Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tin vui: Quốc hội chốt phương án bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2023

Nam Air
13/11/2020 10:26Phản hồi: 237
Tin vui: Quốc hội chốt phương án bỏ sổ hộ khẩu từ năm 2023
Tại phiên họp chiều 13/11, Quốc hội đã thông qua Luật Cư Trú sửa đổi trong đó quy định sổ hộ khẩu bằng giấy sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2022, kể từ năm 2023 người dân sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để chứng minh nơi cư trú. Mã số định danh cá nhân chính là 12 số CCCD (xem lại Ý nghĩa 12 số Căn Cước Công Dân).

Luật Cư Trú mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 tuy nhiên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn đang được BCA xây dựng và có thể chưa xong kịp, cho nên QH đã quyết định gia hạn sổ hộ khẩu bằng giấy tới hết ngày 31/12/2022. Sau thời gian này, tức là từ năm 2023 thì người dân sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để thay thế cho sổ hộ khẩu khi cần chứng minh nơi cư trú.

Theo Vnexpress
237 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đáng lẽ nên làm ít nhất 10 năm rồi. Thời đó công nghệ đã phát triển rồi. Mà đến tận bậy giờ chưa có.
Nhưng dù sao có còn hơn không.
@xinchao Hydro Rồi má, nghĩ có mỗi bản thân mình là lớn là tự lập à?
To bằng ông trời rồi đấy nhỉ.
Bỏ cái kiểu ra đường nghĩ ai cũng nhỏ hơn mình đi.
杜越英
TÍCH CỰC
3 năm
@boybala Thôi m ngu thì m im mồm đi
boybala
CAO CẤP
3 năm
@杜越英 Ô hán nô bị VIệ Hóa à 😆)
Xá Xíu
ĐẠI BÀNG
3 năm
@xinchao Hydro Vẫn ko bỏ được hộ khẩu, chỉ là thay đổi hình thức lưu trữ
Vẫn còn xài 2 năm nữa kia à? 🙃
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@MrNamN Chớ giờ cái GDP/người mà bạn nói ấy rổt cục thì nó có ảnh hưởng gì đến đời sống người SG không? Kiểu nếu GDP/người > 5.000USD/1 người thì SG được hưởng nhiều chinh sách ưu đãi hơn từ trung ương hay tăng ngân sách nhiều hơn kiểu kiểu thế không? Hay chỉ số này tính cho vui, cho biết thôi?
@nguyenmanh287 Thì đã nói là không có khái niệm hộ khẩu nữa mà. Công dân có quyền tự do cư trú, đi đâu chỉ cần cái căn cước, thậm chí không cần luôn, chỉ cần đọc mã số là ra!
Mmpsycho97
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Người ta còn phải có lộ trình dần dần, Gần trăm triệu dân chứ ít gì đâu,
Mà cũng họp bàn các thứ mới thông qua, rảnh đâu suốt ngày ngồi spam tinhte 😁
@crazysexycool1981 Người ta làm việc có lộ trình chứ đâu phải như anh muốn comment xàm là comment xàm được đâu anh 😆
ducdl2
TÍCH CỰC
3 năm
Cái này nó hành biết bao thế hệ đáng ra nên bỏ lâu rồi mới phải
KHông hiểu bỏ hẳn sổ hộ khẩu là bỏ luôn cả cái ý nghĩa của nó hay chỉ là bỏ sổ giấy còn lại thì lưu thông tin bằng điện tử. Nếu vậy thì cũng hòa cả làng.
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@Nhựt đây nè cho dù bỏ thì cũng phải có "thường trú" và "tạm trú" để quản lý. Cũng phải làm biển số xe theo "thường trú", hộp đồng mua bán này nọ cũng phải theo "thường trú" .... chứ nhỉ ?
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@Nhựt đây nè Cái đấy là phân chia ra để quản lý . Bạn mua nhà và có sổ đỏ ở TP thì có ngay hộ khẩu thôi. Chứ theo bạn cứ tất cả dồn hết về 1 trường thành phố -> rồi trường này chứa học sinh ở đâu cho hết ? Rồi vào 1 năm học mới, nhà trường phải chuẩn bị cơ sở vật chất và con người để giảng dạy, không quản lý thoe hộ khẩu - đùng 1 cái đổ về trường tốt ở thành phố hết rồi chứa ở đâu cho vừa ?
