Thời gian gần đây nhiều trận mưa lớn làm đường sá ngập lớn, có nơi tới đầu gối, mỗi lần xem tin tức trên báo chí về ngập đường thì mình lại thấy có người bỏ giày dép ra đi chân không vì sợ hư giày. Lời khuyên của mình là anh em không nên cởi giày ra, mà hãy cứ mang giày như bình thường.
Những khi ngập đường, anh em không thể biết được dưới dòng nước đó là gì, có khi là cây đinh, miểng chai, cũng có khi là ống chích bị vứt bừa ra đường, nếu chúng ta đi chân không mà lỡ xui đạp trúng thì tiền chích ngừa uống ván, tiền thuốc còn tốn nhiều hơn. Giày dép được sinh ra để bảo vệ đôi chân của chúng ta, giày ướt thì giặt rồi phơi 1-2 ngày là khô. Anh em nhớ, không cởi giày dép khi đường ngập nhé!
Giải pháp bảo vệ giày dép thì đơn giản mà, mua cái đồ bọc để sẵn cốp xe là xong rồi. Khi cần lấy ra dùng thôi. Mà lỡ không có bọc giày thì kệ thôi chứ sao giờ, chân quý hơn giày chứ.
Những khi ngập đường, anh em không thể biết được dưới dòng nước đó là gì, có khi là cây đinh, miểng chai, cũng có khi là ống chích bị vứt bừa ra đường, nếu chúng ta đi chân không mà lỡ xui đạp trúng thì tiền chích ngừa uống ván, tiền thuốc còn tốn nhiều hơn. Giày dép được sinh ra để bảo vệ đôi chân của chúng ta, giày ướt thì giặt rồi phơi 1-2 ngày là khô. Anh em nhớ, không cởi giày dép khi đường ngập nhé!
Giải pháp bảo vệ giày dép thì đơn giản mà, mua cái đồ bọc để sẵn cốp xe là xong rồi. Khi cần lấy ra dùng thôi. Mà lỡ không có bọc giày thì kệ thôi chứ sao giờ, chân quý hơn giày chứ.