macOS Big Sur chấm dứt gần hai thập kỷ tồn tại của OS X

Didu
23/6/2020 9:21Phản hồi: 81
macOS Big Sur chấm dứt gần hai thập kỷ tồn tại của OS X
Sự ra mắt của Big Sur cũng đồng thời chấm dứt gần hai thập kỷ tồn tại của dòng hệ điều hành OS X mà Apple ra mắt lần đầu năm 2000. Kể từ Big Sur, macOS sẽ có tên phiên bản v11 chứ không còn v10 như trước nữa. Sau này, có thể macOS cũng sẽ đi theo iPadOS và iOS khi dùng số lớn cho các phiên bản mỗi năm, macOS 12, macOS 13...

Tháng 9 năm 2000, Apple ra mắt phiên bản public beta của OS X đầu tiên, thay thế cho OS 9. Tới tháng 3/2001, phiên bản chính thức đầu tiên ra mắt với tên OS X 10.0 và kể từ đó thì mỗi năm sẽ có một phiên bản mới nhưng vẫn thuộc dòng X.

Có một thời kỳ, Apple chỉ dùng duy nhất tên gọi của họ nhà mèo để đặt cho các phiên bản OS X: Cheetah, Puma, Jaguar, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion... Mãi tới gần đây khi đã dùng cạn kiệt thì Apple chuyển qua đặt tên theo các địa danh ở California.


Tháng 1/2006, Apple ra mắt máy Mac đầu tiên dùng kiến trúc xử lý Intel thay cho PowerPC và OS X 10.5 (Leopard) ra mắt tháng 10/2007 là phiên bản OS X đầu tiên cho nền tảng vi xử lý mới. Apple gọi đây là bản nâng cấp lớn nhất họ dành cho OS X.

62143FFF-107B-4AB9-85E4-D18DA8C4CDE0.jpeg
Khi đó Apple chưa phát hành miễn phí mà họ thu phí cho các bản cập nhật OS này. Ví dụ OS X 10.6 Snow Leopard có giá 29 USD cho bản cá nhân hoặc 49 USD cho 5 người dùng. Ban đầu, giá bán của OS X lên tới 129 USD.

Tới năm 2013 trên phiên bản OS X 10.9 Mavericks, Apple bỏ dùng tên gọi mèo và biến OS X trở thành hệ điều hành miễn phí cho người dùng.

858A83F9-3A34-4719-A727-D68BEB861475.jpeg
Sự ra mắt của Big Sur năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng không kém, không chỉ vì nó bỏ tên gọi OS X để chuyển qua con số 11 mà còn vì Apple đang dịch chuyển dần từ Intel sang vi xử lý ARM.

Nguồn: The Verge, Wikipedia, Wired
81 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Rickyzz
ĐẠI BÀNG
4 năm
clip đầu k xem b ơi
@Rickyzz fix rồi ạ. tks bác
Cái tên Big Sur có ý nghĩa gì vậy Dũng? 😐
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
kidhitech
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 cái địa điểm chụp cái hình nền ấy =))
clapika
TÍCH CỰC
4 năm
@crazysexycool1981 Nó là tên 1 địa danh thôi anh ạ. Giống như mấy hãng xe, hay lấy tên các thành phố (Tucson, Santa Fe, Kona...) hoặc các hành tinh (Jupiter, Sirius,...)
@clapika OK, tại cái tên nghe lạ quá nên A ko rành 😅
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Big Sur = Sủa to
khi nào Việt Nam thành cường quốc hơn Mẽo thì chúng ta sẽ có macOS Hà Nội, macOS Thái Bình,... 😁
J/K.
hp2013
TÍCH CỰC
4 năm
@SuperStar_91 Mấy hãng vn không đặt tên os theo tiếng việt đâu vì dân việt sính ngoại, tên phải tây mới thích, thử hỏi được mấy tên thuần việt mà nổi tiếng ở vn ?
@hp2013 Dép tổ ong
arsenal911
TÍCH CỰC
4 năm
@hp2013 Toàn lừa đảo đa cấp đến từ thương hiệu việt như asanzo, bkave, điện lực việt nam,... bảo dân nó sính bằng niềm tin à 😆))))
@SuperStar_91 Đừng có thái bình này kia. Tởm lắm. Theo mình cứ mac ó quất lâm. Macos đồ sơn. Macos thịnh long.... macos từ sơn nghe lại thân quen....
Các bác lên Apple TV+ mà xem cho nét 😆
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
Macos mà thu phí trên macbook chắc dùng win quá mac đâu có rẻ 😌
@quân ken nói ngược à? trước giờ chỉ có Windows là bán bản quyền thôi 😏
quân ken
TÍCH CỰC
4 năm
@lightning_1010 Cài ..... nhé bác căng quá 😉
@lightning_1010 Mac ó hồi xưa trả phí đó cha nội
@tieutangbuongbinh Liên quan? Chủ thớt đang nói chuyện hiện tại và tương lai mà?
mac os thì bo tròn, windows thì vuông 😆 đến bao giờ đổi ngược nhỉ 😃)
kidhitech
TÍCH CỰC
4 năm
@Trưởng Anh mac cũng từng vuông mà =))
@quang577 Bạn đọc câu chuyện đó ở đâu thế? Trước những năm 2000 thì cấu hình máy tính còn yếu và độ phân giải màn hình cũng rất thấp, người ta thiết kế giao diện ít màu (chủ yếu tông ghi) với các đối tượng đồ họa vuông vắn, tương tự gió diện thời Windows 98 về trước. Phải đến 1/2000 giao diện Aqua mới bắt đầu có nhiều màu sắc và các đối tượng đồ họa cũng tròn trịa, bóng bẩy hơn.
quang577
TÍCH CỰC
4 năm
@NguyenXuanBang Steve Jobs - Walter Isaason nhé
@quang577 Có lẽ ông này thích bo tròn từ hồi đó nhưng mà công nghệ chưa cho phép, phải đến đầu năm 2000 mới bắt đầu...bung lụa 😁
Thế là Jobs vẫn đúng...
@P.W Ko thấy dc phía trước là cầu vòng 😆
@P.W Đúng chỗ nào vậy bác?
antonior
TÍCH CỰC
4 năm
Vn mà có thì sẽ là Os Tà Cú, Bà Nà
Mèo thì Mướp, Mun, Vện 🤣
@antonior Có VOS, BOS nhé.
Hieu 7⃣
ĐẠI BÀNG
4 năm
Không liên quan nhưng nuốn hỏi các pro :
- Mac os lên ARM rồi vậy mấy phần mềm còn cờ-rắc đc nữa không ? Thấy ios thành công trong việc chống app lậu quá
- Còn chạy windows hay giả lập windows đc không ? Không biết chạy đc file .exe không nữa !
@Hieu 7⃣ macOS sẽ hỗ trợ song song cả x86-64 và ARM nha bác. Apple chưa hoàn toàn dứt bỏ Macintosh nền Intel đâu.

