Sony vừa phát triển cảm biến mới có tích hợp trí thông minh nhân tạo AI vào phần cứng, có tên là IMX500 và IMX501. Cả 2 cảm biến đều có độ phân giải 12.3 MP, giúp phát hiện chuyển động nào đó trên ống kính hay ví dụ là một con chó hay mèo, nếu cảm biến thấy được sẽ gửi thông tin theo dạng metadata đến cho người dùng những gì mà camera thấy được mà không gửi bất kỳ dữ liệu hay video nào lên cloud.
Khi AI can thiệp vào cảm biến, một chiếc camera sử dụng cảm biến của Sony có thể theo dõi khách hàng ra vào ở một cửa hàng nào đó - họ đang đứng ở đâu, làm gì, có mấy người ra vào,... Hay một tài xế lái xe, AI sẽ nhận biết rằng tài xế đó có dấu hiệu buồn ngủ hay không. AI còn xử lý trong việc edit ảnh đã chụp, nó sẽ crop sát vật thể mà nó xác định được, loại bỏ những yếu tố thừa trong khung ảnh. Và với việc chỉ lưu dữ liệu trên thiết bị của người dùng sẽ tăng tính bảo mật hơn.
Mọi dữ liệu cảm biến xác định được, không phải dữ liệu nào cũng được lưu lại nhằm tăng sự bảo mật. Điển hình như trong tương lai cảm biến AI của Sony tích hợp vào các sản phẩm nhà thông minh (như loa chẳng hạn), nó sẽ biết được người đang sử dụng chiếc loa đó là ai không chỉ giọng nói mà còn về mặt hình ảnh khuôn mặt và qua đó loa có thể đưa ra trình sử dụng profile riêng, và hình ảnh của người đó sẽ được bảo mật hoàn toàn. Hoặc sử dụng cho mục đích theo dõi ở công cộng sẽ làm mờ khuôn mặt của từng người,...
Hiện IMX500 và IMX501 chỉ mới là bản prototype, chưa thương mại hoá, Sony vẫn đang làm việc với các bên phát triển để có thể ứng dụng vào các sản phẩm công nghệ về sau.
Khi AI can thiệp vào cảm biến, một chiếc camera sử dụng cảm biến của Sony có thể theo dõi khách hàng ra vào ở một cửa hàng nào đó - họ đang đứng ở đâu, làm gì, có mấy người ra vào,... Hay một tài xế lái xe, AI sẽ nhận biết rằng tài xế đó có dấu hiệu buồn ngủ hay không. AI còn xử lý trong việc edit ảnh đã chụp, nó sẽ crop sát vật thể mà nó xác định được, loại bỏ những yếu tố thừa trong khung ảnh. Và với việc chỉ lưu dữ liệu trên thiết bị của người dùng sẽ tăng tính bảo mật hơn.
Mọi dữ liệu cảm biến xác định được, không phải dữ liệu nào cũng được lưu lại nhằm tăng sự bảo mật. Điển hình như trong tương lai cảm biến AI của Sony tích hợp vào các sản phẩm nhà thông minh (như loa chẳng hạn), nó sẽ biết được người đang sử dụng chiếc loa đó là ai không chỉ giọng nói mà còn về mặt hình ảnh khuôn mặt và qua đó loa có thể đưa ra trình sử dụng profile riêng, và hình ảnh của người đó sẽ được bảo mật hoàn toàn. Hoặc sử dụng cho mục đích theo dõi ở công cộng sẽ làm mờ khuôn mặt của từng người,...
Hiện IMX500 và IMX501 chỉ mới là bản prototype, chưa thương mại hoá, Sony vẫn đang làm việc với các bên phát triển để có thể ứng dụng vào các sản phẩm công nghệ về sau.
Theo Engadget, Techcrunch