Apple phạt Pegatron vì làm giả giấy tờ, tuyển sinh viên vào làm công nhân lắp ráp

P.W
9/11/2020 8:52Phản hồi: 80
Apple phạt Pegatron vì làm giả giấy tờ, tuyển sinh viên vào làm công nhân lắp ráp
Cover_Pegatron.jpg

Apple vừa tuyên bố dừng ký hợp đồng lắp ráp mới đối với Pegatron Corp, một trong những đối tác lớn nhất trong chuỗi cung ứng của họ, sau khi phát hiện ra Pegatron đã vi phạm luật lao động Trung Quốc, cụ thể hơn là liên quan tới chương trình tuyển sinh viên đại học vào làm thực tập tại công ty. Theo Apple, họ đã phát hiện ra đối tác Đài Loan coi sinh viên thực tập giống hệt như công nhân thời vụ, từ đó những sinh viên này phải làm thêm giờ hoặc làm ca đêm, trái với quy định vận hành đối với đối tác cung cấp của Apple. Thậm chí nhiều nhân viên của Pegatron còn làm giả cả giấy tờ để che đậy hành động của họ.

Pegatron hiện tại đang sản xuất và lắp ráp nhiều sản phẩm mới nhất cho Apple, trong đó có cả vài mẫu iPhone 12 mới nhất. Hiện tại theo nguồn tin của Bloomberg, Apple đang phạt Pegatron, không ký hợp đồng lắp ráp mới, chí ít là cho đến khi sự việc kể trên được giải quyết ổn thỏa.

Trong tuyên bố chính thức với Bloomberg, Apple cho biết: “Chúng tôi có một quy trình xem xét và phê duyệt nghiêm ngặt cho mọi chương trình sinh viên thực tập, điều này đảm bảo công việc của thực tập sinh liên quan đến chuyên ngành của họ và nghiêm cấm làm thêm giờ hoặc làm ca đêm.” Apple cũng cho biết thêm: “Pegatron đã phân loại sai các nhân viên sinh viên trong chương trình của họ và làm giả giấy tờ để che giấu hành vi vi phạm Quy tắc của chúng tôi, bao gồm việc cho phép sinh viên làm việc ban đêm hay làm thêm giờ và trong một số trường hợp thực hiện công việc không liên quan đến chuyên ngành của họ.”

Apple cũng nhấn mạnh, sau khi sự việc bị phát giác, Pegatron đã đuổi việc giám đốc chương trình thực tập.

Đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên Pegatron bị bắt quả tang vì hành vi tuyển và sử dụng thực tập sinh đại học, rồi cho vào làm công nhân dây chuyền lắp ráp. Hồi năm 2013, nhóm China Labor Watch đã phát hiện ra và thông báo về những trường hợp thực tập sinh là sinh viên đại học phải làm thêm giờ nhưng không được trả lương, hoặc trả lương quá thấp tại một nhà máy ở Thượng Hải do Pegatron vận hành.

Theo The Verge, Bloomberg
80 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đối tác Đài Loan, vi phạm luật lao động Đại Lục. Apple phạt luôn. Vỗ tay!!!
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@xinchao Hydro Tuỳ vào luật lao động của Việt Nam.
hutchet
ĐẠI BÀNG
3 năm
@umumti Chuẩn rồi, bác phán câu SA8000 là đủ hiểu ng trong ngành 😁
@xinchao Hydro dưới 15t là bị phạm luật
ducdl2
TÍCH CỰC
3 năm
Giờ làm ăn với nước ngoài đều phải tuân thủ thôi
@ducdl2 Đem về Mỹ mà làm, vừa thoát được tiếng Made in China hàng tàu, vừa tạo công ăn việc làm cho người Mỹ, người sử dụng được mua với giá cao hơn nên đẳng cấp hơn.

