Hôm vừa rồi mình đọc được trên CNBC một bài viết lấy ý kiến của vài người Mỹ sau quá trình cách ly xã hội, làm việc ở nhà và bài viết cho thấy rằng, làm việc ở nhà đem lại quá nhiều lợi ích. Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi cơ quan công ty lại có xu hướng làm việc khác nhau, và không phải ngành nghề nào cũng có thời gian làm việc tối ưu để anh em được ở nhà hoàn thành công việc. Ngay cả thói quen làm việc của người Mỹ và người Việt cũng đã khác nhau rồi. Thôi thì, hãy mượn bài viết của CNBC để làm chủ đề bàn luận về ưu nhược điểm của “làm việc ở nhà”. Anh em có thấy nó hữu ích và khiến thời gian trở nên tối ưu hơn hay không? Anh em có muốn làm ở nhà nhiều hơn, ngay cả khi đại dịch đã lắng dịu xuống hay không?
Giống như hàng triệu người Mỹ, Laura Hamill, giám đốc con người và giám đốc khoa học tại công ty phần mềm Limeade buộc phải làm việc ở nhà từ đầu tháng 3 vừa rồi, trong nỗ lực giãn cách xã hội để giảm tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19. Ở thời điểm hiện tại, làm việc ở nhà là bắt buộc với những người không ở trong các ngành thiết yếu, nhưng bà mẹ hai con nói rằng ngay cả khi hết dịch, cô vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nhà:
“Đối với tôi làm ở nhà thực sự khiến việc nhà trở nên nhẹ nhàng. Đang làm chạy ra giải lao rửa bát hay lấy đồ rã đông chuẩn bị bữa tối cũng được nữa.” Lợi thế khi làm việc ở nhà và chăm sóc con cái là vô cùng lớn.
GIống như Hamill, rất nhiều người Mỹ khác cũng đang mong muốn trong tương lai sẽ được làm việc ở nhà nhiều hơn, nếu không muốn nói là thay thế hẳn việc hàng sáng phải tới văn phòng. Một nghiên cứu mới của getAbstract hỏi 1.200 người Mỹ đang đi làm full time cho thấy, 43% số người được hỏi đều muốn được làm việc ở nhà cho khỏe. 20% trong tổng số người được hỏi cho biết những chủ doanh nghiệp đang nghiên cứu cách làm thế nào để làm việc từ xa trở nên hiệu quả trong tương lai.
Giống như hàng triệu người Mỹ, Laura Hamill, giám đốc con người và giám đốc khoa học tại công ty phần mềm Limeade buộc phải làm việc ở nhà từ đầu tháng 3 vừa rồi, trong nỗ lực giãn cách xã hội để giảm tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19. Ở thời điểm hiện tại, làm việc ở nhà là bắt buộc với những người không ở trong các ngành thiết yếu, nhưng bà mẹ hai con nói rằng ngay cả khi hết dịch, cô vẫn muốn tiếp tục làm việc ở nhà:
“Đối với tôi làm ở nhà thực sự khiến việc nhà trở nên nhẹ nhàng. Đang làm chạy ra giải lao rửa bát hay lấy đồ rã đông chuẩn bị bữa tối cũng được nữa.” Lợi thế khi làm việc ở nhà và chăm sóc con cái là vô cùng lớn.
GIống như Hamill, rất nhiều người Mỹ khác cũng đang mong muốn trong tương lai sẽ được làm việc ở nhà nhiều hơn, nếu không muốn nói là thay thế hẳn việc hàng sáng phải tới văn phòng. Một nghiên cứu mới của getAbstract hỏi 1.200 người Mỹ đang đi làm full time cho thấy, 43% số người được hỏi đều muốn được làm việc ở nhà cho khỏe. 20% trong tổng số người được hỏi cho biết những chủ doanh nghiệp đang nghiên cứu cách làm thế nào để làm việc từ xa trở nên hiệu quả trong tương lai.