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@revention Đúng rồi, đơn giản mua 1 cái nhà trên TP và thế chuyển khẩu về thôi. Còn bất công cũng chưa đúng lắm . Đơn giản là nhà nước chia khu vực ra đồng đều để quản lý sao cho phù hợp . Nhiều người cứ cái kiểu sao phải cần hộ khẩu để cho con tôi về trường này, không phân chia theo hộ khẩu ông đổ về cả trăm cả ngàn học sinh rồi chứa ở đâu cho hết ?
@duongdinhbaoduy Quản lý ngu thì đừng có lấy lý do này nọ. Nhìn thế giới xem có ai dùng sổ hộ khẩu không? Rồi không có shk thì mấy nước đó loạn hết như bạn nói à. Động não lên nào.
Su Guang
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mong sớm tiến hành.
Vui dữ bây 😆
anhlu
ĐẠI BÀNG
3 năm
Bình mới rượu cũ thôi mà,thay vì quản lí thủ công thì bây giờ quản lí bằng công nghệ.Chỉ thay đổi hình thức mà thôi..những ai chưa có HK t/p đừng mong gì nhiều.
bocua
CAO CẤP
3 năm
@anhlu Toàn thấy hiểu sai đó, số hoá thôi 😁
@anhlu Tầm bậy, bỏ hộ khẩu là bỏ mấy cái như: cắt hộ khẩu, nhập hộ khẩu... phải có chủ hộ đồng ý, hoặc không sợ mất hộ khẩu, không phải chứng thực, không phải có hk mới đăng ký điện nước...
Chứ quản lý thường trú thì nước nào cũng phải quản lý
anhutsg
CAO CẤP
3 năm
@Nguyen N°5 Chắc mấy thanh niên nghĩ là bỏ hổ khẩu phải bỏ toàn bộ thông tin . rồi muốn ở đâu thì ở muốn làm gì thì làm . chắc có mà loạn thật
Dan Son
ĐẠI BÀNG
3 năm
Oẹ oẹ oẹ, chính quyền hiện đại điện tử dữ! Nhớ có mấy thành phần cực Dốt rất hay bênh chính quyền bữa bu vô chửi người kêu gọi bỏ cái thứ tào lao này đi không biết giờ sẽ dùng lý luận gì để đáp trả đây!
bocua
CAO CẤP
3 năm
Bỏ sổ hộ khẩu giấy thôi, còn vẫn là hộ khẩu điện tử mà.
@bocua Hộ khẩu điện tử là phải có để thống kê nhân khẩu. Chứ không bắt buộc ông phải chứng minh có hộ khẩu gì cả, chuyện đó bên chính quyền tự tra cứu.
Nói chung là nó sẽ sướng hơn trước, chuyện đó không phải bàn!
@bocua Thì bây h làm các thủ tục giấy tờ ng ta ko yêu cầu bạn cung cấp sổ hộ khẩu nữa là bớt đc 1 thứ phiền phức rồi. Chỉ cần dùng căn cước công dân. SHK là dùng chung cả nhà, nếu mất rất phiền phức và ảnh hưởng đến mọi thành viên trong gia đình.
Chơi giống Mỹ hay Âu, mỗi người có được cấp 1 số ID, chính quyền cảnh sát dựa vào đó mà làm việc
@nbqvdp Thì đang làm vậy mà, đầu năm sau ông đi đổi căn cước có chíp liền nè!
Tuyệt vời
@tuan171 Thê giới chỉ có 4 nước xài sổ hộ khẩu. Vậy gần 200 nước còn lại quản lí kiểu gì
@tuan171 Thế mấy nước khác nó quản lý kiểu gì?
TUẤN.N.Đ
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hiepthong Bạn ko thấy bl của mình là 1 câu hỏi à? Bạn lại hỏi ngược lại mình kỳ vậy, bạn thử đưa ra giải pháp để quản lý được dân cư, hộ gia đình?
TUẤN.N.Đ
ĐẠI BÀNG
3 năm
@The little wind 🤣
Cười vô mặt
tdcn
ĐẠI BÀNG
3 năm
Cho hỏi nếu mình nghèo quá không có nhà riêng thì làm hộ khẩu như nào?
@tdcn Làm gì có hộ khẩu nữa ba. Ông ở đâu thì khai địa chỉ, lưu vô thẻ căn cước.
