Hôm thứ 3 vừa rồi bộ tư pháp Mỹ đã khởi kiện Google, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đang độc quyền thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến. Bên cạnh cơ quan quản lý, 11 công tố viên tại các bang ở Mỹ cũng đã lên tiếng ủng hộ, và tham gia cùng bộ tư pháp trở thành nguyên đơn trong vụ kiện Google.
Thẩm phán 11 bang cùng bộ tư pháp Mỹ dựa vào Điều 2 của bộ luật Sherrman, cho rằng Google đã vi phạm luật pháp Mỹ khi cố gắng giữ tình trạng độc quyền ở những thị trường “dịch vụ tìm kiếm nói chung, quảng cáo trên công cụ tìm kiếm”. Họ cho rằng Google đã giữ vị thế độc quyền thông qua những hành vi cạnh tranh không lành mạnh và loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Vụ kiện này là kết quả của quá trình điều tra cách Google kinh doanh kéo dài hơn 1 năm trời vừa rồi. Trước đó bộ thương mại Mỹ cũng đã đưa Google vào tầm ngắm khi họ triển khai điều tra Google vì cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường dịch vụ tìm kiếm trực tuyến, nhưng bộ thương mại nước này đã ngừng điều tra vào năm 2013 mà không có án phạt nào dành cho Google cả. Còn vụ kiện giữa bộ tư pháp Mỹ và Google đánh dấu lần đầu tiên cáo buộc độc quyền đưa Google ra tòa, mà lại còn ở ngay thị trường quê nhà của tập đoàn công nghệ khổng lồ này.
Bộ trưởng tư pháp Mỹ Bill Barr đã cố thúc những nhân viên bộ phận Chống độc quyền tìm cách đưa Google ra tòa từ cuối tháng 9 vừa rồi, dù rằng khoảng 40 luật sư làm việc ở bộ phận thuộc bộ tư pháp Mỹ này đều muốn thêm thời gian để có những bằng chứng xác đáng. Chính điều này đã khiến cho những thẩm phán và nhân viên bộ tư pháp theo đảng Cộng Hòa nhanh chóng đi đến quyết định khởi kiện Google, còn phía đảng Dân Chủ tìm cách trì hoãn vụ kiện diễn ra.
Theo CNBC