Đây là em cá vẹt: đẹp, ăn tảo biển, rất tốt cho các rạn san hô, nên hạn chế đánh bắt

ND Minh Đức
6/6/2020 9:45Phản hồi: 103
Đây là em cá vẹt: đẹp, ăn tảo biển, rất tốt cho các rạn san hô, nên hạn chế đánh bắt
Mấy hôm nay thấy trên mạng share nhiều về vụ cá vẹt, mình có đi tìm hiểu thử. Hóa ra loài cá với thân hình xanh lam này không chỉ đẹp mắt mà còn có rất nhiều lợi ích, nhiều nhất chính là sinh vật bảo vệ những rạn san hô, qua đó giúp cho cuộc sống của loài người chúng ta được tươi đẹp hơn.

Theo Wiki, Cá Vẹt (tiếng Anh là Parrot Fish) ăn chủ yếu là tảo và san hô chết. Chúng dành 90% thời gian trong ngày chỉ để ăn, qua đó sẽ giúp làm sạch các rạn san hô. Nghiên cứu cho thấy đây là điều cực kỳ có ích bởi nếu không có chúng, những rạn san hô ở các vùng biển nhiệt đới sẽ bị bọn tảo xâm lấn.

ca_vet_tinhte_4.jpg

Chưa dừng lại ở đó, sau khi cá vẹt ăn xong, phân của chúng thải ra cũng tạo thành rất nhiều cát trắng mịn. Trung bình mỗi năm, một con cá vẹt thải ra tận 320 kg cát. Anh em nào thắc mắc thì xem thêm video bên dưới để thấy rõ hơn.



Chưa hết, với màu sắc xanh độc đáo trên thân mình, đàn cá vẹt còn góp phần giúp khung cảnh dưới những rạn san hô trở nên đẹp hơn, lung linh và đa sắc màu hơn. “Bộ quần áo” của chúng còn được thay đổi ở từng giai đoạn của vòng đời, từ lúc mới sinh, lớn lên cho tới trưởng thành.

ca_vet_tinhte_1.jpg

Một đặc điểm độc đáo khác của loài này chính là sự lưỡng tính. Trong quá trình sinh trưởng, cá vẹt sẽ chuyển từ giới tính cái sang đực. Do đó, những con cá trưởng thành vốn có kích thước lớn vốn là mục tiêu săn bắt của ngư dân thường là giới tính đực. Nếu đánh bắt quá nhiều, sự mất cân bằng giới tính sẽ xuất hiện và tất nhiên, hậu quả là sự sinh sản duy trì nòi giống sẽ khó khăn hơn, dễ đẩy loài cá này tới nguy cơ tuyệt chủng.

ca_vet_tinhte_3.jpg

Hiện chúng vẫn bị đánh bắt vô tội vạ làm thức ăn. Các thống kê cho thấy số lượng cá thể cá vẹt tại các vùng biển san hô nhiệt đới trên toàn cầu đang giảm đi, song song với đó là sự gia tăng của tảo biển, cùng với đó là sự suy giảm của các rạn san hô. Đại dương có rất nhiều loài cá, có loài được thiết kế để chúng ta dễ dàng đánh bắt và tiêu thụ, có những loài lại có vai trò quan trọng trong sự hình thành của nhiều loài khác.

Việc ăn một con cá đẹp, lại nhiều lợi ích như thế này cũng đáng tiếc anh em nhỉ.

Tham khảo Natgeo
103 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đẹp vậy mà ăn thấy ghê ghê sao ah.

Nguồn hình copy từ mạng 😁
381248918505146451393175275633867275894784n-15331964158111266530917.jpg
381770868505145284726628789550511410905088n-1533196415815655054396.jpg
382823518505145684726583625321765011456n-15331964158201303414951.jpg
@wink ôi thôi, trên facebook comment nào cũng có quả chữ ký đấy hết, tôi cũng trong group phím cơ nên tôi biết mà, có vẻ là dân chơi cross-platform mẹ rồi, chơi không lại 🤣🤣🤣

