Đối với người chơi ampli đèn điện tử, khá đau đầu vì một nhược điểm lớn của đèn là sau một thời gian đèn không còn giữ được các thông số kỹ thuật ban đầu dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh. Bài này mình chia sẻ một số thủ thuật khắc phục tạm thời khi chưa có điều kiện thay được đèn mới, khá hiệu quả về mặt kỹ thuật và cả mặt kinh tế nữa:
- Phục hồi khả năng phát xạ:
- Như sau: tăng nhiệt độ bằng cách tăng điện áp sợi đốt lên gấp 1,5 đến 1,6 lần trị số danh định trong vài phút. Khi xử lý như vậy sẽ làm tăng cường độ khuếch tán của các hoạt chất trong lớp oxit ra bề mặt catot do đó làm tăng hoạt tính phát xạ của catot.
- Chú ý: Khi xử lý nhiệt chỉ cấp điện sợi đốt, còn các điện cực khác hở mạch. Nếu sau thời gian xử lý trên mà chưa đủ mức phục hồi thì có thể kéo dài thêm 1 đến 3 phút. Phương tiện: dùng nguồn điều chỉnh được từ 5 đến 10 V.
Khi dùng đèn lâu, ngoài việc Ia, S giảm còn có hiện tượng nữa là độ chân không cũng giảm theo do có sự bốc hơi của các điện cực trong đèn.
- Phục hồi độ chân không của đèn điện tử catot oxit
- Đặt đèn vào 1 trường cao tần có f từ 100kHz đến 1MHz.
- Dùng 1 cuộn dây đồng 4 đến 7 vòng dây có đường kính 4 đến 8 mm đấu vào máy phát cao tần với công suất từ 50 đến 200W.
- Đèn được cấp với điện áp nung chuẩn đặt vào trường cao tần từ 20 đến 40 giây đến khi chất hút khí được nung nóng và làm xám bầu thủy tinh vỏ đèn.
- Sau khi xử lý xong nên ủ đèn với điện áp chuẩn của các cực trong 15 đến 20 phút.
- Đối với các đèn vẫn còn hoạt động được nhưng bị giảm độ nhạy sau khi thực hiện hai thủ thuật trên có thể "sống lại" thời huy hoàng thêm 1 đến vài năm tùy đèn.