Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


#TinhteLookBack: Top 10 người giàu nhất hành tinh năm 2020 - Một năm điên rồ của Elon Musk

16/12/2020 6:31Phản hồi: 137
#TinhteLookBack: Top 10 người giàu nhất hành tinh năm 2020 - Một năm điên rồ của Elon Musk
Như thường lệ, chúng ta lại tổng kết lại danh sách những người giàu nhất hành tinh mỗi tháng. Tuy nhiên topic lần này sẽ không chỉ dành cho tháng 12 mà là tổng kết top 10 cho cả năm nay luôn. Có thể nói năm nay là năm “điên rồ” của Elon Musk trong bối cảnh tài sản của ông tăng liên tục, thậm chí là vượt qua cả Bill Gates để trở thành người giàu thứ hai thế giới. Nào cùng mình điểm qua top 10 lần này nhé.


Anh em nhìn biểu đồ thấy Elon Musk gấu không 😁

Jeff Bezos

Bất chấp đại dịch làm nền kinh tế thế giới lao đao, tài sản của ông chủ của Amazon, Jeff Bezos vẫn tăng đều đều. Người dân ở nhà nên có nhu cầu mua sắm trên mạng nhiều hơn, đó là điều mấu chốt của Amazon năm nay. Đã có lúc, tài sản của người đàn ông này vượt mốc 200 tỷ USD, là người đầu tiên trên thế giới làm được điều này.
  • Tài sản: 185 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: +459 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +70.5 tỷ USD
  • Tuổi: 56
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Amazon
top-10-richest-9.jpg

Elon Musk

Chỉ trong năm 2020 này, Elon Musk đã tăng tới 126 tỷ USD tài sản của ông. Phần lớn tài sản này đang nằm dưới dạng cổ phiếu của công ty Tesla và SpaceX. Tesla ngay khi vừa có tin sẽ được gia nhập vào sàn S&P500 của chứng khoán Mỹ đã tăng giá liên tục. Với tổng tài sản lên tới 153 tỷ USD thì hiện tại, Elon Musk vượt Bill Gates nhiều hơn tới 23 tỷ USD và mình nghĩ khoảng cách tới Jeff Bezos sẽ còn thu hẹp nhiều hơn trong tương lai, với điều kiện cần là Tesla có thể cải thiện lợi nhuận của mình theo kì vọng của các nhà đầu tư. Hồi đầu năm nay, Elon chỉ đứng hạng 35 trong top 500 người giàu, thế mà giờ đã nhảy lên hạng 2 rồi.

  • Tài sản: 153 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: -1.49 tỷ USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +126 tỷ USD
  • Tuổi: 49
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Tesla, SpaceX
top-10-richest-8.jpg

Bill Gates

Dù bị Elon Musk vượt mặt, nhưng có lẽ thực tế Bill Gates cũng chẳng quan tâm nhiều lắm vì tài sản hiện tại của ông vẫn là cực lớn. Hãy tưởng tượng nếu Bill Gates không từ thiện hàng đống tiền và giữ nhiều cổ phiếu của Microsoft hơn thì ông còn giàu cỡ nào nữa :D
  • Tài sản: 130 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: +973 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +16.7 tỷ USD
  • Tuổi: 64
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Microsoft
top-10-richest-7.jpg

Bernard Arnault

Cho anh em nào không để ý, Bernard Arnault là vị tỷ phú duy nhất trong danh sách top 10 năm nay không phải là người Mỹ. Tỷ phú người Pháp này mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch do nhu cầu mua những món đồ xa xỉ phẩm của người ta đã ít đi. Tuy nhiên so với năm ngoái, ông vẫn tăng thêm hơn 7 tỷ USD. Nguồn tài sản của ông chủ yếu đến từ việc sở hữu LVMH, công ty mẹ sở hữu rất nhiều cái tên nổi tiếng như Louis Vuitton, Sephora, Hennessey, Dior,…
  • Tài sản: 113 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: +950 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +7.26 tỷ USD
  • Tuổi: 71
  • Quốc tịch: Pháp
  • Lĩnh vực: Thời trang và bán lẻ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: LVMH
top-10-richest-6.jpg

Mark Zuckerberg

Hiện tại CEO Facebook đang là người giàu thứ 5 trên thế giới và nếu chỉ tính trong lĩnh vực công nghệ thì Mark đang đứng thứ 4. Đây cũng là người trẻ nhất trong danh sách trên khi chỉ mới 36 tuổi đã góp mặt trong top 10. Mặc dù Facebook vẫn đang tăng trưởng tốt, tuy nhiên do Elon Musk và Bernard Arnault vươn lên quá mạnh nên cuối năm 2020, Mark chỉ đứng thứ 5 dù trong năm ông thường xuyên đạt hạng 3.
  • Tài sản: 104 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: +500 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +26.0 tỷ USD
  • Tuổi: 36
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Facebook
top-10-richest-5.jpg