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
tên Hòa
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vitozz Cái chữ ký một phần, 1 phần là cái avatar thời trẻ trâu nhìn cái mặt kênh kênh thấy ghét mà để hoài. Chứ còn bác ấy bây giờ nhìn hiền lắm
@tên Hòa đồng ý, tôi thấy hình như do avatar là chính, tôi cũng bị không thích cái mặt cân cân kiểu đấy, cộng với việc nói chuyện kiểu cải lương, không biết có anh em gì với Steve Quảng không 🤣

| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
TRK
TÍCH CỰC
4 năm
@kixx Mới bổ sung thêm câu dưới. Chắc do bị hố!
Bắt hay ko bắt ko đến lượt tinhter chúng tá quyết định
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@HangAnh=^^= Trong này mình thấy nhiều người bình luận là thịt cá này ăn không ngon
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@chocolate12345 Hồi đi Trường Sa, lúc trên tàu anh em câu được con này, nhìn da xanh xanh thấy ghê. Anh sĩ quan trên tàu bảo thả lại đi, con cá này người ta không ăn, thế là thả. Sau hỏi là con này ăn độc hả, mấy anh sĩ quan, thủy thủy đều bảo không, ngược lại ăn rất ngon, hồi trước họ bắt được là xử luôn nhưng sau ngư dân bảo là không nên ăn. Mà các ông biết đấy, người đi biển, không kể dân hay quân, đều rất kiêng kị, kêu không ăn thì không ăn. Giờ mới biết là tại sao.
@chanhthi vậy thì bồ xem thường ngư dân rồi
mình cũng từng nghĩ đến vụ giảm cầu sẽ dẫn tới giảm cung
nhưng người ko ăn thì gia súc ăn ,về xay làm thức ăn ,phân bón

