Trong vài ngày trở lại đây, nhiều cơn bão rất lớn (siêu bão) liên tục xuất hiện tại các khu vực của cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng liên tiếp của những cơn bão trong số đó. Tại Đại Tây Dương, Eta là cơn bão thứ 28 đổ bộ trong năm 2020, nó cũng phá kỷ lục về số cơn bão được thiết lập từ năm 2005.
Còn ở Thái Bình Dương, chúng ta đã chứng kiến siêu bão Goni đi vào Philipin và càn quét nhiều đảo nhỏ tại đây với sức gió lên tới hơn 300km/h. Theo số liệu của trung tâm bão quốc gia Mỹ, đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền.
Lý do hai cơn bão nêu trên đều rất mạnh và tới muộn là vì cả hai đại dương này đều có nhiệt độ ấm duy trì trong cả năm. Nhiệt độ bề mặt đại dương ấm góp phần cung cấp thêm năng lượng và giúp các cơn bão trở nên mạnh hơn. Theo định nghĩa, bão lớn hình thành từ các cơn dông trên bề mặt nước biển nóng, ít nhất là 26 độ C. Chúng sẽ hút hơi nước bốc lên từ bề mặt đại dương và khi đủ nhiều, lượng nước bốc hơi này sẽ đọng thành hạt, giải phóng nhiều năng lượng hơn. Sự chênh lệnh áp suất với vùng bên dưới sẽ tạo thành gió cho cơn bão. Một cơn bão nhiệt đới sẽ trở thành bão lớn (hurricane) khi sức gió đạt 120 km/h. Và khi sức gió đạt ngưỡng 240 km/h, nó được gọi là siêu bão.
7 trong số 10 cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền đã xuất hiện từ năm 2006 trở lại đây. Trước cơn bão Goni, 20 cơn bão cấp 5 với sức gió ít nhất 250 km/h đã đổ bộ vào Philipin kể từ năm 1952. Người ta nói rằng các siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều với sức gió ngày càng tăng. Trái đất nóng lên khiến nước bốc hơi nhiều hơn, các cơn bão cũng có nhiều năng lượng hơn từ nước ấm của bề mặt đại dương, nước biển càng ấm, các cơn bão càng mạnh.
Với những điều kiện khí hậu và môi trường như vậy, bão nhiệt đới xuất hiện với cường độ nhiều hơn. Theo Thomas Knutson, nhà nghiên cứu tại trung tâm bão quốc gia, biến đổi khí hậu đã góp phần tăng sức mạnh của các cơn bão. Trong tương lai gần, thế giới sẽ còn chứng kiến những cơn bão khủng khiếp hơn nữa khi sức mạnh của chúng ngày càng tăng. Knutson không rõ việc nóng lên toàn cầu có góp phần gia tăng số lượng bão lớn hay không nhưng ông chắc chắn một điều rằng chúng sẽ gây nhiều thiệt hại hơn do sóng biển cao. Sóng biển cao hơn do mực nước biển tăng, có hai yếu tố khiến nước biển dâng cao hơn là băng tan và khí hậu ấm.
So sánh bão giữa hai đại dương, người ta nói bão ở Thái Bình Dương sẽ mạnh hơn bão ở Đại Tây Dương do lớn hơn về kích thước giúp bão có không gian hình thành lớn hơn. Ngoài ra, Thái Bình Dương còn có lớp nước ấm sâu hơn so với Đại Tây Dương. Tất cả những yếu tố nói trên giúp siêu bão Goni mạnh hơn về sức gió, lượng mưa cũng như cột sóng cao.
Còn ở Thái Bình Dương, chúng ta đã chứng kiến siêu bão Goni đi vào Philipin và càn quét nhiều đảo nhỏ tại đây với sức gió lên tới hơn 300km/h. Theo số liệu của trung tâm bão quốc gia Mỹ, đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền.
Lý do hai cơn bão nêu trên đều rất mạnh và tới muộn là vì cả hai đại dương này đều có nhiệt độ ấm duy trì trong cả năm. Nhiệt độ bề mặt đại dương ấm góp phần cung cấp thêm năng lượng và giúp các cơn bão trở nên mạnh hơn. Theo định nghĩa, bão lớn hình thành từ các cơn dông trên bề mặt nước biển nóng, ít nhất là 26 độ C. Chúng sẽ hút hơi nước bốc lên từ bề mặt đại dương và khi đủ nhiều, lượng nước bốc hơi này sẽ đọng thành hạt, giải phóng nhiều năng lượng hơn. Sự chênh lệnh áp suất với vùng bên dưới sẽ tạo thành gió cho cơn bão. Một cơn bão nhiệt đới sẽ trở thành bão lớn (hurricane) khi sức gió đạt 120 km/h. Và khi sức gió đạt ngưỡng 240 km/h, nó được gọi là siêu bão.
Hồi đầu năm, trung tâm bão quốc gia dự đoán sẽ có khoảng 26 cơn bão tại Đại Tây Dương và 3-6 trong số đó được gắn nhãn bão lớn. Tính tới thời điểm này, đã có 5 trong số 28 cơn bão là bão lớn. Còn tại Thái Bình Dương, tổ chức này cũng dự đoán mùa bão năm nay đến muộn và siêu bão Goni hình thành trong thời điểm này đã chứng minh tính chính xác của nó.7 trong số 10 cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào đất liền đã xuất hiện từ năm 2006 trở lại đây. Trước cơn bão Goni, 20 cơn bão cấp 5 với sức gió ít nhất 250 km/h đã đổ bộ vào Philipin kể từ năm 1952. Người ta nói rằng các siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều với sức gió ngày càng tăng. Trái đất nóng lên khiến nước bốc hơi nhiều hơn, các cơn bão cũng có nhiều năng lượng hơn từ nước ấm của bề mặt đại dương, nước biển càng ấm, các cơn bão càng mạnh.
Với những điều kiện khí hậu và môi trường như vậy, bão nhiệt đới xuất hiện với cường độ nhiều hơn. Theo Thomas Knutson, nhà nghiên cứu tại trung tâm bão quốc gia, biến đổi khí hậu đã góp phần tăng sức mạnh của các cơn bão. Trong tương lai gần, thế giới sẽ còn chứng kiến những cơn bão khủng khiếp hơn nữa khi sức mạnh của chúng ngày càng tăng. Knutson không rõ việc nóng lên toàn cầu có góp phần gia tăng số lượng bão lớn hay không nhưng ông chắc chắn một điều rằng chúng sẽ gây nhiều thiệt hại hơn do sóng biển cao. Sóng biển cao hơn do mực nước biển tăng, có hai yếu tố khiến nước biển dâng cao hơn là băng tan và khí hậu ấm.
So sánh bão giữa hai đại dương, người ta nói bão ở Thái Bình Dương sẽ mạnh hơn bão ở Đại Tây Dương do lớn hơn về kích thước giúp bão có không gian hình thành lớn hơn. Ngoài ra, Thái Bình Dương còn có lớp nước ấm sâu hơn so với Đại Tây Dương. Tất cả những yếu tố nói trên giúp siêu bão Goni mạnh hơn về sức gió, lượng mưa cũng như cột sóng cao.
Nguồn: Wired
Hình ảnh: Washington Post
Hình ảnh: Washington Post