Warren Buffett

Trái ngược với Mark Zuckerberg, Warren Buffett đang là tỷ phú lớn tuổi nhất với 90 tuổi. Tính trong năm qua, ông là người duy nhất bị giảm tài sản trong danh sách này. Hiện tại ông đang có 84.8 tỷ USD và so với lần thay đổi gần nhất, ông chỉ tăng nhẹ 288 triệu USD. Nguồn thu lớn nhất của ông chính là công ty Berkshire Hathaway do ông sở hữu. Công ty này đang nắm giữ hơn 60 công ty khác cũng gồm những cái tên rất nổi như Dairy Queen hay Duracell, Geico. Cũng như Bill Gates, ông là người rất chăm làm từ thiện.
  • Tài sản: 84.8 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: +288 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: -4.45 tỷ USD
  • Tuổi: 90
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Tài chính, đầu tư
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Berkshire Hathaway
top-10-richest-4.jpg

Larry Page và Sergey Brin

Hai nhà đồng sáng lập Google luôn có mặt kề bên nhau. Tầm giữa năm nay, cặp đôi này chỉ ở vị trí 10-11 những hiện tại đã vươn lên vị trí 7-8 trong bối cảnh các công ty công nghệ đều phát triển tốt. Cả hai đều tăng mạnh hơn 15 tỷ so với năm trước và hiện tại cũng đang có số tài sản ngang ngang với nhau.
  • Tài sản: 82.8 tỷ USD (Larry) - 80.2 tỷ USD (Sergey)
  • Lần thay đổi gần nhất: +355 triệu USD (Larry) - +342 triệu USD (Sergey)
  • Thay đổi so với năm ngoái: +18.2 tỷ USD (Larry) - +17.5 tỷ USD (Sergey)
  • Tuổi: 47 (Larry) - 47 (Sergey)
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Alphabet
top-10-richest-3.jpeg

Quảng cáo



Steve Ballmer

So với năm ngoái, “Tỷ phú nhân viên” Steve Ballmer tăng tới hơn 19 tỷ USD, chủ yếu đến từ lượng cổ phiếu Microsoft mà ông nắm giữ được tăng giá. Hiện tại tổng tài sản của ông đang là 77.6 tỷ USD. Và cho anh em nào chưa biết, sở dĩ gọi Steve là “Tỷ phú nhân viên” là vì ông không phải là người thành lập một công ty rồi giàu lên từ nó mà giàu lên nhờ việc trở thành CEO của Microsoft khi trước đó ông làm việc ở công ty này với vai trò là một nhân viên.
  • Tài sản: 77.6 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: -23.3 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +19.5 tỷ USD
  • Tuổi: 64
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Microsoft
top-10-richest-2.jpg

Larry Ellison

Như vậy cuối năm nay, Mukesh Ambani đã bị văng ra khỏi top 10 và phải nhường lại vị trí này cho tỷ phú Larry Ellison. Còn nhớ hồi tháng 9 thì ông Ambani vẫn còn giữ top 6. Nhưng với sự thay thế của cựu CEO Oracle, danh sách top 10 cuối năm nay có tới 9 tỷ phú là người Mỹ và trong đó có 8 người đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Sau khi rời khỏi vị trí CEO của Oracle, ông đã dùng tiền của mình để đầu tư vào nhiều hoạt động khác như mua lại 98% quyền sở hữu đảo Lanai ở Haiwaii, xây dựng trung tâm nghiên cứu và điều trị ung thu cho đại học Nam California và nếu các bạn hỏi tại sao ông lại tăng tới 17 tỷ trong năm qua thì câu trả lời là trước đây ông đã mua tới 3 triệu cổ phiếu của Tesla, gia nhập vào hội đồng quản trị của công ty này. Khi cổ phiếu Tesla lên giá, ông cũng trở nên giàu hơn.
  • Tài sản: 76 tỷ USD
  • Lần thay đổi gần nhất: +870 triệu USD
  • Thay đổi so với năm ngoái: +17.3 tỷ USD
  • Tuổi: 76
  • Quốc tịch: Mỹ
  • Lĩnh vực: Công nghệ
  • Nguồn tài sản lớn nhất: Oracle, cổ phiếu Tesla
top-10-richest-1.jpg

Số liệu Bloomberg

Tinhte LookBack sẽ nhìn lại sự kiện, sản phẩm đáng chú trong năm qua, cung cấp những nhận định chuyên sâu, các phân tích đậm chất công nghệ. Nhân dịp cuối năm, mời anh em thưởng thức các bài LookBack rất hay nhé.

