Một số lượng lớn các bộ xương của voi ma mút cùng các động vật khác có niên đại từ 10 tới 25 ngàn năm được tìm thấy tại phía bắc thủ đô Mexico City. Bãi xương này được phát hiện khi người ta dỡ bỏ những toà nhà nằm bên trên nó để chuẩn bị xây dựng sân bay mới tại đây. Được biết khu vực này vốn là một lòng hồ cổ xưa có rất nhiều tài nguyên và thức ăn, có thể những con voi đã tới đây để tìm nước và thức ăn, sau đó bị kẹt lại rồi chết.
Đây là nơi lưu trữ những bộ xương voi ma mút lớn nhất từ trước đến nay. Hồi tháng 5, nhóm nghiên cứu đã khai quật 60 bộ xương voi ma mút và hiện tại, con số đã lên đến gần 200 con và vẫn có thể tăng thêm. Bên cạnh giả thuyết voi đến đây để tìm thức ăn rồi bị mắc kẹt, việc phát hiện nhiều mẫu vật cho thấy con vật đã bị xẻ thịt cũng làm cho người ta nghĩ rằng chính người tiền sử đã tổ chức lùa bầy voi xuống lòng hồ này để phục vụ mục đích săn bắn.
Voi ma mút được tìm thấy nơi đây là những con voi ma mút Colombia. Đây vẫn là những cá thể voi cực kì to lớn nhưng chúng không có một lông dài rậm, cốt là để thích nghi tốt hơn với khi hậu nóng ấm ở khu vực Bắc Mỹ. Voi ma mút xuất hiện từ khoảng 1 triệu năm trước và tuyệt chuyển vào giai đoạn 13 đến 10 ngàn năm trước. Theo các nghiên cứu, con người là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này. Bên cạnh săn bắn để lấy thịt, xương và ngà voi ma mút cũng là một nguồn vật liệu cực kì tuyệt vời để những người xưa tận dụng chế tạo thành các công cụ.
Mexico dường như là nơi rất thu hút voi ma mút đến sống. Bằng chứng là không ít lần, người ta đã phát hiện được những mẩu xương voi ở nơi đây. Những năm 70 của thế kỷ trước, các công nhân xây tàu điện ngầm đã tìm thấy một bộ xương voi ma mút khi đang đào đất làm móng. Tiếp tục đến năm 2012 thì người ta cũng phát hiện rất nhiều bộ xương voi ma mút khi đang chuẩn bị để xây dựng nhà máy nước thải. Và đây là lần gần nhất người ta lại tiếp tục phát hiện ra điều này, kể từ tháng 10 năm ngoái đến bây giờ.
Theo BI
Đây là nơi lưu trữ những bộ xương voi ma mút lớn nhất từ trước đến nay. Hồi tháng 5, nhóm nghiên cứu đã khai quật 60 bộ xương voi ma mút và hiện tại, con số đã lên đến gần 200 con và vẫn có thể tăng thêm. Bên cạnh giả thuyết voi đến đây để tìm thức ăn rồi bị mắc kẹt, việc phát hiện nhiều mẫu vật cho thấy con vật đã bị xẻ thịt cũng làm cho người ta nghĩ rằng chính người tiền sử đã tổ chức lùa bầy voi xuống lòng hồ này để phục vụ mục đích săn bắn.
Voi ma mút được tìm thấy nơi đây là những con voi ma mút Colombia. Đây vẫn là những cá thể voi cực kì to lớn nhưng chúng không có một lông dài rậm, cốt là để thích nghi tốt hơn với khi hậu nóng ấm ở khu vực Bắc Mỹ. Voi ma mút xuất hiện từ khoảng 1 triệu năm trước và tuyệt chuyển vào giai đoạn 13 đến 10 ngàn năm trước. Theo các nghiên cứu, con người là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này. Bên cạnh săn bắn để lấy thịt, xương và ngà voi ma mút cũng là một nguồn vật liệu cực kì tuyệt vời để những người xưa tận dụng chế tạo thành các công cụ.
Mexico dường như là nơi rất thu hút voi ma mút đến sống. Bằng chứng là không ít lần, người ta đã phát hiện được những mẩu xương voi ở nơi đây. Những năm 70 của thế kỷ trước, các công nhân xây tàu điện ngầm đã tìm thấy một bộ xương voi ma mút khi đang đào đất làm móng. Tiếp tục đến năm 2012 thì người ta cũng phát hiện rất nhiều bộ xương voi ma mút khi đang chuẩn bị để xây dựng nhà máy nước thải. Và đây là lần gần nhất người ta lại tiếp tục phát hiện ra điều này, kể từ tháng 10 năm ngoái đến bây giờ.
Theo BI