Theo mình thì Apple sẽ build con này theo tư duy ko giống kỳ vọng của nhiều người. Họ sẽ làm nó như 1 món phụ kiện thời trang đeo trên người, có tính cá nhân hóa cao. Sau đó là tiếp tục phát huy đặc điểm tiện lợi, hòa nhập vs hệ sinh thái iDevices, nâng lên 1 tầm cao mới so vs những j AirPods Pro có thể làm.
Người dùng sẽ có bản cao cấp dùng da và kim loại, khác biệt vs các hãng khác đa phần dùng nhựa và giả da. Earcup kết nối từ tính tháo ra lắp vào đc như Apple Watch thay dây, nhằm bán earcup rời sau này cho những ai thích thay đổi. Như vậy là ưu tiên phong cách hơn cả, và kiếm lợi nhuận từ earcup rời.
Ko có ký hiệu L, R truyền thống mà tự động nhận biết kiểu dáng đeo để phát nhạc qua kênh L - R tương ứng. Hạn chế tối đa sự tùy chỉnh qua ứng dụng mà tự động hầu hết, có thể ko có khả năng chỉnh mức độ ANC hay EQ đâu. Tự động ngắt và phát nhạc, chuyển thiết bị nhanh. Người dùng ko cần đến não để có thể sử dụng sản phẩm, cứ thế đeo thôi.
Có khả năng thấp Apple sẽ tập trung vào âm thanh, thậm chí codec có thể vẫn SBC và AAC chứ chưa chắc họ đã giới thiệu codec BLUETOOTH chất lượng cao mới. Khả năng phát hành 1 app riêng cũng ko cao vì như thế quá phức tạp và ko giống tác phong thích kiểm soát.