do dịch bệnh vẫn đang phát triển mạnh ở quốc gia này.
- Tổng thống El Salvador cho phép cảnh sát bắn chết những thành viên các băng đảng đang lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh để gây rối. Riêng 2 hôm cuối tuần qua đã có hơn 50 người chết do các cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm như vậy.
- Ngân hàng HSBC cho biết họ có thể phải cắt giảm đến 35,000 nhân sự do ảnh hưởng của đại dịch làm số nợ xấu tăng lên quá cao.
- Liên hiệp quốc cho biết sẽ cần đến 90 tỷ đô để cứu trợ khoảng 700 triệu người nghèo trên thế giới bị tác động bởi đại dịch trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Tuy đây là 1 khoản tiền lớn nhưng nếu so với các khoản tiền những nước giàu tung ra hỗ trợ cho nền kinh tế của mình thì chỉ bằng khoảng 1% mà thôi.
- Các chuyên gia y tế châu Âu cho biết trong điều kiện thuận lợi nhất thì cũng phải đến cuối năm 2021 mới có thể có vaccine để chống virus.