chưa kể ,ko ai mua thì họ cũng bắt lên ăn nhậu ,phơi khô ,tặng người quen..
ko cần tới 1tr khách ,chỉ cần 10,000 tàu với 100,000 ngư dân cũng đủ quét sạch hệ sinh thái san hô rồi 😔
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@kixx Đúng là bạn không ăn thì kẻ khác ăn. Nhưng khi đó bạn đã cứu được một con cá, nếu bạn không mua không ăn. 100 người mua mỗi người 1 con, giờ bớt 1 người mua thì sẽ cứu được 1 con. Tương tự như vậy trong 1000 người thì sẽ có 10 người không mua, ta cứu được 10 con. Gần 100 triệu dân VN sẽ có khoảng 1 triệu người không mua -> 1 triệu con cá sẽ được sống. Không nên suy nghĩ kiểu té nước theo mưa như vậy.
adbio
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chỉ có thể là loài Homo sapien! Không tha cho 1 loài nào trong tự nhiên nếu như ăn được
blizzaro
TÍCH CỰC
4 năm
@chanhthi Lại đạo đức giả =)) Thế nào là ăn để sống và thế nào là sống để ăn ??? Trên thế giới này chỉ có người nghèo thì mới có khái niệm ăn để sống thôi 😃 Vì họ ko có tiền để ăn thêm .
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@blizzaro Bạn thật đáng thương khi phát biểu như vậy. Cuộc đời này còn rất nhiều điều mà bạn cần phải học đấy.
blizzaro
TÍCH CỰC
4 năm
@chanhthi Uh Còn nhiều điều phải học 😆 Bản chất nó vốn là thế . Các cụ có câu " Phú quý sinh lễ nghĩa " Đối mặt với sinh tồn thì chả có cái đạo lý nào nữa đâu 😃
chanhthi
TÍCH CỰC
4 năm
@blizzaro Đạo lý thì luôn tồn tại, chừng nào bạn còn là con người. Khi bạn vứt bỏ đạo lý thì lúc đó đạo lý chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì chỉ có con vật mới sống theo bản năng.
Ở quê gọi là cá mó. Một trong những loại ăn gần như không sót size nào. Size nhỏ nhất tầm 2 ngón tay giá bán lẻ chỉ 50k/kg.
Vì nó đánh bắt được ở gần bờ nên thường là rất tươi ngon. Mà cá tươi thì luôn luôn được ưa chuộng.
@ThinhNguyen110719 Thì bác nhẩm lại xem bao nhiêu con ngày xưa người ta chê, không ai thèm ăn, mà giờ trở thành đặc sản.
@ChiCoMotSuThat Đây mà có mó gì ông. Tôi rất thích cá mó chiên đây
blizzaro
TÍCH CỰC
4 năm
@ThinhNguyen110719 Ngày xưa nhiều đồ ngon thì nó bị chê . Nhưng giờ thì nó lạ nên nhiều người ăn . Như ngày xưa thì ngọn khoai lang chỉ cho lợn . Vậy mà bây giờ nhà hàng giá 80k/ đĩa ^^
@khải đập chai Ông cứ gõ "cá mó xanh" vào ô tìm kiếm, chị google sẽ giúp phần còn lại. Giọng biển miền trung đặc sệt trong mấy cái clip mần thịt con cá mó này luôn nhé.
vipkp3
TÍCH CỰC
4 năm
các cụ dân chài với thanh niên mấy ai chơi tinh tế đau
vipkp3
TÍCH CỰC
4 năm
@Dr.Son 😌😌😌😌 ngon là phải thịt thôi
@vipkp3 Dân Việt Nam! Là gì cũng phải kiên qua😆
Thien Quoc
TÍCH CỰC
4 năm
@sharinran141 Nói cá thì phải nói Nhật chứ nhỉ, mình qua đó gần như chưa bao giờ thấy con gì bơi dưới biển họ lại không ăn.
Đi mà nói với ngư dân âý, nói trên tinhte giải quyết đc gì 😆)
wegadnie
TÍCH CỰC
4 năm
@lucifervnn Được chứ bác. Có cầu mới có cung. Chúng ta hiểu vai trò của nó thì các chuyến đi chơi hay đi ăn cùng gia đình ta hạn chế ăn nó và thay vào bằng các món khác.
@lucifervnn Có chứ, nói trên Tinhte để anh em biết nhiều, đi kiếm ăn nhiều, làm số lượng cá lại càng giảm đi nhiều, rồi lại viết bài .... làm 1 vòng tròn 😁😁😁😁
quangvu313
TÍCH CỰC
4 năm
@lucifervnn Theo mình thì cá nào cũng có ích trong hệ sinh thái biển cả
Vì con này sẽ là thức ăn cho con kia
Mất đi 1 loài sẽ gây ra gãy chuỗi liên kết thức ăn giữa các loài.
Nên tóm lại, việc con người ăn tạp, và khai thác vô tội vạ sinh vật biển là có hại về mọi mọi mọi mặt.
Bớt ăn con này, mà cố ăn dọng họng con khác thì cũng ko giải quyết đc nhiều.
Ngay cả, việc chăn nuôi để có cái ăn cũng gây hại vì tạo ra chất thải tập trung vs sl lớn.
Nên cơ bản, loài người là sinh vật có hại cho Trái Đất. Kakaka
@quangvu313 Mất đi con người chuỗi thức ăn cũng ko bị ảnh hưởng, có con người là rối loạn tiêu hoá ngay
Ăn ngon ko
đi phú quý thấy ng dân đánh bắt quá trời
69113AF2-C741-4D0A-925D-1DFFE9D2D29B.jpg
@mouse_gaga Thịt ngon lắm 😬
nierec
TÍCH CỰC
4 năm
@mouse_gaga Họ gọi là cá da xanh thì phải, trước mình đi đảo họ làm cho ăn.
Con này thịt ngon
Tâm Mói
ĐẠI BÀNG
4 năm
thôi đừng ăn nữa .. nhịn😆)
Hình như con này tên gọi khác là cá mó . Đi chợ biển thấy khá nhiều,nhiều siêu thị tại SG cũng thấy có bán .
Càng khuyến cáo thì càng bị tận diệt thôi.
Ăn gì mà tạo ra cát? Ăn san hô à "vẹt"?
@hoangthanh1994 ăn san hô chết và nhờ hệ tiêu hóa kinh dị của nó nghiền rồi thải ra thành cát trắng đó bác.
tungjk
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nói chung không sớm thì muộn con người cũng biến mất, chúng ta cứ phá hoại thật nhiệt tình để nó diễn ra nhanh hơn, chứ cứ lai giai chỉ làm khổ những loài sinh vật khác. :v
Cá mó mới mua về chiên hôm qua 😃 tội lỗi quá.. Mai ra Coopmart mua thêm 1kg coi sao 😃 siêu thị còn bán thì khó lòng mà ngưng được.
@zozolozozove Biết tại sao siêu thị còn bán ko?
quocthang88
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đây gọi là cá mó. Thịt bở ăn không ngon chút nào
@quocthang88 Tại bạn ăn cá ươn chứ cá tươi thịt dai, ngọt như cá mú ấy, miền Trung gọi con này là cá mó !!!!!
@quocthang88 Đồng ý. Và ai cũng nghĩ như bạn thì tốt quá.
@khunghoang kinhte 2008 cá này tươi đã không ngon rồi bác, lúc xưa ngư dân bắt được con này toàn quăng chả ai ăn, giờ không có cá để ăn nên mới bắt con này
kytero
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hôm trước thấy bất ngờ là trong các hệ thống siêu thị lớn cũng bán.
Mà thực ra là hồi mình làm việc ở Bình Thuận, ngư dân cũng nói là cá này coi bắt mắt vậy chứ ăn thịt không ngon.
Bắt đc thì thả đi
có trong sách đỏ ko ,nếu có thì đẩy mạnh truyền thông ,kêu mấy bô lão rời phòng lạnh mà đi vận động tay chân đi
còn ko có luật thì khỏi nói nhiều ,vì nói cũng vô ích ,ngư dân mình đánh bắt có chừa cái gì đâu : |

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019