Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Đây là loài sinh vật mới hoàn toàn vừa được phát hiện ở sa mạc Lut

8/9/2020 1:55Phản hồi: 56
Đây là loài sinh vật mới hoàn toàn vừa được phát hiện ở sa mạc Lut
Một loài giáp xác nước ngọt vừa được các nhà sinh vật học tìm thấy trong chuyến đi của họ đến sa mạc Lut, Iran. Theo đó, loài này thuộc chi Phallocryptus, chi này hiện tại bao gồm 4 loài giáp xác với các đặc tính thích nghi tốt với khu vực khô cạn, tuy nhiên các loài đã biết lại không giống với sinh vật vừa phát hiện. Người ta đặt tên cho nó là P. fahimii để vinh danh nhà sinh vật học Hadi Fahimii, người đã qua đời trong một vụ tai nạn năm 2018.

Phallocryptus-1.jpg

Mặc dù việc phát hiện một sinh vật thuỷ sinh nước ngọt tại nơi khô cằn nhất nhì trái đất có vẻ khá kì lạ, tuy nhiên như mình đã nói, chi Phallocryptus vốn có khả năng thích nghi tốt với khí hậu khô hạn và P. fahimii cũng không phải ngoại lệ. Tiến sĩ Alexander V Rudov cho biết mấu chốt của sự tồn tại là sinh vật này có thể đạt được trạng thái chết giả trong mùa khô và sẽ "hồi sinh" trở lại khi tới mùa mưa.

Phallocryptus-2.jpg

Sa mạc Lut được xem là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trái đất với biên độ nhiệt dao động từ -2.6 độ C tới 50.4 độ C. Sa mạc này quá khắc nghiệt để có thể tồn tạo được bất kì thảm thực vật hay hệ sinh thái nào. Việc phát hiện một loài sinh vật mới được xem là khá thú vị. Chúng ta cần chờ thêm phân tích về loài này để xem các đặc tính của chúng như thế nào nhé.
Theo SciTechDaily, scielo
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sa mạc Lụt chắc là nhiều nước lắm
komodovn
ĐẠI BÀNG
4 năm
@adagioleonard Đúng rồi biên độ thì phải ghi theo ngày hay theo mùa ghi như trong bài là thiếu khoa học trầm trọng.
Tìnhh93
ĐẠI BÀNG
4 năm
@adagioleonard Sai cái lỗi trầm trọng
@adagioleonard Mod tinhte toàn bê bài dịch còn đúng sai chính xác bạn làm sao bắt người sai chỉnh tả kiểm soát đc,đấy là hành động cưỡng ép họ
duchienvu
TÍCH CỰC
4 năm
@adagioleonard Mấy ông tinh tế dịch văn bản khoa học đòi hỏi sự chính xác mà cứ dịch cho xong post bài lấy kpi
Nhìn ảnh phóng to giống con tôm thế nhở. Ban đầu tưởng thuộc họ với tôm cơ 😆
@kenje Phạm Giống quái vật trong phim Alien
quanbau
ĐẠI BÀNG
4 năm
@kenje Phạm giống con artemia
kevin2012
TÍCH CỰC
4 năm
@kenje Phạm thì là "giáp xác" mà 😀
mình tưởng laf toom coor đại cơ😆
với cơ thể đơn giản ,có vẻ động vật đã làm đc nhiều điều kì diệu hơn loài người
DKez
TÍCH CỰC
4 năm
giống artemia trong nuôi thủy sinh
Mavinuio
TÍCH CỰC
4 năm
Giống tôm lột nhỉ, không biết chiên bột có ngon không 😆😆
Tổ tiên tôm tích 😆
tayeutl
TÍCH CỰC
4 năm
Sinh vật ngoài hành tinh đó
"Sợ loài người nên đến sa mạc khắc nghiệt nhất để trốn mà vẫn bị lôi ra nghiên cứu" - Giáp xác said:
qua2007
TÍCH CỰC
4 năm
không chết đói trên samac
Loài này du nhập bên VN qua 45 năm trc. Sống ko cần "nước" 😆
Chắc là con bọ cạp nước đây mà.
Huy Mori
TÍCH CỰC
4 năm
Ảnh bé này đang zoom bao nhiêu để nhìn được như vậy nhỉ
Tôm sa mạc 😳
quan trọng ăn có việc gì ko?
Làm sao để đi chơi ngang qua sa mạc và phát hiện sinh vật mới dài 2mm 😳😳😳
Nghi vấn đây là 1 sinh vật đến từ hành tinh khác.
Tỗ tiên của loài tôm 😁
Nhìn giống ấu trùng bọ cạp thế

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019