Trái ngược hẳn với dự báo của các nhà phân tích, kỳ công bố doanh thu quý II vừa rồi, Samsung Electronics đã thông báo lợi nhuận cả tập đoàn tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019, nhờ vào hai mảng chip DRAM và NAND, cũng như mảng sản xuất panel màn hình cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị công nghệ. Doanh thu từ hai mảng này cuối cùng cũng đủ để bù lấp cho nhu cầu smartphone và TV rất thấp trong quý II vừa rồi. Cá biệt mảng màn hình, nhờ các đối tác như Apple, cũng ghi nhận doanh thu vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.
Quý II vừa rồi, Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận kinh doanh đạt mức 8,1 nghìn tỷ Won, tức 6,8 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo 6,4 nghìn tỷ Won đưa ra trước đó của Refinitiv SmartEstimate. Con số này cũng đánh dấu quý kinh doanh thu lời bộn nhất của Samsung kể từ quý IV năm 2018 đến nay. Trong khi đó, Samsung cho biết doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 52 nghìn tỷ Won.
Park Sung-soon của Cape Investment & Securities cho rằng: “Nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ để làm việc ở nhà giữa đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu chip bán dẫn tăng mạnh.”
Trong khi đó, mảng màn hình thu tiền về cho Samsung có thể là nhờ khoản chi trả không hoàn tất hợp đồng từ phía Apple, dự đoán ở mức 1 nghìn tỷ Won, ngót nghét 840 triệu USD, do nhu cầu iPhone trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch corona, khiến Apple phải cắt giảm đơn hàng màn hình từ phía đối tác Hàn Quốc. Một năm trước, Apple cũng phải trả Samsung khoản tiền 800 tỷ Won vì lý do tương tự.
Mảng smartphone và TV thu về lợi nhuận cao hơn dự báo trước đó, nhờ vào chi phí marketing giảm, và nhờ các cửa hàng và nhà máy quay trở lại hoạt động sau khi các quốc gia dừng việc giãn cách xã hội khi đã kiểm soát được đại dịch. CW Chung của Nomura cho rằng: “Tác động tiêu cực của đại dịch corona không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường như đã dự đoán.”
Tuy nhiên các nhà phân tích cảnh báo rằng giá DRAM và NAND sẽ không tăng đều đặn trong quý III như trong quý II vừa rồi, khi các đối tác doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu sẽ không đổ xô đi mua chip, giữa lúc tốc độ lây lan của COVID-19 ở Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đang có dấu hiệu tăng. Dù gì đi chăng nữa, báo cáo tài chính của Samsung vẫn cho thấy ông lớn Hàn Quốc vẫn sống rất ổn, bất chấp đại dịch hay những rắc rối với pháp lý mà chủ tịch Jay Y. Lee đang gặp phải.
Quý II vừa rồi, Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận kinh doanh đạt mức 8,1 nghìn tỷ Won, tức 6,8 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo 6,4 nghìn tỷ Won đưa ra trước đó của Refinitiv SmartEstimate. Con số này cũng đánh dấu quý kinh doanh thu lời bộn nhất của Samsung kể từ quý IV năm 2018 đến nay. Trong khi đó, Samsung cho biết doanh thu giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 52 nghìn tỷ Won.
Park Sung-soon của Cape Investment & Securities cho rằng: “Nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ để làm việc ở nhà giữa đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu chip bán dẫn tăng mạnh.”
Trong khi đó, mảng màn hình thu tiền về cho Samsung có thể là nhờ khoản chi trả không hoàn tất hợp đồng từ phía Apple, dự đoán ở mức 1 nghìn tỷ Won, ngót nghét 840 triệu USD, do nhu cầu iPhone trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch corona, khiến Apple phải cắt giảm đơn hàng màn hình từ phía đối tác Hàn Quốc. Một năm trước, Apple cũng phải trả Samsung khoản tiền 800 tỷ Won vì lý do tương tự.
Mảng smartphone và TV thu về lợi nhuận cao hơn dự báo trước đó, nhờ vào chi phí marketing giảm, và nhờ các cửa hàng và nhà máy quay trở lại hoạt động sau khi các quốc gia dừng việc giãn cách xã hội khi đã kiểm soát được đại dịch. CW Chung của Nomura cho rằng: “Tác động tiêu cực của đại dịch corona không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường như đã dự đoán.”
Tuy nhiên các nhà phân tích cảnh báo rằng giá DRAM và NAND sẽ không tăng đều đặn trong quý III như trong quý II vừa rồi, khi các đối tác doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu sẽ không đổ xô đi mua chip, giữa lúc tốc độ lây lan của COVID-19 ở Mỹ cùng nhiều quốc gia khác đang có dấu hiệu tăng. Dù gì đi chăng nữa, báo cáo tài chính của Samsung vẫn cho thấy ông lớn Hàn Quốc vẫn sống rất ổn, bất chấp đại dịch hay những rắc rối với pháp lý mà chủ tịch Jay Y. Lee đang gặp phải.
Theo Reuters