Riêng mình thì rất thích lái xe số sàn, vì nhiều lý do sau:

- Lái xe số sàn đem lại cảm giác phấn khích hơn, đở buồn ngủ hơn, vì tay chân phải hoạt động nhiều hơn
- Lái xe số sàn sẽ giúp mình không bị "quên bài", lỡ có thuê xe tự lái số sàn, hoặc gặp tình huống cần lái xe số sàn VD như giúp bạn bè, anh em, người thân, người gặp nạn trên đường, hay thậm chí là xe jeep, xe tải, xe khách, v.v... mình đều chơi được hết, hihi... 😁
- Khi có cơ hội trải nghiệm, việc lái xe số sàn thường xuyên giúp mình tự tin khi cầm lái mấy em xe thể thao công suất lớn và sử dụng hộp số sàn. VD như Subaru WRX STi, Porsche 911 Speedster, Audi R8, Ford Mustang...
- Lái xe số sàn sẽ giúp mình "cảm nhận" về chiếc xe tốt hơn, cụ thể là lực kéo của động cơ (mô-men xoắn) mỗi khi nhả chân côn, khi nó có gì hắt hơi sổ mũi là nhận biết ra liền! 😆
- Lái xe số sàn sẽ giúp mình xử lý linh hoạt hơn ở những tình huống khó, VD như khi đi vào những vũng lầy sâu, những con suối nhỏ, hay đơn giản là những chỗ đang làm/sửa đường, cầu cống này nọ...

Tuy nhiên, lái xe số sàn cũng có những hạn chế sau:

- Cần kỹ năng nhuần nhuyễn và thành thạo, nếu không sẽ dễ bị tắt máy, đặc biệt là những ca khó như kẹt xe ở đường dốc cao, vào/ra những chỗ hẹp & dốc, v.v...
- Những lúc kẹt xe hay đi cà nhích, nếu không nhanh nhạy thì sẽ dễ bị mấy xe khác chen vào, xe số tự động thì ít bị cái này hơn. 😅
- Tất nhiên rồi, lái xe số sàn sẽ cực hơn lái xe AT rất nhiều, đi trong phố mà kẹt xe thì xác định là tập tạ cho chân côn. 😂

Còn anh em thì sao? Anh em thích lái xe AT hay MT? 🙂
42
277
taisuke241
TÍCH CỰC
Nửa thích số sàn nửa thích tự động 😆
6
Khù_Khờ
ĐẠI BÀNG
Lần cuối cùng đc chạy con xe số sàn là hôm thi bằng lái )))
4
Xe nào cũng được, mình là thằng ngồi ghế sau mà
3
kẹt xe 1 bữa về run chân luôn
bữa thử lái at, chỉ được cái khỏe chứ không có cảm giác sướng
3
Rất thích số sàn mà R thế kia dễ lẫn nguy hiểm quá và đặc biệt học viên cấp tốc bài 9 tăng tốc là sịt
2
no more pain in the ass .still stick to AT : )))
2
Riêng mình thì khi có ĐK sẽ mần luôn 2 em, 1 AT & 1 MT cho đã. 😆
1
Số sàn chạy đường trường là sướng nhất , số sàn đi trong phố cũng không đến nỗi vất vả như một số anh em nhận xét, tuy rằng lúc kẹt xe phải thao tác nhiều hơn, nhưng như thế dễ tập trung hơn cho việc điều khiển xe.
1
xyzmen
CAO CẤP
Mình vẫn thích số sàn. Mà giờ về SG đi số sàn rã rời chân quá nên đã chuyển sang số tự động. Chạy số tự động buồn ngủ cha chả là buồn ngủ.....
1
Ha quang thi
ĐẠI BÀNG
thằng nào chạy AT rồi sẽ ko muốn đi số sàn nữa 😁
1
meoden007
ĐẠI BÀNG
Số nào mình cũng thích vì mình ko có tiền mua xe, giờ mà có con xe bất kể nó cũ đến mức nào,miễn là còn chạy dc là đều thích hết
1
vinhokss
TÍCH CỰC
số nào cũng được, lái được hết, muốn cảm nhận xe tốt thì đi số sàn
1
hongkong nguyen
TÍCH CỰC
số sàn thì đi trong thành thị vất vả , chân tay hoạt động liên tục , còn số tự động thì khỏe người ,người mới lái thì lái tự động sẽ tốt hơn
0
Số nào cũng thích nhưng thích là một chuyện mà có xe là chuyện của thuế và phí.
0
Giống xe tay ga, xe số bên xe máy
0
adsene
TÍCH CỰC
Số sàn đi đô thị kẹt xe đúng thảm họa.
0
Trong phố chạy AT đỡ mệt, đường trường thì MT linh hoạt hơn. 😁
0
Illusion88888
ĐẠI BÀNG
Có rồi mới biết.
0
minhchief
ĐẠI BÀNG
Thích AT nhưng đang phải đi MT. 😁
0
đang tải ...
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019