Đây là Nokia N97

Duy Luân
22/11/2020 21:19Phản hồi: 300
Đây là Nokia N97
cover_home_nokia_n97.jpg

Hôm nay thấy trang GSM Arena nói về Nokia N97 là chiếc “iPhone killer” nhưng thật ra nó chính là thứ giết chết Nokia. Mình cũng có vài thứ thấy thú vị, cũng như đáng tiếc cho một Nokia thay đổi chậm chạp về mặt công nghệ để rồi bị iPhone giết chết,

Thật ra trước Nokia N97, Nokia ra mắt chiếc 5800 XpressMusic, đây là chiếc điện thoại Symbian S60 đầu tiên sử dụng màn hình cảm ứng theo kiểu sử dụng hiện đại, không phải dạng PDA như ngày xưa. Đây không phải là một chiếc điện thoại tốt nhưng nhờ giá bán thấp và khuyến mãi mạnh, Nokia bán được 8 triệu chiếc trong năm đầu tiên, không tệ. Nokia N97 đáng ra phải là chiếc smartphone khắc phục những điểm yếu của 5800, nhưng hóa ra đây lại là một chiếc máy đáng thất vọng.

Như lời Anssi Vanjoki, giám đốc thị trường của Nokia, từng nói: Nokia N97 là một thành công lớn của chúng tôi về số máy bán ra và số tiền thu về. Nhưng nói về trải nghiệm của người dùng thì nó là một sự thất vọng nặng nề, và đây là thứ mà chúng tôi không mong đợi".

img_101921_nokia-n97.jpg


Mình còn nhớ chiếc Nokia N97 là một chiếc điện thoại có màn hình to, màn hình cảm ứng đàng hoàng nhé. Nokia N97 cũng được quảng cáo như là một thiết bị rất tốt cho việc chơi - làm việc, theo nhiều cách thì nó còn hơn cả những gì bạn làm được trên một chiếc iPhone, cả về phần cứng lẫn phần mềm.

Nhưng chính cái màn hình cảm ứng này lại là thứ làm cho Nokia N97 trở nên khá tệ về mặt trải nghiệm. Tấm nền 3,5" của Nokia N97 sử dụng màn hình cảm ứng điện trở, công nghệ cảm ứng đã rất cũ rồi, độ nhạy và độ chính xác kém, chưa kể nó không hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Trước khi iPhone ra đời thì màn hình này ngon, tốt, nhưng khi đã có iPhone thì màn hình này trở thành một thứ tệ hại, và sẽ không lạ nếu như bạn cảm thấy “không thể xài nổi” khi dùng Nokia N97 sau khi đã cầm iPhone.

Một điểm tệ nữa nằm ở cách mà Nokia N97 xử lý thao tác cảm ứng đa điểm. Nếu như Steve Jobs làm cho cả thế giới phải kinh ngạc với thao tác cảm ứng đa điểm của iPhone, vuốt để zoom hình cực mượt thì hệ điều hành Symbian S60 Rel. 5 làm điều này rất giật, tệ, và trông nó như một bản vá tạm bợ để một thứ có bàn phím vật lý có thể dùng tạm với màn hình cảm ứng.

Nokia_N97_cu.jpg

Thật ra việc làm một hệ điều hành tối ưu cho cảm ứng không phải chuyện dễ, nhất là khi bạn có một “lịch sử" lâu dài với các app phải tương thích, với những lo lắng về chuyện phải giữ lại những gì, phải bỏ những gì. Hệ điều hành của iPhone - thời đó còn gọi là iPhoneOS - thì không phải lo về những thứ quá khứ, Apple có thể làm ra một thứ hoàn toàn mới chỉ dành cho màn hình cảm ứng mà thôi. Hãy nhìn Windows 10 mà xem, đến tận năm 2020 nhưng hệ điều hành này vẫn chưa thể chạy thật ngon trên màn hình cảm ứng theo cách mà Android, iOS có thể làm được.

Nokia có khả năng làm ra một OS tối ưu cho cảm ứng không? Có, nhưng họ làm nó quá muộn. Trên chiếc Nokia N9, Nokia ra mắt hệ điều hành MeeGo với rất nhiều cái hay liên quan tới thao tác cảm ứng. Nhưng thời đó Nokia đã phải chuyển mình sang dùng Windows Phone và MeeGo đã nhanh chóng bị ngừng phát triển. Đúng ra thời điểm phù hợp để thay đổi phải là chiếc Nokia N97 kìa. Sự chậm chạp, lối suy nghĩ cũ kĩ và không dám thay đổi mạnh mẽ đã giết chết Nokia N97, và giết luôn của Nokia.

