Đến tận bây giờ, AMD mới chính thức xác nhận sự kiện giới thiệu hai dòng sản phẩm mới của họ là CPU Ryzen 4000 series dựa trên kiến trúc Zen 3, và card đồ họa Radeon RX 6000 series, dựa trên kiến trúc RDNA 2 sẽ được tổ chức vào hai ngày, mùng 8/10 cho CPU Zen 3 tên mã Vermeer, và ngày 28/10 cho card đồ họa RDNA 2. Điều này đồng nghĩa với việc, thế hệ card đồ họa mới của AMD sẽ ra mắt sau Nvidia RTX 3000 series những 1 tháng trời. RTX 3080 sẽ chính thức bán ra thị trường vào ngày 17/9, và RTX 3090 là vào ngày 24/9.
https://twitter.com/Radeon/status/1303726639013036033
https://twitter.com/AMDRyzen/status/1303732899506774022
Những đoạn tweet AMD chia sẻ trên Twitter không tiết lộ nhiều thông số kỹ thuật của cả hai sản phẩm sắp ra mắt, ngoại trừ việc có khả năng chip xử lý CPU desktop thế hệ Vermeer vẫn sẽ sử dụng thiết kế chiplet 3 die, 2 CCD trang bị tối đa 8 nhân 16 luồng xử lý trên một die silicon. Điều này đồng nghĩa với việc có thể chúng ta sẽ có mẫu chip xử lý Ryzen 7 4800X với 16 nhân 32 luồng xử lý, với chỉ một die I/O duy nhất.
Ryzen 4000 Vermeer desktop CPU
AMD cho rằng kiến trúc AMD Zen 3 là thiết kế CPU xuất sắc nhất của AMD kể từ khi họ giới thiệu kiến trúc Zen thế hệ đầu tiên. Nó được AMD thiết kế và nâng cấp toàn diện để cùng lúc cải thiện cả ba thông số, số chỉ thị mỗi nhịp (IPC), xung nhịp đơn/đa nhân và hiệu năng cao hơn.
Zen 3 nếu so với Zen 2 có thể tăng từ 200 đến 300 MHz xung nhịp, từ đó giúp hiệu năng đơn nhân của Zen 3 đến gần hơn với những gì chip Intel Core thế hệ thứ 10 đem lại cho anh em. Cùng với IPC tăng, hiệu năng của Ryzen 4000 có thể sẽ tăng mạnh so với Ryzen 3000, vốn đã có bước nhảy vọt tương đối xa so sánh với Ryzen 1000 và 2000.
Ryzen 4000 vẫn sẽ hỗ trợ bo mạch chủ trang bị socket AM4, vẫn sẽ hỗ trợ các dòng bo mạch chủ chipset từ 400 trở lên, cho tới chipset mới nhất ra mắt cùng Ryzen 4000 là X670. Những anh em đang dùng bo mạch chủ A320, B350 hay X370 sẽ không dùng được CPU Ryzen 4000 series.
Radeon RX 6000 Navi 2X GPU
Nvidia có RTX 3000 series, thì AMD có Radeon RX 6000 series, dựa trên GPU kiến trúc RDNA 2 để phục vụ thị trường chơi game độ phân giải 4K, với kỳ vọng nó sẽ thay đổi thị trường tương tự như cái cách Ryzen thay đổi thị trường CPU hồi nó ra mắt chính thức. AMD cho biết hiệu năng performance per watt từ RDNA lên RDNA 2 sẽ tăng 50%, hệt như thời kỳ chuyển giao từ GCN lên RDNA.
RDNA 2 sẽ hỗ trợ VRS (Variable Rate Shading), công nghệ tăng hiệu năng chơi game ở độ phân giải cao nhờ việc tập trung xem phần nào của màn chơi nên có độ nét và chất lượng bề mặt cao hơn, và giảm bớt độ nét texture của những vùng khác như đồi núi, cỏ cây hay nền đất. Từ đó, game vừa đẹp, vừa mượt. Trước đó Nvidia đã ứng dụng công nghệ VRS cho card đồ họa RTX. Việc RDNA 2 hỗ trợ VRS cũng sẽ giúp PS5 và Xbox Series X chơi game mượt hơn, ngay cả trên TV 4K.
Quảng cáo
RDNA 2 hỗ trợ ray tracing xử lý qua phần cứng, hỗ trợ bộ API DXR 1.1 của Microsoft, khiến những tựa game có ray tracing trở nên đẹp hơn bao giờ hết mà không cần phải dùng đúng card đồ họa RTX như bây giờ nữa. Việc hỗ trợ xử lý ray tracing phần cứng cũng cho phép các nhà phát triển game tối ưu tác phẩm của họ hơn.
Theo WCCFTech