Khi Apple ra mắt macOS Big Sur - phiên bản hệ điều hành mới của họ với icon và giao diện theo phong cách iOS - nhiều người đã nghi ngờ đây là bước chuẩn bị để có MacBook màn hình cảm ứng. Nhưng theo người đứng đầu mảng phần mềm của Apple - Craig Federighi - thì mọi chuyện không phải như thế.
Federighi nói: “tôi phải nói với bạn rằng khi chúng tôi ra mắt Big Sur, các bài báo bắt đầu xuất hiện và nói rằng: Úi giời ơi, Apple đang chuẩn bị cho màn hình cảm ứng kìa. Tôi suy nghĩ: Ủa tại sao? Chúng tôi đã thiết kế và nâng cấp ngoại hình của macOS để chúng tôi cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn, không phải là để làm gì đó với cảm ứng".
Federighi nói chia sẻ rằng giao diện của macOS Big Sure có lấy cảm hứng từ iOS và iPadOS đấy, nhưng đây chỉ đơn giản là nỗ lực tạo ra một sự liên kết giữa các thần phần trong hệ sinh thái của công ty mà thôi. “Đây là cách nhìn của chúng tôi, không phải gợi ý cho một sự thay đổi về cách sử dụng và nhập liệu trên máy tính”.
Apple từng trước đến nay cũng từng nói rằng họ chưa cảm thấy hợp lý khi đem cảm ứng lên laptop, và tin rằng với MacBook thì chuột, bàn phím vẫn là những cách nhập liệu hợp lý nhất. Trong khi đó, thế giới Windows đã màn hình cảm ứng lên cả những thiết bị có thể biến hình (2-trong-1) giữa laptop và tablet, cũng như một số laptop truyền thống. Tuy nhiên hiện tại các phần mềm của Windows, đặc biệt là các phần mềm chuyên dụng, thường không được tối ưu cho cảm ứng mà vẫn sử dụng chuột, bàn phím là chủ yếu.
Nhưng mặt khác, lãnh đạo Apple nói thì nói thế thôi, chứ khi cần và cảm thấy có thể bán được thì họ lật lại mấy hồi. Suy cho cùng thì các phát ngôn ra cũng chỉ đúng tại 1 thời điểm, còn khi thị trường thay đổi, nhu cầu của người dùng thay đổi thì dại gì mà không đổi sản phẩm theo, bám vào lời nói của mình cũng đâu có ra tiền. Thế nên nếu trong tương lai MacBook có màn hình cảm ứng thì cũng không lạ, nhưng mình tin rằng Apple sẽ có những bước chuẩn bị phù hợp để tối ưu các app (cũng như ép các nhà phát triển app) để giao diện của không chỉ hệ điều hành mà cả app cũng dễ dùng trên màn hình cảm ứng. Apple có khả năng áp được nhà phát triển, còn Microsoft thì không có nhiều “quyền lực” như thế nên việc ép không “rát” bằng.
Nguồn: Independent