Rồi khi App Store, Play Store xuất hiện, Symbian không có cách nào để địch lại. Với sự mở cửa cho một thế giới app, những ứng dụng dành cho Android và iOS đều tốt hơn Symbian về tính năng, giao diện, cũng như cách mà người dùng có thể tải app về máy để sử dụng. Mọi thứ quá đơn giản mà Symbian không thể cạnh tranh lại.

Với Nokia N97, đây có thể là vấn đề còn lớn hơn cả màn hình cảm ứng tệ. Tính đến tháng 6/2009, Nokia Ovi Store có 525 ứng dụng, trong khi tháng 11 năm đó App Store đã có 100.000 app, còn Play Store của Android cũng có được 11.000 app.

Quảng cáo



Khi mà bạn là một người còn xài Symbian, trong khi xung quanh bạn người ta có thể tải app dễ dàng trên chiếc iPhone hay Android của họ, thì bảo sao mà bạn không bỏ Symbian và chuyển sang dùng những chiếc điện thoại hiện đại.

Thật ra Nokia N97 cũng có nhiều thứ hơn iPhone chứ không phải là không. Camera sử dụng thấu kính Carl Zeiss và cảm biến 5MP cho ra ảnh đẹp, bàn phím cứng quen thuộc với những người dùng cũ, bộ nhớ trong 32GB lớn hơn so với mức 8/16GB của iPhone thời đó. Nhưng những điểm mạnh này vẫn không cách gì cứu được Nokia N97, chỉ đơn giản vì những cái nó làm tệ thì tệ quá, kéo chiếc máy này xuống vực sâu khi nói về trải nghiệm người dùng.
300 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tầm chục 5 trước cũng từng thích dòng N97 nhưng chưa bao giờ có duyên với em nó, phần lớn do giá cả vượt quá khả năng chi trả nhưng điều này cũng vô tình giúp mình có điều kiện đến với Nokia N900 với thiết kế bàn phím qwerty na ná vậy. Nokia ngày xưa có những thiết kế hết sức phong phú, đem lại những cái nhìn rất đặc trưng cũng như cảm giác kích thích với bất cứ ai. Chỉ ngày xưa hoy, còn giờ chạy theo Android cảm ứng thuần thì chả đọng lại trong mình bất cứ thứ gì nữa, mất hoàn toàn cảm hứng xài òi 😷
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
5220445_choang-truoc-bo-suu-tap-hon-1-000-dien-thoai-di-dong-co-1.jpg
@mig29f N900 thời đó thật sự khá kén người dùng, chắc chỉ phù hợp với AE nào thích vọc vạch, tìm tòi về những thứ độc lạ. Mà quả thật hình thức bề ngoài ngầu lòi, vừa dày vừa đen bí ẩn, bàn phím bấm cũng khá thích, màn hình thuộc diện nhạy nhất trong các dòng cảm ứng điện trở khi đó, chưa kể khả năng có thể can thiệp rất sâu vào các file hệ thống để tuỳ chỉnh nhiều thứ hay ho 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Tung Anh 9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Cảm ứng h thì cứ chơi với Hệ sinh thái Sony cho nó đẳng cấp. Khỏi lo đụng hàng.
Chơi với Apple mới là chuẩn bài nha 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Tung Anh 9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 khổ nỗi t là người ưa tự do và làm việc chính với windows nên cứ sony mà phang, vừa đa dạng lại vừa đẳng cấp châu á. Chứ chui vô cái hst apple là thấy khắm rồi
Pi_Network
TÍCH CỰC
3 năm
Ngày xưa mà dùng symbian thì đẳng cấp thôi rồi.
@Gabriel le Chính xác. Ngày xưa mình cầm con O2 XDA mini đi học ai cũng mượn chọt chọt. Lúc ra đi làm thì cầm con O2 Atom Life xài được 1 năm ham hố up rom chết bà nó luôn. Bài học nhớ đời tới giờ 😁
@gatheringviolet mình tới diễn đàn tinhte một phần cũng kiếm rom và phần mềm cho con O2 mini, sau dùng BenQ-Seimens P51 , một con PDA phone giá rẻ bấy giờ cho sinh viên nhưng là sự kết hợp O2 mini + qwerty của blackberry. nhắc lại nhớ đến thời oanh liệt của cộng đồng window mobile tinhte, phần mềm gì cũng có.