Ông tới đâu ở thì lên phường update lại thông tin địa chỉ mới.
Nói chung giờ quản lý méo có khái niệm chủ hộ nữa, mỗi người là độc lập tư pháp!
tdcn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Nguyen N°5 Ủa từ lúc nào vậy, mình vẫn đang sài CMND. Nếu đổi sang Thẻ căn cước thì nó chuyển sang giống như bạn nói hả?
Thời xưa là “ta” đã làm giả thẻ căn cước của quân đội mỹ để trà trộn vào miền lam ruột thịt rồi nhé
http://m.cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Bi-mat-nhung-chiec-the-can-cuoc-rong-xanh-349576/
Chuẩn bị sánh vai với cường quốc five châu 🤣
Chỉ là số hóa cái sổ thôi. Cuộc sống vẫn vậy à 😆)
thachnc07
ĐẠI BÀNG
3 năm
@MidadGyllenhaal quan trong là giấy tờ gì nữa, không phải cái gì cũng nhanh nhạy đâu. Thuế giờ tui thấy nhanh khi làm ở cục thuế bên quận 2 , hồ sơ tư pháp này nọ cũng nhanh. mấy cái liên quan đến hộ tịch vẫn còn nhiu khê
@thachnc07 Từng bước, từng bước cải thiện.
Nói chung có thay đổi là vui rồi 😁
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@Nguyen N°5 Bỏ gì ông ? vẫn vậy thôi . Chẳng lẽ 100, 1000 người ra cùng 1 địa chỉ ở trung tâm Quận 1 khai báo rằng tôi thường trú ở đây à ? rồi quản lý kiểu gì ?
Bảo-Duy
TÍCH CỰC
3 năm
@thachnc07 tùy từng thời điểm người ta thay đổi thủ tục sao cho hợp lý hơn , bạn search google là những vấn đề đ1o đã qua thời gian khá lâu rồi . Mình đi làm cùng 1 vấn đề đó, nhưng mới 3 4 tháng sau đi làm lại, nó đã có sự thay đổi rồi .
Hộ khẩu chắc mỗi vịt với tàu dùng
@saigonbuon Quỳ. Nước nào không có hộ khẩu? Người ta chỉ bỏ quyển sổ hộ khẩu thôi bố ạ. Ko biết ai là xạo lol
thachnc07
ĐẠI BÀNG
3 năm
@nguyenmanh287 hộ khẩu đây la người ta muốn nói tới cái quy trình quản lý dân cư
@thachnc07 Rồi làm sao biết quy trình quản lý dân cư vẫn như cũ khi hệ thống còn đang xây dựng ??
thachnc07
ĐẠI BÀNG
3 năm
@MidadGyllenhaal thi đây là bắt đầu quá trình mà 😃
Nên bỏ hết sổ chuyển qua thẻ đi
@Đông June Chuyển rồi ba ơi. Đầu năm sau bắt đầu cấp căn cước mới có chíp. Đi đâu cầm cái căn cước là cân hết tất cả!
Bỏ là tốt rồi. Bên g7 ngta làm tn mình làm thế
Cười vô mặt
@autumnlove Dạo này VN tiếp cận thế giới rồi. Hết rừng rú rồi bác. Kakaka.
chắc 2025 mới làm
Chuyển qua dùng thẻ xanh hết rồi.
Dan Son
ĐẠI BÀNG
3 năm
@from team b with love Ôi thẻ xanh- đó là mục tiêu đó nhưng tiếc quá mình không phải đảng viên!
Yên tâm đi, sẽ còn hoãn rất nhiều lần. Ở VN có một nghịch lý đơn giản và dễ hiểu ví dụ như Sách giáo khoa chỉ dùng 1 lần còn Ba con sói thì tái sử dụng🤣
@nhungngayxuayeudau8x Để chờ xem! Hu vọng là luật biểu tình, lập hội nó cũng ra lẹ lẹ.
Cái hài là lập nước từ năm 45 mà tới giờ chưa soạn xong luật biểu tình. Vậy mà đua đòi sánh vai các cường quốc!
@Nguyen N°5 Em nghĩ không ra đâu Bác ơi !. Ra rồi đề mấy anh chị nào đó dựa vào rồi xuất ngày đi cầm cờ cầm loa mà chết à 😆 .
@Nguyen N°5
@Nguyen N°5 Phảng đọng detected

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019