Đấy là lời tuyên bố của phía Trung Quốc thông qua một bài viết trên tờ Trung Quốc Nhật Báo. Bài viết này cho rằng, Trung Quốc “có đủ cách trả đũa nếu chính phủ Mỹ vẫn cố gắng triển khai kế hoạch đập nhỏ rồi chiếm lấy TikTok.
Trong khi đó Hoàn Cầu Thời Báo cũng có một bài viết chia sẻ ý kiến về việc Microsoft cũng như chính quyền tổng thống Trump cố gắng chiếm quyền kiểm soát mạng xã hội Trung Quốc, nhưng trái với lời lẽ cứng rắn như Trung Quốc Nhật Báo, mà thay vào đó cho rằng Trung Quốc “rất hạn chế” trong khả năng bảo vệ những công ty nội địa trước những động thái trả đũa, đơn giản vì Mỹ hiện giờ đang có lợi thế ưu việt về công nghệ và có mối quan hệ chiến lược chặt chẽ với các quốc gia đồng minh, ở đây ám chỉ Canada, New Zealand và Úc, ba trong số 4 thị trường chi nhánh của TikTok mà Microsoft đang nhắm tới việc mua lại.
Nếu nói về việc trả đũa, thì mạnh tay nhất đối với chính phủ Trung Quốc là đưa Apple vào “danh sách đen” hoặc cấm hẳn việc bán những thiết bị do Apple làm ra tại thị trường đại lục, vốn là thị trường lớn nhất của Apple ở thời điểm hiện tại. Còn bản thân Facebook và Google hiện giờ cũng đã bị cấm tại Trung Quốc. Đã từng có thời kỳ, Apple dẫn đầu thị trường smartphone cao cấp tại Trung Quốc, và liên tục mở rộng mạng lưới chuỗi cửa hàng bán lẻ tại đại lục. Nhưng vài năm qua, Apple đã bị Huawei qua mặt về doanh số smartphone cao cấp tại thị trường quê nhà.
Theo iPhone Hacks