@Gabriel le Nhắc đến O2 ngày ấy thì chỉ những đại gia mới có tiền xài, còn chân đất mắt toét có tiền xài Nokia đã là quý hoá lắm òi 😂
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@hnyuk49 Giờ phố đó vẫn tràn ngập điện thoại nhưng chủ yếu là iPhone, tự dưng nhớ đến cái thời gần 2 thập niên trước ghê 😭
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
vucoi2010
ĐẠI BÀNG
3 năm
Luân giữ đồ lâu ghê
Con này thì mình chưa dùng bao giờ. Nhưng mình đã có cơ hội dùng con N97 mini. Con mini thì không bằng con N97 nhưng dùng vẫn rất thích. Mình từng dùng một ít dòng có bàn phím qwerty như xperia pro, Nokia E63, E72, bold 9900, 9700, classic nhưng vẫn thích con N97mini này vì bàn phím lớn hơn những con khác một xíu nên bấm cũng sướng tay hơn. Camera của nó thời đó cũng rất ngon. Nhưng ác một cái là dùng chưa đầy năm thì nó đã vào tay kẻ gian. Chỉ biết ngậm ngùi.
Thời đó mình cũng có bạn làm trong Petrosetco nên có cơ hội tiếp xúc với một vài mẫu Nokia cao cấp khi chưa được bán ra. Mà bây giờ các hãng hay cho người nổi tiếng dùng thử và chuyên gia đánh giá trước khi bán. Hồi đó đang còn là sinh viên nên đâu có biết đến tinhte để lên chia sẽ với anh em 😁😁😁. Nhưng hãng chỉ cho dùng thử trong vòng 30 ngày thôi.
Con N9 thực sự khó dùng vì nó dùng hệ điều hành mới và không có phím bấm. Mà cũng trải nghiệm được vài ngày thôi là bị lấy lại rồi nên không nhiều ấn tượng lắm về hệ điều hành. Nokia N8 mới là con mình ưng ý nhất, dùng rất ngon do mình dùng quen với symbian và camera thì dùng đúng là tuyệt vời. Màn hình thì toàn cảm ứng như điện thoại ngày nay nên nhìn rất đẹp nhưng mình không nhớ rõ là con này đã dùng cảm ứng điện dung đa điểm chưa. Cầm máy trên tay thì máy nặng rất vừa tay. Nói chung chỉ biết nói một từ ĐẸP .Mình nghĩ con đó mới đối đầu được với iphone thôi (mình chưa dùng iphone bao giờ nên không chắc lắm về ý này) 😆😆😆😆😆
@crazyfox Đừng block lão vội, xem như khỉ diễn trò đi, nhiều cái giải trí phết 😆
Tung Anh 9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Xuân Cảnh Mai Sài N8 sướng hơn mấy con này. Chính ra N8 là con Symbian hoàn hảo nhất. Nhất là khoản quay phim
@Tung Anh 9 Uh. N8 ra sau mà. Mình cũng rất ưng con này
Tung Anh 9
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Xuân Cảnh Mai Đi karaoke ánh sáng phức tạp và âm thanh rối loạn mà quay bằng nó hình ảnh vẫn rất mượt mà k bị giật hay bể khung hình. Âm thanh thì khỏi bàn. Lấy mấy con dt sau này ra quay vẫn tắt điện
Đã từng dùng em nó, giờ cất tủ làm kỷ niệm
@bệnh ngoài da Còn Fullbox ko, hay chỉ trơ mỗi máy & sạc vậy bạn? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Còn mỗi máy thôi,
@bệnh ngoài da Các tính năng của em nó còn hoạt động bình thường ko bạn? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
hồi xưa mình xài con 5300 với n8 thấy nhiều thứ hay ho, lúc mua n8 có hai cọng cáp , một đọc usb một đầu ra hdmi mini :p
@văn thành tr Thời đó khá hiếm điện thoại nào tặng kèm 1 cáp OTG như vậy 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 tình cờ thấy 😃
image.jpg
@văn thành tr Nếu bạn giữ được chiếc máy Fullbox như ảnh đính kèm ở trên thì phục thiệt, chắc mua hồi đó & bỏ quên phải hơm? 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Thời có con e71 hay e 72 là oai lắm rồi
@Kiên.cp E72 nom nam tính hơn hẳn so với E71, nhất là phiên bản màu Brown, mãi sau này mới có thêm phiên bản màu Tím 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
vn2210
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Kiên.cp Sau này sưu tầm đc 1 con E73 mới tinh nhưng sau đó bán vì thấy nó xấu quá ko như E72. Các bác nhắc lại làm hoài niệm quá, nhớ.
