Nếu như từ trước tới giờ việc chạm tay lên mặt là 1 việc rất bình thường thì vào thời đại dịch covid-19 việc tưởng chừng rất vô hại này lại có thể làm chết người do bị nhiễm virus. Để hạn chế nguy cơ chạm tay lên mặt 1 cách vô thức cậu bé 15 tuổi Max Melia đã phát minh ra chiếc đồng hồ thông minh tích hợp chức năng cảnh báo mỗi khi người dùng đưa tay lên gần mặt, 1 chức năng tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng vào thời điểm hiện tại.
Max cho biết ý tưởng làm chiếc đồng hồ này thực ra đã có từ hồi năm 2018 khi cả nhà em cùng thảo luận về việc làm thế nào để chống lại bệnh cảm lạnh và bệnh cúm. Tuy nhiên đến khi đại dịch bùng phát thì Max quyết định biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Chiếc đồng hồ được tích hợp các bộ cảm biến để nhận diện cử chỉ, đặc biệt là cử chỉ của cánh tay khi được cử động hướng vào mặt người dùng. Bộ cảm biến sử dụng các công nghệ và thuật toán riêng này có khả năng dự đoán được các cử chỉ tay thông thường và các cử chỉ tay khi đưa lên mặt, nếu nó phát hiện tay người dùng muốn chạm vào mặt thì sẽ rung lên cảnh báo. Chiếc đồng hồ này cũng được trang bị 1 dây đeo silicon có khả năng chống nước nên người dùng có thể thoải mái đi dưới mưa, rửa tay hoặc cả khi tay đổ nhiều mồ hôi cũng không ảnh hưởng gì. Max cũng khuyên nên đeo đồng hồ ở cả 2 tay để đảm bảo giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm virus khi chạm lên mặt.
Max đã đưa ý tưởng lên Kickstarter, 1 trang web chuyên kêu gọi góp vốn chung để sản xuất. Dự kiến nhóm của Max sẽ cần 74 nghìn đô để có thể hoàn thiện và đưa ra thị trường. Những người ủng hộ có thể đặt trước đồng hồ cho bản thân hoặc có lựa chọn ủng hộ cho các nhân viên y tế đang chăm sóc người bệnh. Tất cả số tiền thu được vao thời điểm ban đầu sẽ để sản xuất đồng hồ và gửi cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu.
Một cặp đồng hồ này hiện đang được đặt ở mức giá $111. Nếu nhóm đạt được chỉ tiêu 75 nghìn đô (hiện đã kêu gọi được 15 nghìn) thì dự kiến sản phẩm sẽ được cho ra mắt vào tháng 9 năm nay, vừa kịp để chuẩn bị cho đợt bùng phát thứ 2 vào mùa đông như nhiều chuyên gia đang lo ngại.
Cái này nếu hợp tác với các hãng lớn chuyên về làm đồng hồ thông minh khác để tích hợp vào thì chắc sẽ rất có tiềm năng. Những hãng như Apple, Fitbit, Garmin... có thêm tính năng này đảm bảo sẽ kiếm thêm được 1 số lượng khách hàng mới đáng kể bởi giờ ai cũng lo mình bị dính virus cả.
Max cho biết ý tưởng làm chiếc đồng hồ này thực ra đã có từ hồi năm 2018 khi cả nhà em cùng thảo luận về việc làm thế nào để chống lại bệnh cảm lạnh và bệnh cúm. Tuy nhiên đến khi đại dịch bùng phát thì Max quyết định biến ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Chiếc đồng hồ được tích hợp các bộ cảm biến để nhận diện cử chỉ, đặc biệt là cử chỉ của cánh tay khi được cử động hướng vào mặt người dùng. Bộ cảm biến sử dụng các công nghệ và thuật toán riêng này có khả năng dự đoán được các cử chỉ tay thông thường và các cử chỉ tay khi đưa lên mặt, nếu nó phát hiện tay người dùng muốn chạm vào mặt thì sẽ rung lên cảnh báo. Chiếc đồng hồ này cũng được trang bị 1 dây đeo silicon có khả năng chống nước nên người dùng có thể thoải mái đi dưới mưa, rửa tay hoặc cả khi tay đổ nhiều mồ hôi cũng không ảnh hưởng gì. Max cũng khuyên nên đeo đồng hồ ở cả 2 tay để đảm bảo giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm virus khi chạm lên mặt.
Max đã đưa ý tưởng lên Kickstarter, 1 trang web chuyên kêu gọi góp vốn chung để sản xuất. Dự kiến nhóm của Max sẽ cần 74 nghìn đô để có thể hoàn thiện và đưa ra thị trường. Những người ủng hộ có thể đặt trước đồng hồ cho bản thân hoặc có lựa chọn ủng hộ cho các nhân viên y tế đang chăm sóc người bệnh. Tất cả số tiền thu được vao thời điểm ban đầu sẽ để sản xuất đồng hồ và gửi cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu.
Một cặp đồng hồ này hiện đang được đặt ở mức giá $111. Nếu nhóm đạt được chỉ tiêu 75 nghìn đô (hiện đã kêu gọi được 15 nghìn) thì dự kiến sản phẩm sẽ được cho ra mắt vào tháng 9 năm nay, vừa kịp để chuẩn bị cho đợt bùng phát thứ 2 vào mùa đông như nhiều chuyên gia đang lo ngại.
Cái này nếu hợp tác với các hãng lớn chuyên về làm đồng hồ thông minh khác để tích hợp vào thì chắc sẽ rất có tiềm năng. Những hãng như Apple, Fitbit, Garmin... có thêm tính năng này đảm bảo sẽ kiếm thêm được 1 số lượng khách hàng mới đáng kể bởi giờ ai cũng lo mình bị dính virus cả.
Tham khảo Kickstarter