Mình thấy bài này bên Android Central, và cũng cùng ý với mình luôn, nên viết lại cho anh em đọc. Anh này nói về việc Samsung làm ra những con điện thoại tốt về phần cứng và chức năng nhưng giao diện là cái làm cho ảnh không chơi được với Samsung.
Mỗi con điện thoại Android sẽ có một khía cạnh mà bạn có thể tin tưởng là nó làm tốt từ năm này qua năm khác. Google Pixel là camera tuyệt vời, OnePlus là hiệu năng cao và cấu hình top với giá rát cạnh tranh, LG thì… còn giữ jack tai nghe.
Nhưng có một ông đứng khác biệt hẳn, đó là Samsung. Dòng Galaxy Note và S là một trong những dòng điện thoại được làm tốt nhất, mạnh mẽ nhất, đẹp nhất và có nhiều công nghệ mới nhất thị trường. Điều này khiến điện thoại Samsung đạt điểm rất cao khi được review, và cũng dễ dàng khuyên bất kì ai cũng có thể mua Samsung về xài. Điều này thể hiện qua các con số của Samsung.
Tuy nhiên, mặc dù Samsung làm ra những chiếc điện thoại Android cao cấp, nhưng họ chưa bao giờ khiến cho tôi thật sự thích chi tiền cho họ.
Phần mềm trên một cái điện thoại là rất quan trọng, và nó nên được phân tích, đánh giá kĩ càng cũng như cách mà chúng ta xem xét về vi xử lý, màn hình, hay camera. One UI là lý do chính khiến tôi không dùng điện thoại Samsung.
Chiếc điện thoại Android đầu tiên của tôi là Galaxy S Fascinate, lúc đó là thời của giao diện TouchWiz. Sau đó tôi dùng Galaxy S8, S9 sử dụng giao diện Samsung Experience, và sau đó là S10, Note 10 chạy One UI.
Nói cho đúng thì Samsung cũng đã cải tiến phần mềm của mình qua từng đời máy. One UI giờ là một trời một vực so với TouchWiz, chủ yếu nhờ vào giao diện sạch sẽ hơn, icon ít màu mè, ít trẻ con hơn, và các hiệu ứng âm thanh cũng tinh tế hơn.
Có thể vì tôi đã quen với cảm nhận và trải nghiệm của Android trên các máy như Pixel, Motorola, OnePlus, nhưng tôi vẫn thấy có nhiều thành phần của One UI xuất hiện chỉ vì Samsung muốn khác biệt, chứ không phải vì nó làm cho bạn xài máy tốt hơn. Ví dụ, vì sao phải chuyển app drawer thành cuộn ngang thay vì dọc? Bạn đã vuốt lên xuống để tắt mở app drawer rồi, sao lại phải chuyển hướng vuốt làm gì. Và để vuốt xuống để hiện notification, bạn phải vào nhiều lớp settings thì mới bật nó lên được.
Ngoài ra ngôn ngữ thiết kế One UI cũng kỳ. Nó vẫn tốt hơn so với các loại giao diện Samsung trước đây, nhưng nó quá khác biệt so với mọi thứ còn lại trên điện thoại của bạn. Samsung làm rất kĩ về giao diện, đem đúng ngôn ngữ One UI vào các app của mình, nhưng khi bạn chuyển sang dùng các app khác, app Google thì mọi thứ không còn ăn nhập với nhau. Có nhiều người không để ý về vấn đề này đâu, nhưng đó là thứ mà tôi để ý mỗi lần cầm điện thoại Samsung lên sử dụng.
Thêm vào đó còn có thêm một lô lốc các công cụ mà Samsung trang bị cho One UI. Có nhiều người thích cái này, nhưng tôi thì hấy nó chỉ làm cho máy rối hơn mà thôi. Một số ví dụ:
Quảng cáo
- Bạn có thể thêm nút mở app drawer của thời Android Nougat vào màn hình
- Edge Panel cho phép bạn mở nhanh app, danh bạ, widget bằng cách vuốt cạnh màn hình
- Có theme store để bạn đổi giao diện, nhưng đa số phải mua
- Vuốt cạnh bàn tay để chụp màn hình, không biết vì sao cái này dễ hơn nút nguồn + volume
Đó là chưa kể tới hàng loạt app bị trùng mà Samsung vẫn cố tình để lại trên smartphone của họ. Bạn vừa có những cái của Google, vừa có hàng loạt app của Samsung như đồng hồ, danh bạ, bàn phím, email, gallery. Ngoài ra bạn còn có cả Galaxy Store. Vì sao lại phải có 2 cửa hàng app trên cùng 1 thiết bị?
Bạn có thể mặc kệ hoặc tắt nhiều tính năng này, và cũng có thể tùy biến Galaxy S20 hay Note 10 để trông nó giống như các máy chạy giao diện gốc của Android, nhưng điều đó cần thời gian và vọc vạch. Thay vì phải mất thời gian, tôi chỉ cần mua cái máy như OnePlus chạy OxygenOS, có tất cả những cái tôi cần và không rườm rà.
Tôi biết phần mềm là thứ cực kì phụ thuộc vào chủ quan. Có nhiều người cũng sẽ giống như tôi, và cũng có nhiều người sẽ chửi tôi vì điều đó. Không có đúng, sai trong cuộc tranh luận này.
Với tôi, một người thích đơn giản, thì điện thoại Samsung không phải là thứ tôi sẽ xài.