Mình thì thích E71 hơn, E72 có cái phím điều hướng khá là dở so với E71 dù rằng nó có cải tiến thêm chức năng con trỏ chuột vào đó.
@tuanjuninho Mình thích E72 hơn vì thiết kế dành cho nam, còn E71 dành cho nữ 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
thời 2010 cầm con E63 vip .v...l
@nampd
CAO CẤP
3 năm
@LocNguyen6495 đúng rồi 4tr5 thời đó to đấy, sinh viên từng đú con E63 đỏ đen tặng gấu cho hay 😁
vn2210
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Đồng ý, 2010 điện thoại trên 10tr đầy ra mà cầm con đt 4tr5 bảo VIP, chẳng khác nào mấy con Galaxy A bây giờ
@cellman Ghê dữ vậy, thế rốt cục quan hệ của chú với cô bạn gái đó giờ đi đến đâu rồi? Kết quả viên mãn hay đường ai nấy đi òi? 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
kulele
CAO CẤP
3 năm
@vn2210 chuẩn, e63 lúc đó là hàng phổ thông thôi, chẳng có j vip
thời con Nokia N97 tung ra thì nó có bộ nhớ lên tới 32gb, quá khủng thời đó, thậm chí 3 4 năm trước 32 vẫn còn rất ngon với máy tầm trung.
Tiếc.... rất tiếc luôn ý.
@megatroll Và sau thế hệ đó là chiếc N900 cũng với bộ nhớ 32GB, hỗ trợ thẻ tối đa lên đến 16GB nhưng có thiết kế manly hơn hẳn với phiên bản màu đen duy nhất. Đó cũng là chiếc smartphone A ấn tượng nhất về Nokia thuở đó 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@megatroll hơn đống ip 16Gb sau này
Mắc ói quá
6070809
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 N900 ko chỉ có màu đen 😆)))
B0A55C8C-F77F-4064-9383-9367DA18673F.jpeg
@6070809 Vãi, cái màu gì thế kia, cho xin vài tấm hình nhiều góc khác nhau của chiếc N900 bên trái đi bạn 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@6070809 Một thời để nhớ...
ké con N95 chứ ko xài N97, loa to vật vã lúc đó trùm xóm
@choigiky Loa to, trầm & chất nhất phải nói tới Nokia 6233... ko 1 dòng điện thoại nào của Nokia từ xưa tới tận thời điểm này có thể bì được với em này 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
clay.z
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 đúng đó Bác , loa cộng nhận đã thật , e cũng từng sỡ hữu một e , khoảng 2006 gì đó , hồi sinh viên đền lớp cứ mở cái bài gì amo mi ô gì gì đấy . mấy thằng khoe sony loa to , dập tắt điện luôn 😆))
@clay.z Loa ngoài của 6233 còn ăn đứt cả loa ngoài của nhiều loại máy Tàu thuộc diện "màn hình màu, âm thanh nổi" ngày ấy 😆
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Một thời xài con Sony ericsson W200i nhìn mấy con Nokia N72, Ngage của tụi bạn mà thèm
@nh0ktam01 Nokia có lẽ luôn là điện thoại được nhiều người tin dùng & muốn mua nhất đợt 1-2 thập niên trước, rất nhiều dòng mình thích trong đó có loạt N'Series như N70, 72, 73, 91, 92... dòng nào cũng gây ấn tượng rất mạnh & giá thì trên trời so với khả năng chi trả của mình lúc đó 😭
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Những năm đầu 2000 không nghĩ một ngày Nokia thảm hại như vậy
@trieuniemvui Hãng nào cũng có 1 thời thôi, chỉ là kéo dài trong bao lâu, hóng tương lai 1 hãng siêu phàm nào đó có thể lấn lướt & vượt được Apple 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Tính giá vàng thì con này khá max đấy 😁
@JoseyHan Giờ kiếm được 1 chiếc Fullbox đúng nghĩa đen, hàng công ty, còn đẹp để sưu tầm chắc khó, nếu thấy chắc cũng ko rẻ chút nào 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Một ngày nào đó sẽ có 1 chiếc iPhone đời nào đó là hung thủ giết chết Apple vì ko bắt kịp xu hướng tương lai =))

