Trong nỗ lực kích cầu và giúp ngành du lịch phát triển trở lại, nhiều quốc gia đã đề xuất việc trả tiền cho du khách đến tham quan và vui chơi ở nước họ để lôi kéo dân du lịch. Hiện tại, một vài quốc gia đã có ca mắc và ca tử vong giảm nhiều nên đã từ bước mở cửa lại. Du lịch là ngành góp phần đáng kể cho kinh tế các quốc gia, thậm chí nhiều nơi còn xem đây là nguồn thu chính cho đất nước.
Ý, Mexico, Mỹ, Nhật, Bulgari và Anh đều đang lên chính sách về việc "cho tiền" khách du lịch. Các chính sách này được thực hiện riêng rẻ ở từng khu vực, địa phương chứ không lên tới quy mô quốc gia. Ví dụ như ở Sicily, chính quyền ở đây nói rằng họ sẽ trả lại một phần số tiền du lịch cho khách nước ngoài, nhờ vào chương trình tài trợ 50 triệu euro của chính phủ Ý. Một ví dụ khác là thành phố Cancun của Mexico dự kiến sẽ cho du khách "mua một tặng một" (nhưng không tính tiền 2), nếu khách đặt khách sạn 2 đêm thì sẽ được tặng thêm 2 đêm nữa chẳng hạn.
Ở Anh, kế hoạch kích cầu du lịch chỉ dự kiến áp dụng cho công dân Anh để kích thích nhu cầu nội địa. Điều tương tự cũng xảy ra ở Nhật khi các dịch vụ du lịch sẽ được giảm giá sâu và tặng voucher, nhưng chỉ đối với du lịch nội địa mà thôi.
Ý, Mexico, Mỹ, Nhật, Bulgari và Anh đều đang lên chính sách về việc "cho tiền" khách du lịch. Các chính sách này được thực hiện riêng rẻ ở từng khu vực, địa phương chứ không lên tới quy mô quốc gia. Ví dụ như ở Sicily, chính quyền ở đây nói rằng họ sẽ trả lại một phần số tiền du lịch cho khách nước ngoài, nhờ vào chương trình tài trợ 50 triệu euro của chính phủ Ý. Một ví dụ khác là thành phố Cancun của Mexico dự kiến sẽ cho du khách "mua một tặng một" (nhưng không tính tiền 2), nếu khách đặt khách sạn 2 đêm thì sẽ được tặng thêm 2 đêm nữa chẳng hạn.
Ở Anh, kế hoạch kích cầu du lịch chỉ dự kiến áp dụng cho công dân Anh để kích thích nhu cầu nội địa. Điều tương tự cũng xảy ra ở Nhật khi các dịch vụ du lịch sẽ được giảm giá sâu và tặng voucher, nhưng chỉ đối với du lịch nội địa mà thôi.
Tham khảo mylondon, britonpost