Biến đổi gen giúp chuột mang gen người

MinhTriND
15/5/2020 16:56Phản hồi: 73
Biến đổi gen giúp chuột mang gen người
  • Các nhà khoa học trong một nghiên cứu mới đã tiến hành thử nghiệm tiêm tế bào gốc của người vào phôi chuột và để cho chúng phát triển.
  • Sau 17 ngày, bên trong phôi thu được, các nhà khoa học tìm thấy tỷ lệ tế bào của con người chiếm 4%
  • Các tế bào này được phát hiện tồn tại trong các mô chịu trách nhiệm cho việc hình thành tim, não và thậm chí là mắt.
Về cơ bản, điều mà các nhà khoa học thực hiện trong nghiên cứu nói trên đó chính là tạo ra phôi thai lai giữa người và động vật. Nếu không phải vướng các ràng buộc về mặt đạo đức, khi phôi trưởng thành, nó sẽ trở thành thứ có thể biến thành người lai động vật khi được cấy vào tử cung của cá thể cái. Sinh vật được tạo ra theo cách này được gọi là Chimera. Đây là một thuật ngữ trong thần thoại ám chỉ sinh vật lai giữa người và động vật.

Quay trở lai với nghiên cứu mới, để có thể thực hiện thí nghiệm nói trên, các nhà khoa học đã tiến hành tinh chỉnh tế bào gốc của con người bằng cách thay đổi protein, đưa chúng trở lại giai đoạn chưa trưởng thành hoàn toàn. Quá trình này giúp cho các tế bào đó có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới khi được tiêm vào phôi của chuột. Trải qua 17 ngày, nhóm nghiên cứu nhận thấy tế bào người bắt đầu lan rộng và xuất hiện ở nhiều nơi, trong đó có các mô sẽ hình thành nên tim và não.

Tạo ra phôi thai người lai động vật nghe có vẻ điên rồ, song nếu thành công, nó có thể sẽ tạo tiền đề cho sự ra đời của một giải pháp có thể cứu sống hàng triệu người trên thế giới. Hãy thử tưởng tượng, nếu chúng ta có một nguồn cung giá rẻ và không giới hạn của các cơ quan khỏe mạnh, phục vụ cho cấy ghép, điều đó không chỉ làm thay đổi cuộc sống của những bệnh nhân đang chờ đợi cơ quan hiến tặng trong mỏi mòn.

Tham khảo: BGR
73 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

libieu
CAO CẤP
4 năm
Với Rào cảng pháp lý và đạo đức theo tiêu chuẩn hiện tại thì nghiên cứu này còn rất rất lâu mới hoàng thiện dc !
libieu
CAO CẤP
4 năm
@End-User ít nhiều gì thì cũng nên biết mình đang nói về cái gì chứ !
@SAIGON123456789 lái nhạt quá, ai cho thêm ít muối cho bạn ấy lái cho hăng với
@lincole123456 biết là vậy nhưng câu cuối đời "Tôi chưa làm gì được cho bản thân" hồi sinh cũng ko có nghĩa bắt họ phục vụ mà cho họ cuộc sống mà họ đã bỏ lỡ để phục vụ.
@SkyShadow131 Vấn đề là bạn không thể biết được họ có muốn sống thêm 1 cuộc đời nữa hay không, không phải ai cũng có nhu cầu sống thêm 1 cuộc đời khác, và dù là họ có muốn đi nữa thì rõ ràng việc này là đi ngược lại quy luật tự nhiên
Rồi chúng nó chiếm lấy quả đất 😁 / đẩy loài người xuống vực
hungthieuk
TÍCH CỰC
4 năm
@Hybrid Gs Khôn như người và đẻ nhiều như chuột, nếu điều đó là sự thật thì ko có gì là lạ
Không cần phát triển thêm, thử vậy đủ rồi. Thành công là nó đi toàn cầu đó.
Ôi thế tương lai sẽ có người chuột à . Kinh vl
@Trangtruong1610 Người động vật 😁 ảnh minh hoạ
1c128a891236fcc0b96c9050634df9fe.jpg
tan339
ĐẠI BÀNG
4 năm
ghép bộ phận của chuột vào người, nghe ghê thế :v
@tan339 bộ phận người đc nuôi cấy trong cơ thể động vật
tan339
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kixx Rồi sau đó đem bộ phận đo vào người
@tan339 mình nghĩ là chưa đem vô liền đc
tuổi thọ của động vật như chuột ,thỏ ,heo.. ko cao .để nội tạng người hoàn thiện thì tốn khá lâu ,nên mình nghĩ họ dùng động vật như host ,sau đó mổ ra ,lấy nội tạng rồi tiếp tục nuôi cấy trong lab ,khi nào cần thì transplant
tan339
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kixx mấy cái này chắc chỉ dừng ở phòng thí nghiệm thôi, mình nghĩ vậy.
LuxiTD
TÍCH CỰC
4 năm
Nghe tin đồn thì Trung Quốc đã làm thành công rồi
tungnhtsb
TÍCH CỰC
4 năm
Cứ mỗi khi nghe tới Chimera là lại nhớ tới nhân vật này. Ed vẫn rất ổn khi mới nhìn thấy sinh vật này cho tới khi nó thốt lên: "anh ơi." :|
FMAB_chimera_1279x720px.png
Nếu bọn khựa thành công thì sẽ ko cần buôn bán nội tạng người nữa. Haizz
Tuongnm1986
ĐẠI BÀNG
4 năm
@swordman2609 Chỉ sợ chúng nó bán nội tạng đó nhưng nói phét thành nội tạng người với cái giá cắt cổ . Với cái cách chúng nó bán khẩu trang thì hiểu luôn .
hóng sự đột biến như phim. đại dịch có corona rồi
vài năm nữa kiểu gì cũng có con xổng chuồng từ phòng thí nghiệm chui đc chính phủ nước nào đó cho phép
T Tin
TÍCH CỰC
4 năm
Khoa học ơi là khoa học 😔(
rongict
CAO CẤP
4 năm
Ngựa người người ngựa tk21. Kiểu này anh xuân Hinh nên cập nhật vai diễn.
mong là sử dụng với mục đích tốt (y)
Đọc cái TiêuĐề là đáng lo rồi
nghe có vẻ ghê ghê 😂
God create human, human create immortality
VinceRyu
ĐẠI BÀNG
4 năm
biết là nghiên cứu khoa học nhưng nghe thấy bệnh bệnh 😔
Tạo ra sự sống chỉ để khai thác sự sống đó? Điên rồ.
Giờ nên mạng đã thấy đầy người có "50% là người 50% động vật" rồi, đâu cần công nghệ gen
5022808_1c128a891236fcc0b96c9050634df9fe.jpg
@trantrungtu Sao giống Ariana Grande thế nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019