Cách ly xã hội buộc người dân phải ở trong nhà, điều này dẫn đến 1 hệ luỵ đó chính là giờ đây, kế hoạch hoá gia đình ở Philippines đang bị "vỡ trận" và người ta đang lo là tỷ lệ sinh ở quốc gia này sẽ chạm mốc cao nhất sau hai thập kỷ. Chưa hết, tình trạng thiếu bao cao su và thuốc ngừa thai cũng đã xảy ra ở một số khu vực nhất định. Philippines hiện là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Coronavirus bởi tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 35.400 ca nhiễm với số người chết lên đến 1.244.
Người ta ước tính rằng số phụ nữ không thể tiếp cận tới các biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch hoá gia đình đã tăng ít nhất 0,2 lần trong thời gian cách ly xã hội, chạm mức 3.688.000 người. Các dự báo của Viện Dân số Đại học Philippines và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho thấy có thể sẽ có thêm 214.000 trẻ sơ sinh sẽ ra đời vào năm tới do mang thai ngoài ý muốn, vốn xảy ra bởi nguyên nhân bắt nguồn từ sự hoành hành của đại dịch. Nói cách khác, dự kiến trong năm 2021, tại Philippines sẽ đón nhận sự chào đời của 1,9 triệu em bé, con số cao nhất kể từ giai đoạn những năm 2000 đến nay.
Nguồn: Theguardian
Người ta ước tính rằng số phụ nữ không thể tiếp cận tới các biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch hoá gia đình đã tăng ít nhất 0,2 lần trong thời gian cách ly xã hội, chạm mức 3.688.000 người. Các dự báo của Viện Dân số Đại học Philippines và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cho thấy có thể sẽ có thêm 214.000 trẻ sơ sinh sẽ ra đời vào năm tới do mang thai ngoài ý muốn, vốn xảy ra bởi nguyên nhân bắt nguồn từ sự hoành hành của đại dịch. Nói cách khác, dự kiến trong năm 2021, tại Philippines sẽ đón nhận sự chào đời của 1,9 triệu em bé, con số cao nhất kể từ giai đoạn những năm 2000 đến nay.
Nguồn: Theguardian