Thoáng nhìn vào, có thể anh em sẽ thấy trái dừa này có hình dáng trông khá nhạy cảm. Nhưng thật ra đây là loại dừa hiếm và có giá trị có thể từ vài trăm cho tới vài nghìn đô la Mỹ mỗi trái (mình xem ebay thì họ đang bán khoảng 650 đô mỗi trái). Đây là loài thực vật thuộc họ Cau và cũng là loài duy nhất của chi Lodoicea, người dân địa phương thường gọi chúng với cái tên Coco de Mer, tức dừa biển.
Loại dừa này rất quý hiếm và chỉ mọc ở đảo Praslin và Curieuse thuộc đảo quốc Seychelles. Thật ra trên thế giới, loại dừa này vốn cũng đã rất nổi tiếng nhờ kích thước to lớn của nó. Đơn cử như quả dừa của loài này đều có kích thước to và nặng nhất thế giới, lá to nhất trong những loài cây có hoa và hoa đực của chúng của thuộc hàng to lớn nhất.
Cũng giống như dừa Bến Tre, dừa này cũng có thể ăn và uống được. Theo nhiều thông tin cho biết cả cơm dừa lẫn nước dừa của nó đều có vị ngon ngọt. Chúng cũng có thể dùng để làm bánh, làm kem và các loại thức ăn uống khác. Tuy nhiên như đã nói, giá thành của nó quá đắt để có thể dùng làm nguyên liệu chế biến. Bên cạnh hiếm ở xuất xứ, loại dừa này cũng tốn nhiều thời gian để sinh trưởng. Mỗi cây tốn khoảng 40 năm để phát triển đến trưởng thành và mỗi quả cần tới 5-10 năm để đơm trái.
Ở Seychelles trước đây, có rất ít công ty được quyền khai thác và mua bán loại dừa này. Tuy nhiên theo dõi các trang du lịch thì hiện tại nơi đây đã cho phép mua bán dễ dàng hơn một tý dù vẫn phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Vì là đặc sản của quốc gia này và rất hiếm nên khách du lịch khi tới đây vẫn chấp nhận bỏ một khoản tiền ra để sở hữu "bờ mông thực vật" này.
Một sự thật thú vị khác về loại cây này đó là, anh em có thấy hoa đực và quả dừa đều có hình thù rất nhạy cảm không? Theo truyền địa phương, trong những đêm giống bão cả hai sẽ quan hệ với nhau và nếu chẳng may nhìn thấy cảnh này, người xem sẽ bị mù hoặc tệ hơn là chết.
Tham khảo (1), (2), (3)
Loại dừa này rất quý hiếm và chỉ mọc ở đảo Praslin và Curieuse thuộc đảo quốc Seychelles. Thật ra trên thế giới, loại dừa này vốn cũng đã rất nổi tiếng nhờ kích thước to lớn của nó. Đơn cử như quả dừa của loài này đều có kích thước to và nặng nhất thế giới, lá to nhất trong những loài cây có hoa và hoa đực của chúng của thuộc hàng to lớn nhất.
Cũng giống như dừa Bến Tre, dừa này cũng có thể ăn và uống được. Theo nhiều thông tin cho biết cả cơm dừa lẫn nước dừa của nó đều có vị ngon ngọt. Chúng cũng có thể dùng để làm bánh, làm kem và các loại thức ăn uống khác. Tuy nhiên như đã nói, giá thành của nó quá đắt để có thể dùng làm nguyên liệu chế biến. Bên cạnh hiếm ở xuất xứ, loại dừa này cũng tốn nhiều thời gian để sinh trưởng. Mỗi cây tốn khoảng 40 năm để phát triển đến trưởng thành và mỗi quả cần tới 5-10 năm để đơm trái.
Ở Seychelles trước đây, có rất ít công ty được quyền khai thác và mua bán loại dừa này. Tuy nhiên theo dõi các trang du lịch thì hiện tại nơi đây đã cho phép mua bán dễ dàng hơn một tý dù vẫn phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Vì là đặc sản của quốc gia này và rất hiếm nên khách du lịch khi tới đây vẫn chấp nhận bỏ một khoản tiền ra để sở hữu "bờ mông thực vật" này.
Một sự thật thú vị khác về loại cây này đó là, anh em có thấy hoa đực và quả dừa đều có hình thù rất nhạy cảm không? Theo truyền địa phương, trong những đêm giống bão cả hai sẽ quan hệ với nhau và nếu chẳng may nhìn thấy cảnh này, người xem sẽ bị mù hoặc tệ hơn là chết.
Tham khảo (1), (2), (3)