Ở Limeade, Hamill cho biết công ty đang nghĩ ra những cách để khuyến khích mọi người làm việc ở nhà nhiều hơn. Trước khi đại dịch xảy ra, nhân viên ở đây có lựa chọn làm việc từ xa, nhưng vì lịch trình và yêu cầu công việc, nhân viên vẫn phải có mặt ở văn phòng vài ngày mỗi tuần. Giờ cô cho biết “chúng tôi đang cân nhắc việc lật ngược lịch làm việc và giả thuyết rằng ‘có ngày nào tất cả đều muốn có mặt tại văn phòng?’” Theo cô, cách làm việc này sẽ cho phép chọn một ngày trong tuần để đến công ty, ngồi họp hoặc làm những việc khác, còn những ngày còn lại sẽ được thoải mái ở nhà nếu muốn.
Giám đốc chiến lược của getAbstract, Andrew Savikas cho rằng một trong những lý do chủ yếu mọi người muốn làm việc ở nhà là vì tiết kiệm được thời gian di chuyển từ nhà đến chỗ làm. Lấy trung bình, một người Mỹ mỗi ngày mất 27 phút để đi từ nhà đến công ty, số liệu năm 2018 của Census Bureau. Nhân lên, mỗi năm một người sẽ mất hơn 200 giờ vàng ngọc chỉ để lóc cóc đi từ nhà đến công ty vào buổi sáng và đi về vào buổi chiều muộn. Savikas cho rằng: “Khoảng thời gian lãng phí đó không còn khi làm việc ở nhà”, và cho rằng người lao động ở Mỹ cũng thích sự linh hoạt khi làm việc tại nhà khi họ “có thể lên lịch làm việc tùy ý.”
Theo một cuộc điều tra do CNBC cùng Change Research thực hiện với 5.000 người Mỹ, 47% trong số đó cho rằng khoảng thời gian đáng lẽ lãng phí khi tham gia giao thông đi làm giờ trở thành khoảng thời gian quý báu để họ ở bên gia đình. Thêm nữa, không phải dậy sớm di chuyển, mọi người cũng ngủ được nhiều hơn, tập trung hơn vào công việc và có vài thú vui nho nhỏ khác.
Raymond “RJ” Jones, phó chủ tịch chuyên trách tài chính và phát triển ở eXp World Holdings, một công ty buôn bán bất động sản online cho rằng làm việc ở nhà sẽ khiến cuộc sống của anh em trở nên lạc quan hơn nhiều. Trước khi đảm nhận vị trí này, Jones ngày nào cũng phải đến chỗ làm. Ông cho biết, trước đây mỗi ngày phải đi đi về về hai tiếng đồng hồ. Giờ thì “ác mộng giao thông đã biến mất” khi vị trí hiện tại cho phép Jones làm việc ở nhà toàn thời gian, cho phép ông bỏ thêm thời gian với cô con gái 12 tuổi và cậu con trai 15 tuổi và thậm chí là đỡ vợ việc nhà. Vợ ông làm luật sư, và yêu cầu công việc của cô khiến khả năng hoàn thành công việc ở nhà của Jones “đỡ được cho vợ rất nhiều việc.” Trong tương lai, Jones cho rằng sự mềm dẻo trong lịch trình lao động sẽ là mục tiêu quan trọng nhất trong công việc của ông.
Đại dịch bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng nó đã đủ sức thay đổi rất nhiều ngành, tác động rất hiện hữu. Savikas cho rằng: “Thương mại điện tử giờ đã quá hot. Ship đồ tạp hóa đến tận cửa nhà cũng thế, và làm việc ở nhà thì đang trở thành chuyện thường nhật với nhiều người. Chỉ là, những thay đổi đáng lẽ xảy ra trong 5 năm thì lại đang xảy ra chỉ trong 5 tuần, khiến nhiều người hơi ngợp.”
Theo CNBC
Quảng cáo