Cơ mà cái này khó. Các cty khác thì có thể chứ Apple thì khó vl. Không biết tới khi nào mới có hãng nào vượt được lên trên Apple trước khi bị Apple mua lại 😁
@crazysexycool1981 Ý bác í là đến 1 ngày nào đó Apple ra mắt chiếc Iphone tự giết chết mình như Nokia chuyển mình qua Windows phone vậy.
@An Thành Võ À, ra vậy 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
(.)
TÍCH CỰC
3 năm
@crazysexycool1981 bác chậm tiêu rồi, như N97 là hung thủ giết NOKIA ấy bác
Momoka Sakai
ĐẠI BÀNG
3 năm
@crazysexycool1981 Cmt bớt nhanh, động não 1 tí là hiểu ra thôi.
doxuancanh
TÍCH CỰC
3 năm
Siêu phẩm một thời, giờ nó vẫn toát lên một vẻ đẳng cấp.
@doxuancanh Trên 1 số Group điện thoại cổ thi thoảng thấy có người rao bán 1 loạt các dòng máy cổ đó chú, nếu có hứng mua sưu tầm thì qua tham khảo 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
doxuancanh
TÍCH CỰC
3 năm
@crazysexycool1981 Thật sự nhìn rất thích nhưng mua về dùng thì lại không dùng đến vì giờ dùng Android hay iOS nó mới đáp ứng được
@doxuancanh Thì mấy chiếc máy cổ mua về giờ chủ yếu mang tính hoài niệm thôi chú, mua để nghe gọi khi mà sóng 2G vẫn còn hoạt động. Hơn nữa có thể dùng để nghe nhạc, nghe đài FM cũng hay, vấn đề là kiếm mô ra 1 chiếc máy zin nguyên bản với hình thức đẹp, ko bị lỗi lầm gì 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Trung197
TÍCH CỰC
3 năm
Ngày xưa lúc đang dùng chiếc Nokia 5230 cũng gọi là ngon hồi đó rồi! Xong bỗng 1 ngày được dùng thử chiếc Galaxy mini hay gì đó chạy Android. Từ đó chán máy mình hẳn luôn
@Trung Deanly A nhớ ko nhầm thì 5230 ko có 3G, còn 5233 có 3G thì phải? Còn lại các tính năng khác thì 2 model này giống hệt nhau, trong đó 5230 được tặng thêm nắp lưng? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@Trung Deanly mình cũng có 1 con 5230 đỏ trắng. sau đó lên 5800. lúc đó là lần đầu tiên chạm vào 1 chiếc đt màn cảm ứng
Trung197
TÍCH CỰC
3 năm
@crazysexycool1981 Dạ chiếc 5230 là đời trước anh ạ, 5230 có 3G còn 5233 ra sau mà không có nên rẻ hơn chút thì phải. Còn lại nó giống nhau hết. Hồi đó camera 2.0 của nó chụp là đẹp lắm rồi haha
Trung197
TÍCH CỰC
3 năm
@phamhoangphat Hồi đó em cũng được dùng thử 5800! Hình như trông mặt trước nó cũng khá giống 5230 nhưng camera và loa nó xịn hơn nhiều. À camera còn có đèn Flash và có cam trước haha xịn lắm
@Trung Deanly Đúng òi, A nhớ ngược, chính xác là như vậy 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Đã từng một thời sở hữu em nó đầu tiên. Khi đó bản chính hãng lại rẻ hơn xách tay vì số lượng hạn chế và ai đăng ký đặt cọc trước thì mới có hàng. Sai lầm ở em nó chính là bảo thủ hệ điều điều hành symbian cổ hủ lạc hậu.
Đối với nhiều năm trước thì giao diện trên con N97 này là một cái gì đó rất ngầu
@nhtphuc Chắc chắn òi, cái thời huy hoàng của Nokia thì đây đích thực là 1 thứ gì đó rất khác so với các dòng bàn phím T9 còn lại 😎
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Hồi còn bé nhìn thấy cô dùng 5800 thích mê 😁
@trantuananh1996 Em này dày, lại có bút cảm ứng để chọt chọt, hình như âm thanh nghe cũng khá hay 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019