Quay trở lại về năm 2004, lúc bấy giờ các nhà khoa học đã phát hiện được một vật thể thiên văn nhờ vào kính viễn vọng Hubble. NASA chính thức công bố sự kiện này vào năm 2008 và vật thể này được xác định là một ngoại hành tinh, tức là hành tinh nằm ngoài hệ Mặt trời và cách chúng ta 25 năm ánh sáng. Hành tinh này được đặt tên là Formalhaut b và người ta có thể quan sát được nó bằng ánh sáng khả kiến, tức là thông qua ánh sáng mà mắt người nhìn thấy được bằng các công cụ quang học thông thường.
Thế nhưng, điều kì lạ là khi các nhà khoa học tìm cách quan sát nó bằng tia hồng ngoại như cách mà chúng ta thường dùng thì lại không được. Điều này kì lạ là vì, trong thiên văn học, với các hành tinh ở quá xa chúng ta và không thể nhìn thấy được thì thông thường người ta sẽ quan sát và chụp hình chúng bằng các bức xạ hồng ngoại mà chúng phát ra. Điều kì lạ không dừng lại ở đó, nhiều hiện tượng lạ cũng tiếp tục diễn ra với hành tinh này ví dụ như nó có một quỹ đạo lộn xộn không phải hình elip và người ta thấy nó luôn mờ dần theo thời gian. Điều này làm cho nó có một cái tên khá ngầu: Hành tinh ma.
Và mới đây thì các nhà khoa học đã kết luận rằng Formalhaut b thực chất chỉ là một đám mây bụi siêu to khổng lồ. Đám mây này được tạo ra từ vụ va chạm của hai hành tinh khác, nói cách khác, hay nói cách khác đây chỉ là rác vũ trụ. Vào năm 2014, người ta cho rằng nó đã biến mất và các hình ảnh của nó đang mờ dần rồi biến mất, tuy nhiên hành tinh Formalhaut b trong quan sát của các nhà khoa học dường như chưa bao giờ được tồn tại. Được biết đây là một hiện tượng rất hiếm gặp và chỉ khoảng 200 ngàn năm mới gặp một lần.
Thế nhưng, điều kì lạ là khi các nhà khoa học tìm cách quan sát nó bằng tia hồng ngoại như cách mà chúng ta thường dùng thì lại không được. Điều này kì lạ là vì, trong thiên văn học, với các hành tinh ở quá xa chúng ta và không thể nhìn thấy được thì thông thường người ta sẽ quan sát và chụp hình chúng bằng các bức xạ hồng ngoại mà chúng phát ra. Điều kì lạ không dừng lại ở đó, nhiều hiện tượng lạ cũng tiếp tục diễn ra với hành tinh này ví dụ như nó có một quỹ đạo lộn xộn không phải hình elip và người ta thấy nó luôn mờ dần theo thời gian. Điều này làm cho nó có một cái tên khá ngầu: Hành tinh ma.
Và mới đây thì các nhà khoa học đã kết luận rằng Formalhaut b thực chất chỉ là một đám mây bụi siêu to khổng lồ. Đám mây này được tạo ra từ vụ va chạm của hai hành tinh khác, nói cách khác, hay nói cách khác đây chỉ là rác vũ trụ. Vào năm 2014, người ta cho rằng nó đã biến mất và các hình ảnh của nó đang mờ dần rồi biến mất, tuy nhiên hành tinh Formalhaut b trong quan sát của các nhà khoa học dường như chưa bao giờ được tồn tại. Được biết đây là một hiện tượng rất hiếm gặp và chỉ khoảng 200 ngàn năm mới gặp một lần.
Theo Sci-news