Những bức hoạ trong hang động là kết quả của việc dùng chất gây ảo giác

Rubi Lee
27/11/2020 6:10Phản hồi: 49
Những bức hoạ trong hang động là kết quả của việc dùng chất gây ảo giác
Các nhà khoa học vừa phát hiện bên trong hang động Pinwheel có rất nhiều hình vẽ chong chóng, được xem là biểu tượng của loài hoa cà độc dược (datura wrightii). Đây là bằng chứng thuyết phục đầu tiên cho thấy người Mỹ bản địa (người da đỏ) có thể đã dùng chất gây ảo giác trong hang động Pinwheel ở miền Nam California.

pinwheel-2.jpg

Cà độc dược hay còn gọi là Mạn đà la là loài thực vật đã tồn tại lâu đời có nguồn gốc từ California, được biết nhiều bởi nó chứa nhiều hợp chất kích thích thần kinh. Người ta thường tìm thấy những viên thuốc nhai làm từ lá và sợi cây được nhét vào trong các khe ở trần hang động. Phân tích hoá học của những viên này cho thấy nó chứa hợp chất alkaloid gây nên ảo giác. Hầu hết chúng đã được xác nhận làm từ hoa cà độc dược. Kết quả phân tích 3D cũng cho thấy rằng những viên thuốc được giã đập hoặc nhai, có niên đại từ năm 1530 đến 1890.

Người da đỏ Chumash được tin là có thói quen sinh sống trong các hang động vào những năm 1600 đến 1800. Các nhà sử học cho rằng người da đỏ sử dụng cà độc dược cho cả mục đích y tế và nghi lễ với niềm tin loài hoa này sẽ giúp họ chống lại các thế lực siêu nhiên. Bên cạnh đó, họ còn dùng nó để nhìn thấy tương lai hoặc tìm lại những thứ đã mất đi.

pinwheel-4.jpg

Đã từ lâu, người ta nghĩ rằng các hình vẽ, chạm khắc trên phiến đá hoặc các bức vách trong hang động được tạo ra trong trạng thái mê man do các chất gây ảo giác. Nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào cho việc sử dụng chất gây ảo giác ở các di chỉ trên thế giới. Vì thế phát hiện mới này được xem là bằng chứng đầu tiên cho nhận định này. Dù vậy nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc xoay quanh mục đích của những bức hoạ trong hang động.

pinwheel-3.jpg

Một số học giả tin rằng những bức vẽ trong hang động là do các vị pháp sư lui đến hang động, sử dụng chất gây ảo giác và vẽ lại những ảo tưởng trong đầu lên đá. Tuy nhiên, theo David Robinson, Giảng viên khảo cổ ở đại học trung tâm Lancashire, Anh cho biết phần lớn các hang động có chứa những bức hoạ đều lưu lại vết tích có người ở. Vì vậy, các bức hoạ này có thể dùng để thể hiện hình thức niềm tin của cộng đồng cư dân sinh sống tại đó nhằm tôn vinh loài cây thiêng liêng này. Tương tự với các tác phẩm nghệ thuật trong nhiều tôn giáo. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện rằng, bức vẽ này không phải là thành phẩm của một người mà nó đã trải qua chỉnh sửa rát nhiều lần.

Theo CNN, Ati
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

doquynh tay
ĐẠI BÀNG
3 năm
Em nói cái gì mà ảo giác với ảo thuật zậy Rubi... đường vào tim em đi đường nào Rubi
hovaqu
TÍCH CỰC
3 năm
@doquynh tay Có nhiều con đường anh ơi. Trong đó có con đường từ hậu môn lên dạ dày rồi mới tới tim
@doquynh tay Mod mới ah ngon Ko
Khôn như mày :D
@hovaqu Là sao thím ?
doquynh tay
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hovaqu Má. Gớm quá
@doquynh tay Điển hình của Simp à =))
Pop-up
TÍCH CỰC
3 năm
đây gọi là phê từ thủa hồng hoang đây 😆
ufdb
CAO CẤP
3 năm
@Pop-up Flying so high.
Captain!!
TÍCH CỰC
3 năm
phê loại này không bằng phê mod !
Hun cái nè
Người Mỹ có thể dễ dàng lên Mặt Trăng, mang robot lên Sao Hoả để tìm kiếm sự sống nhưng họ vẫn chưa hiểu hết California - bang nhà của phe DC.
@from team b with love Lãnh địa của Nhà nước Mài móng tự xưng, kkkk
@from team b with love Nhiều người biết trên trời dưới đất nhưng lại ko biết hộp tăm, cái chai... nằm ở đâu trong nhà nữa là nguyên cái bang. =))
@from team b with love Có liên quan gì ko bạn?
@from team b with love Mấy thằng cướp đất người da đỏ xong cho đám mài nail đến ở ké thôi mà bạn. Hihi.
Bình thường mà nhỉ, có thấy ảo giác chi mô tề? 🤓
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
anhtuannd
TÍCH CỰC
3 năm
@crazysexycool1981 @Rubi Lee mấy hôm nay người lớn lắm nha anh
geniusbmt
TÍCH CỰC
3 năm
Đê mê trong cơn phê 😅
Vậy đây là cách mà các hoạ sĩ vẽ tranh trừu tượng 😗
Ngáo đá là đây chứ đâu
Từ "đập đá" có nguồn gốc từ đây mà ra 🤣🤣🤣
ufdb
CAO CẤP
3 năm
@mig29f Đập cà
@mig29f chuẩn chuẩn
đập đá
khi ngáo thì đập đá
tạo ra nghệ thuật
thật bất ngờ
melody23
ĐẠI BÀNG
3 năm
hoá ra từ "động lắc" là từ lâu rồi chứ ko phải mấy năm nay mới có 😆
Bởi , nói người cổ đại đi trước chúng ta cả ngàn năm ko sai mà
chơi cần đó
Tuan catim
ĐẠI BÀNG
3 năm
Hay ta
Rồi nhai cây này nhiều có gây nghiện ko nhỉ.
@haichin Không. Nó được dùng làm vị thuốc trong đông y để ngừa suyễn, giảm ho, chống đau, chống co giật, phong thấp đau nhức
bigboombe
ĐẠI BÀNG
3 năm
Thời nào cũng có dân chơi. Chỉ là cách chơi mỗi thời mỗi khác😁
donganh444
TÍCH CỰC
3 năm
Ơ mình có nhìn lộn không, đó không phải là loại hoa nổi tiếng ở nước Wakanda à? 🤣🤣🤣
Phê pha từ xưa 😂

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019