1 con chim trúng 3 mũi tên. Cook ơi làm ngay và luôn đi.
18K
CAO CẤP
3 năm
Thật ra cứ vi phạm là nên phạt. Luật là để thực thi chứ đâu như luật được chuyển đổi sang thứ khác ở đâu đó
empty77
TÍCH CỰC
3 năm
😆 Samsung ở VN cũng dg áp dụng hình thức này luôn á
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
@empty77 Có chuyện bị nước ngoài phát hiện, dìm luôn thì có.
@empty77 Trước đây 2011 thức tập ở Brother hải dương toàn 12h/ngày không hà
Kinh dị thật, cái này phải phạt thật là năng đó chớ
Bảo_Phạm
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cắt hợp đồng luôn, không kiểm điểm rút kinh nghiệm gì hết
@Bảo_Phạm Đấy lại nữa rồi đấy !
@Bảo_Phạm mày cần tao, tao cần mày, 2 bên đều có lợi, có mấy đứa ngu mới cắt nhé
minhtuanq6
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Vo Huu Phuc @Vo Huu Phuc
Theo bác thì kệ nó luôn có phải KHÔN hơn không.
Tự dưng rùm beng lên chi rồi mang tiếng NGU..?!
---
Làm ăn thì phải tôn trọng hợp đồng nhé, không phải tự dưng mà nó có điều khoản trong đó.
@minhtuanq6 Thằng con đánh người thì thằng cha cũng phải ra vẻ răn đe, giơ cao đánh khẽ cho người ta coi. Không thì có ngày người ta đánh lỗ đầu cả cha lẫn con 😆)
catbui01
TÍCH CỰC
3 năm
Làm với công ty lớn mà đặc biệt là cty của US thì pháp luật là trên hết, không có chuyện lèn èng như cty nhỏ vớ vẩn đâu.
Giá của nó cũng đắt xắt ra miếng là vậy.
Tốt lắm người anh em ☘️😁
geniusbmt
TÍCH CỰC
3 năm
Sai thì phạt thôi, ở đâu chả vậy 😄
'Pegatron Corporation is a Taiwanese electronics manufacturing company '
'phát hiện ra Pegatron đã vi phạm luật lao động Trung Quốc '
vì hợp đồng quá lớn ,mà họ cũng sai nên đành cứng họng :3
Apple phải gắt thôi, chứ đám sinh viên đó đứng dậy biểu tình thì cũng có ảnh hưởng Apple, nên xử trước lấy lòng nhiều bên!
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@Channel NTL 🙄 suy diễn hơi bị xa rồi đấy. Vi phạm hợp đồng vs vi phạm pháp luật thì cắt. Làm gì có chuyện gắt hay ko. Đơn giản vậy thôi.
@finely Tui thích
Rất có thể cty treo thưởng chuyên cần. Ai làm tốt sẽ được thưởng iPhone 12 pro max sang chảnh nên ai cũng tích cực tăng ca.
Ủa tao từ chối quyền làm sinh viên để làm công nhân mà cũng ko cho ?
@3bkshared Ai cho chúng bay tự ý thành giai cấp lãnh đạo cách mạng vậy!?! Giác ngộ chưa mà đòi làm lãnh đạo!?!
@QuanLyNhaNghi Ý bác là giai cấp công-nông? =))
Gắt 😁
Cười vô mặt
Ui giời ở VN các vendor của Sam Sung thì là bình thường. Chỗ tôi nhiều cháu dân tộc vùng xa 2004 lấy cmt của anh chị vào làm thời vụ đây
finely
TÍCH CỰC
3 năm
@autumnlove Chỉ chứng tỏ luật Việt Nam làm ra cho có. Và Samsung đang bóc lột sức lao động của dân tộc mình. Ko nhục thì thôi chứ có gì mà đáng tự hào.
@finely xử vịt thì lợi ích nhóm, bảo kê hết rồi nhé, Minh Chay làm ngộ độc sờ sờ ra còn bịt được!
Cơ bản là những thực tập sinh kia cũng chịu chấp nhận nên công ty nó mới làm thế được
@Banh My Sai Gon VinMart làm gì mà bóc lột sức lao động vậy bạn ???
Sút lợn
TÍCH CỰC
3 năm
Cơ hội làm giàu đang đến. Mở công ty lắp ráp thôi 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019