Khoảng mấy ngày gần đây cộng đồng mạng lại sử dụng FaceApp - ứng dụng chỉnh sửa khuôn mặt của Nga, nhằm để đăng ảnh "chuyển giới" vui vẻ để đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên chúng ta ít ngờ rằng rủi ro từ FaceApp liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin người dùng. Hay vào năm ngoái FaceApp cũng đã từng rất hot và cũng đã bị lên án về mặt tiêu cực khi thu thập thông tin người dùng.
Một vấn đề mà người dùng hầu như bỏ qua là đọc một quy định về riêng tư trong quá trình thiết lập FaceApp ban đầu, đó là FaceApp được phép lấy thông tin người dùng từ khuôn mặt và cả thông tin cá nhân, quốc gia,... và sẽ sử dụng thông tin đó từ quốc gia này sang quốc gia khác. Chưa kể hành động người dùng khi biến hoá khuôn mặt của mình qua FaceApp và up lên Facebook hay Instagram thì có thể (có thể thôi nhé) dữ liệu đó sẽ được đẩy cho các bên thứ ba. Các quy định khi đọc dường như người dùng sẽ đều chấp nhận và ít có thắc mắc hay nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng nếu như chúng ta bỏ qua hay chỉ cần nhấn "I accept" thì đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý để bên ứng dụng đó lấy thông tin cá nhân của bạn, và trên lý thuyết hay thậm chí trên mặt luật pháp bên ứng dụng không sai vì đã có sự chấp thuận từ người dùng.
CEO của FaceApp - Yaroslav Goncharov từng cho rằng FaceApp không chuyển nhiều dữ liệu hình ảnh người dùng từ ứng dụng lên đám mây, chỉ giữ lại một phần các hình ảnh được người dùng đăng lên ứng dụng nhằm giúp FaceApp cải thiện hơn về mặt xử lý hình ảnh. Ngoài ra sau 48 tiếng thì hầu hết các dữ liệu ảnh sẽ được FaceApp xoá đi, FaceApp cũng không bán hình ảnh của bạn cho các bên thứ ba.
Tuy nhiên đó là lời chia sẻ từ bên FaceApp, người dùng chúng ta rất khó để hiểu rằng thật sự chuyện gì đang xảy ra và thật sự hình ảnh của chúng ta sẽ trôi dạt về đâu. Trước mắt chúng ta phải thật cẩn thận với ứng dụng đang xài. Nên nhớ FaceApp chưa là gì với Facebook về mặt thu thập thông tin người dùng hay hàng trăm ứng dụng phổ biến khác hiện nay.
Tham khảo: technology.mb.com
Một vấn đề mà người dùng hầu như bỏ qua là đọc một quy định về riêng tư trong quá trình thiết lập FaceApp ban đầu, đó là FaceApp được phép lấy thông tin người dùng từ khuôn mặt và cả thông tin cá nhân, quốc gia,... và sẽ sử dụng thông tin đó từ quốc gia này sang quốc gia khác. Chưa kể hành động người dùng khi biến hoá khuôn mặt của mình qua FaceApp và up lên Facebook hay Instagram thì có thể (có thể thôi nhé) dữ liệu đó sẽ được đẩy cho các bên thứ ba. Các quy định khi đọc dường như người dùng sẽ đều chấp nhận và ít có thắc mắc hay nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng nếu như chúng ta bỏ qua hay chỉ cần nhấn "I accept" thì đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý để bên ứng dụng đó lấy thông tin cá nhân của bạn, và trên lý thuyết hay thậm chí trên mặt luật pháp bên ứng dụng không sai vì đã có sự chấp thuận từ người dùng.
CEO của FaceApp - Yaroslav Goncharov từng cho rằng FaceApp không chuyển nhiều dữ liệu hình ảnh người dùng từ ứng dụng lên đám mây, chỉ giữ lại một phần các hình ảnh được người dùng đăng lên ứng dụng nhằm giúp FaceApp cải thiện hơn về mặt xử lý hình ảnh. Ngoài ra sau 48 tiếng thì hầu hết các dữ liệu ảnh sẽ được FaceApp xoá đi, FaceApp cũng không bán hình ảnh của bạn cho các bên thứ ba.
Tuy nhiên đó là lời chia sẻ từ bên FaceApp, người dùng chúng ta rất khó để hiểu rằng thật sự chuyện gì đang xảy ra và thật sự hình ảnh của chúng ta sẽ trôi dạt về đâu. Trước mắt chúng ta phải thật cẩn thận với ứng dụng đang xài. Nên nhớ FaceApp chưa là gì với Facebook về mặt thu thập thông tin người dùng hay hàng trăm ứng dụng phổ biến khác hiện nay.
Tham khảo: technology.mb.com