Trên nhiều kênh thông tin vào hôm 14/11, mình thấy các bác tài xế công nghệ có trao đổi về cách thức đón khách mới tại nhà ga Quốc nội của Sân bay Tân Sơn Nhất. Vì vậy mình muốn chia sẻ cho anh em một số thông tin cần biết để mọi người di chuyển ra khỏi sân bay bằng các dịch vụ gọi xe như Grab, Be… hoặc lựa chọn những phương án phù hợp cho việc di chuyển.
Câu chuyện xuất phát từ việc nhà chức trách Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất đã phân làn xe đón và trả khách riêng biệt cho từng nhóm xe theo cách thức khác nhau. Từ 0h ngày 14/11 /2020 ngay trước đường lớn của nhà ga Quốc nội TSN (được gọi là làn A) sẽ chỉ dành cho xe trả khách xuống để đi máy bay.
Hai làn tiếp theo đó có kiểu mái che hai bên như nhà chờ xe buýt công cộng (gọi là B và C), hay là vị trí trước các quán cafe như Highland, Starbucks… sẽ là vị trí để những xe cá nhân (không kinh doanh vận tải) đón khách, và chỉ được dừng đậu không quá 3 phút.
Vậy thì nếu anh em muốn đi taxi sẽ phải đứng ở đâu? Nhà chức trách đưa một đường bên trong nhà để xe cao tầng TCP của sân bay Quốc nội (gọi là làn D) làm nơi để các hãng taxi và các nhà xe có hợp đồng với sân bay để đón khách. Và vấn đề phát sinh nằm ở chỗ này khi nơi đây các bác tài chạy Grab sẽ không được phép vào để đón được bạn.
Câu chuyện xuất phát từ việc nhà chức trách Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất đã phân làn xe đón và trả khách riêng biệt cho từng nhóm xe theo cách thức khác nhau. Từ 0h ngày 14/11 /2020 ngay trước đường lớn của nhà ga Quốc nội TSN (được gọi là làn A) sẽ chỉ dành cho xe trả khách xuống để đi máy bay.
Hai làn tiếp theo đó có kiểu mái che hai bên như nhà chờ xe buýt công cộng (gọi là B và C), hay là vị trí trước các quán cafe như Highland, Starbucks… sẽ là vị trí để những xe cá nhân (không kinh doanh vận tải) đón khách, và chỉ được dừng đậu không quá 3 phút.
Vậy thì nếu anh em muốn đi taxi sẽ phải đứng ở đâu? Nhà chức trách đưa một đường bên trong nhà để xe cao tầng TCP của sân bay Quốc nội (gọi là làn D) làm nơi để các hãng taxi và các nhà xe có hợp đồng với sân bay để đón khách. Và vấn đề phát sinh nằm ở chỗ này khi nơi đây các bác tài chạy Grab sẽ không được phép vào để đón được bạn.
Vậy nếu anh em muốn lên được xe Grab đã gọi trước đó thì phải đứng đâu? Theo tổng hợp thông tin từ các nguồn, mình thấy những chiếc xe Grab buộc phải di chuyển lên tầng 3, 4 hoặc 5 của nhà để xe TCP (tầng 1 và 2 là để xe hai bánh) mới được dừng hợp lệ để đón khách. Rõ ràng những hành khách không còn được lên ngay xe hơi bất kỳ ngay ở sảnh đến như trước đây để đi xe ra khỏi sân bay nữa.
Thông tin bên phía Grab gửi đến các đối tác tài xế
Quy định đã là vậy rồi, vì thế những thay đổi sau này chưa thể đến ngay được. Vì vậy nếu thực sự anh em muốn bắt xe Grab, Be hoặc những xe hơi công nghệ không đăng ký trước với sân bay thì phải chờ trên lầu 3, 4 hoặc 5 của nhà xe (tuỳ theo trao đổi với tài xế). Được biết mức phí mà bạn phải trả thêm sẽ vào khoảng 25.000 đồng. Đây là phí mà tài xế phải trả cho đơn vị quản lý sân bay (ACV) để sử dụng dịch vụ trong bãi xe và khu vực đón trả khách ngoài nhà ga.
Trên đây là một vài thông tin nhanh về việc đón xe hơi công nghệ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Mình chỉ thấy là sân bay đang rất thiếu không gian để nhiều các nhóm xe có thể đón rước khách đến một cách nhanh gọn, chỉnh chu. Đa phần các sân bay thường thiết kế tầng trên cao cho khách đi và tầng dưới cho khách đến, nhưng với ga nội địa Tân Sơn Nhất thì chúng ta đành phải nhìn một thực tế đầy bất tiện như vậy.