Hypervisor cho kiến trúc ARM sẽ có, nhưng mình cho rằng nó chỉ có thể tạo môi trường ảo hóa cho những HĐH hỗ trợ ARM, vì hypervisor trên nền ARM không thể cung cấp những tập lệnh của kiến trúc X86-64 xuống máy ảo được.

Windows đã bắt đầu hỗ trợ ARM một cách nghiêm túc (với Surface Pro X là nguyên mẫu cho các hãng "học" theo), thì chuyện mai mốt chạy Windows trên Macintosh nền ARM chẳng có gì đáng ngại.

Vấn đề còn lại nằm ở developer và các công ty phần mềm 😁
Hieu 7⃣
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chắc không chỉ ngồi hóng 2 năm dâu nhở, nghĩ chắc phải hóng lâu hơn
@Hieu 7⃣ windows đã có phiên bản riêng chạy ARM & trong phiên bản đó, có giả lập được file .exe

=> máy Macbook ARM sẽ hỗ trợ được Windows ARM (nếu team macbook muốn hỗ trợ - tương tự như máy Intel)
- trong bảo demo đã hỗ trợ Linux ARM rồi, hy vọng điều tương tự sẽ đến với Windows ARM
kidhitech
TÍCH CỰC
4 năm
@Hieu 7⃣ Nếu mà lên ARM thì câu chuyện nó không khác IPAD bây giờ là mấy đâu, muốn ..... thì vui lòng Jaibreak
Big Sur là một bước tiến mang tính cách mạng của MacOS. So với Catalina trước đây thì nó đã tạo nên sự chú ý đáng kể từ cộng đồng người dùng.
Bắt đầu làm quen với mac từ thời Leopard
concuuduc
TÍCH CỰC
4 năm
Sur là từ viết tắt " đầu hàng" nhé.
Chất
Vẫn mong đợi sự thống nhất hệ điều hành giữa các thiết bị của Apple, hoặc ít nhất là tương tác giữa các thiết bị của Apple sẽ ngày càng tốt hơn nữa!
ken1435
TÍCH CỰC
4 năm
Mấy năm nay gọi là macOS chứ OS X bỏ lâu rồi mà
up209d
TÍCH CỰC
4 năm
@ken1435 X tức là 10, catalina là 10.15 đó
Vậy nên họ không quan tâm lắm đến mấy thứ gọi là hackintosh nổi lên gần đây.
Đã lên trên MacBook Pro 15 2016, hiện chưa thấy lỗi gì nghiêm trọng, có lúc cài đặt thì còn lỗi thôi.
Giao diện đẹp hơn, có điều chưa quen thôi. Bản nâng cấp rất đáng để trải nghiệm.
Screen Shot 2020-06-24 at 21.07.04.png
cannguyenvan
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hiện chưa đọc được NTFS trên macOS Big Sur,
Google backup and sync cũng lỗi
@cannguyenvan Cài tuxera cũng k đc hả b
vinandroid
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mấy đứa bạn nó lên rồi mà xong mac mà nhìn giống ipad quá. Chờ một thời gian xem ổn không rồi mình mới lên.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019