Theo Liên Hợp Quốc, năm nay có khả năng trở thành một trong trong ba năm có nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận và có thể sẽ là năm nóng kỷ lục kể từ năm 2016 tới nay. Trong vòng sáu năm qua, giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 được xem là sáu năm có nhiệt độ cao nhất kể từ khi con người bắt đầu ghi nhận nhiệt độ toàn cầu vào năm 1850. Nhiệt độ trung bình toàn cầu từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2020 đã tăng khảong 1.2 độ C so với nhiệt độ trung bình giai đoạn năm 1850-1900.
Ba năm được nhắc đến bao gồm năm 2020 đang có khả năng nóng hơn 2019 và năm 2016 là năm có nhiệt độ cao kỉ lục nhất. Chỉ riêng trong năm nay đã diễn ra nhiều hiện tượng tự nhiên tiêu cực như nắng nóng, cháy rừng, hạn hán và các cơn bão trở nên dữ dội hơn. Băng toàn cầu liên tục nhận được tin bị tan mạnh và các thềm băng bị sụp đổ, điều này làm cho mực nước biển tăng cao kỷ lục. Dưới đây là một số tin buồn về vấn đề nóng lên toàn cầu:
Trên đây là những thông tin ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10. Bản báo cáo cuối cùng về khí hậu và nhiệt độ của của năm 2020 sẽ được công bố vào tháng 3 năm sau. Và, hi vọng chính quyền các nước sẽ có những biện pháp hợp tác với nhau để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục tiếp diễn.
Theo France24, Metro
Ba năm được nhắc đến bao gồm năm 2020 đang có khả năng nóng hơn 2019 và năm 2016 là năm có nhiệt độ cao kỉ lục nhất. Chỉ riêng trong năm nay đã diễn ra nhiều hiện tượng tự nhiên tiêu cực như nắng nóng, cháy rừng, hạn hán và các cơn bão trở nên dữ dội hơn. Băng toàn cầu liên tục nhận được tin bị tan mạnh và các thềm băng bị sụp đổ, điều này làm cho mực nước biển tăng cao kỷ lục. Dưới đây là một số tin buồn về vấn đề nóng lên toàn cầu:
- Dự đoán có 20% khả năng nhiệt độ sẽ vượt thêm 1.5 độ C vào năm 2024
- Nhiệt độ trung bình trong 5 năm và 10 năm qua cũng là mức nóng nhất từng được ghi nhận
- Cháy rừng ở các khu vực rộng lớn như Úc, Siberia, Nam Mỹ và bờ Tây Hoa Kỳ
- Lũ lụt ở Châu Phi và Đông Nam Á gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương
- Khí nhà kính vẫn đạt mức cao trong khí quyển, mặc dù năm nay người ta hạn chế đi lại do Covid-19
- Mặc dù năm nay có La Nina - hiện tượng dòng biển lạnh, ngược với El Nino, tuy nhiên nó vẫn không đủ để kéo mức nhiệt độ năm thấp xuống. Điều này đặt ra câu hỏi liệu nhiệt độ năm nay sẽ cao đến thế nào nếu không có La Nina
- 80% diện tích đại dương đã trải qua ít nhất một đợt nóng trên biển trong năm nay
- Mực nước biển tăng kỷ lục
- Băng liên tục tan ở Greenland và Nam Cực
- Mức độ tạo băng mới đang thấp kỉ lục
- Đã có 30 cơn bão được đặt tên hình thành ở Đại Tây Dương. Lượng bão nhiều đến mức bảng chữ cái ACB không còn đủ để đặt tên mà người ta phải dùng thêm chữ cái Hy Lạp...
- Nước Nga đặc biệt ấm lên trong năm nay, Siberia cũng không phải là ngoại lệ. Nhiệt độ từ tháng 1 đến tháng 8 cao hơn trung bình 3.7 độ C
- Miền bắc Siberia nóng đỉnh điểm vào tháng 6 với nhiệt độ 38 độ C. Đây là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở khu vực Vòng Bắc Cực
- Cháy rừng đã thiêu rụi hàng chục ngàn hecta đất ở miền Bắc Ukraine
- VÀ NẾU KHÔNG QUAN TÂM ĐỂ KHẮC PHỤC THÌ DANH SÁCH NÀY SẼ CÒN DÀI THÊM NHIỀU NỮA TRONG TƯƠNG LAI
Trên đây là những thông tin ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10. Bản báo cáo cuối cùng về khí hậu và nhiệt độ của của năm 2020 sẽ được công bố vào tháng 3 năm sau. Và, hi vọng chính quyền các nước sẽ có những biện pháp hợp tác với nhau để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục tiếp diễn.
Theo France24, Metro