Nhiệm vụ bảo vệ Trái Đất khỏi sự va chạm với thiên thạch của NASA có thể sẽ lần đầu tiên tạo ra mưa sao băng nhân tạo vào năm 2022. Nhiệm vụ này có tên là Double Asteroid Redirection Test, gọi tắt là DART. Mục tiêu của NASA là làm phát nổ để lệch hướng tiểu hành tinh có tên Didymos B, kích thước khoảng 150m. Didymos B xoay quanh quỹ đạo của một hành tinh mẹ tên Didymos A và theo dự tính, bộ đôi này sẽ bay ngang qua Trái Đất vào năm 2022 với khoảng cách là 10.9 triệu km.
Didymos được xác định là không có tiềm năng gây nguy hiểm đến Trái Đất, nhưng khoảng cách tương đôi của chúng so với Trái đất được xem như là rất tốt để thử nghiệm nhiệm vụ trên. Thế nhiệm vụ này sẽ diễn ra như thế nào?
DART sẽ được triển khai và phóng lên vào tháng 6 năm 2021 và được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX tại California. Sau khi được phóng lên quỹ đạo, nó sẽ bay vòng trên quỹ đạo Trái đất khoảng một năm trước khi di chuyển về Didymos B (Didymoon). Dự kiến DART sẽ tiếp cận với hai tiểu hành tinh nói trên vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm 2022.
DART được thiết kế như một "Kẻ đánh bom liều chết", nó sẽ va vào Didymos B với vận tốc khoảng 6.6km mỗi giây, tương đương 23700km/h, nhanh hơn 19 lần so với vận tốc âm thanh. Vụ va chạm sẽ diễn ra ở khoảng cách tầm 11 triệu km so với Trái Đất. Vụ va chạm này sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của Didymos đồng thời làm lệch quỹ đạo của Didymos B đi 10 phút và người ta sẽ đo đạc sự thay đổi từ Trái Đất.
Dĩ nhiên vụ va chạm sẽ thổi bay một lượng vật chất ra không gian, theo ước tính, đa phần lượng vật chất này sẽ bị giữ lại trên quỹ đạo của Didymos nhưng vẫn sẽ có một lượng vật vất giải phóng ra khỏi quỹ đạo và bay về hướng Trái đất, tạo ra hiện tượng mưa sao băng. Các mảnh vỡ này có thể sẽ bay vào quỹ đạo trái đất trong khoảng 15 - 30 phút, nhưng cũng có mảnh sẽ bay lâu hơn, tầm 2 năm mới tới. NASA dự đoán rằng tỉ lệ gây hại của các mảnh vỡ này là rất thấp, đường kính tính toán sẽ khoảng 1 cm hoặc thậm chí không phát hiện được.
Didymos được xác định là không có tiềm năng gây nguy hiểm đến Trái Đất, nhưng khoảng cách tương đôi của chúng so với Trái đất được xem như là rất tốt để thử nghiệm nhiệm vụ trên. Thế nhiệm vụ này sẽ diễn ra như thế nào?
DART sẽ được triển khai và phóng lên vào tháng 6 năm 2021 và được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX tại California. Sau khi được phóng lên quỹ đạo, nó sẽ bay vòng trên quỹ đạo Trái đất khoảng một năm trước khi di chuyển về Didymos B (Didymoon). Dự kiến DART sẽ tiếp cận với hai tiểu hành tinh nói trên vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10 năm 2022.
DART được thiết kế như một "Kẻ đánh bom liều chết", nó sẽ va vào Didymos B với vận tốc khoảng 6.6km mỗi giây, tương đương 23700km/h, nhanh hơn 19 lần so với vận tốc âm thanh. Vụ va chạm sẽ diễn ra ở khoảng cách tầm 11 triệu km so với Trái Đất. Vụ va chạm này sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của Didymos đồng thời làm lệch quỹ đạo của Didymos B đi 10 phút và người ta sẽ đo đạc sự thay đổi từ Trái Đất.
Dĩ nhiên vụ va chạm sẽ thổi bay một lượng vật chất ra không gian, theo ước tính, đa phần lượng vật chất này sẽ bị giữ lại trên quỹ đạo của Didymos nhưng vẫn sẽ có một lượng vật vất giải phóng ra khỏi quỹ đạo và bay về hướng Trái đất, tạo ra hiện tượng mưa sao băng. Các mảnh vỡ này có thể sẽ bay vào quỹ đạo trái đất trong khoảng 15 - 30 phút, nhưng cũng có mảnh sẽ bay lâu hơn, tầm 2 năm mới tới. NASA dự đoán rằng tỉ lệ gây hại của các mảnh vỡ này là rất thấp, đường kính tính toán sẽ khoảng 1 cm hoặc thậm chí không phát hiện được.
Theo CTVnews