137 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hết 9 ông người Mỹ.
Thấy Elon Musk đúng là 1 con người thần kì. Tạo ra rất nhiều cách mạng cho nhân loại. Nhớ lúc biết ông tài sản chỉ vài trăm triệu. Mà giờ đã vài trăm tỷ 😆)
@Dan Son xin bản dịch, ng trên bản thượng nên đọc ko hiểu gi
Yêu quá
finnfinns
TÍCH CỰC
3 năm
@chavalier Bạn bảo 1-2 năm nữa so với hiện tại, tự nhiên lôi cái 2019 vào làm gì. Còn x bao nhiêu lần thì ko có tài sản nào sánh dc với coin đâu 😆 2020 lại là 1 năm bung nóc của coin
hình như bác nhầm, Số người chết covid tại mỹ có hơn 300k thôi mà. Dân SG tới chục triệu lận 😆)
Nhưng mà số ca nhiễm cao thật, vì dân âu mỹ tự do cá nhân cao quá. đâu thể nào đàn áp như TQ, VN được
@finnfinns Bạn nói cũng đúng, nhưng mình cũng k tin vào coin lắm , ko cùng chí hướng nhưng thôi cũng chúc bác trúng lớn
Đừng nói nữa, quất đi em
ngotiteo688
ĐẠI BÀNG
3 năm
Mẹ thế giới nó phát triển như thế chứ 😁 thích nhất ông mút. Tương lai con cháu cũng muốn chúng nó có cơ hội qua mỹ học để còn đi ra vũ trụ 😃 . Cứ loanh quanh cái máng lợn này (nhiều người bảo ok đấy) Nhưng nên bay xa hơn nữa 😃)
Cười vô mặt
world2015
ĐẠI BÀNG
3 năm
@MinhAnh Ha “Nghĩa là co vít đã giúp GDP của Mỹ tăng lên vì dân số giảm đi khá nhiều” ông học trường gì ra đấy
@MinhAnh Ha mình là không qua rồi đó. 1 cái xứ sở làm gì cũng bị soi mói, đàn áp, dân chúng thì ý thức khá kém,....
@MinhAnh Ha Hình như nước đi của bác hơi bậy bạ 😆)) số người chết 300k thôi bác. 1 phần ngàn dân số
@ngotiteo688 Rồi Covid nó cắn cho mất mẹ xác 😃)
Ngưỡng mộ Elon Musk
Mình mà có tiền tỷ thế này thì cứ mấy em 15-18 mà đong
@cuongtao2016 Ông đấy khẩu vị khác, he. Chắc tầm đấy mới đủ kinh nghiệm.
@nbqvdp Quan trọng là trước khi chết được hưởng thụ gì
Đừng nói nữa, quất đi em
@hadryan Căn bản là mình không có nhiều tiền nên chỉ nghĩ được như vậy
@hadryan 15 là còn hơi khiêm tốn đấy 😁
Amazon ghê quá, 1 mình chấp 2 ông google
Trên TG, có lẽ hầu hết những người mà đạt ngưỡng tỷ phú đô la thì họ không còn quan tâm đến tiền nữa rồi !
@Vuducanh0909 Thôi ông bú cần vừa vừa thôi, không thấy họ chuyển nhà trốn thuế à?
okimdull
TÍCH CỰC
3 năm
@hadryan Quỳ về độ ngâu
@hadryan Lại còn văn vẻ 😂😂
10 người thì 9 người có quốc tịch Mỹ, xứ giãy chết công nhận là bá thiệt 😆
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Muốn như họ cũng dễ thôi anh. Giờ mình rủ anh em ra giẫy chết như họ là giàu ngay 🌝🌝
@mig29f Họ giãy hoài không chết , sợ mình mới giãy 1 cái đã phải đem đi chôn
Cười vô mặt
@TsanHoang Chuẩn quá òi, thiên đường giãy thì làm sao có cơ hồi sinh 🤣
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@mig29f 🤣
hitman88
ĐẠI BÀNG
3 năm
@TsanHoang mất xác luôn chứ có để chôn cũng đỡ =)))
Khiem.le.ND
ĐẠI BÀNG
3 năm
Elon Musk hình như có quện Amber vợ cũ Johnny Depp thì phải
Cười vô mặt
@Khiem.le.ND Đúng chứ còn hình như gì nữa, đàn bà thích đàn ông ngông và có tài. Thằng Musk nó hội đủ kiểu bad boy thì con nào chả nứng
Khiem.le.ND
ĐẠI BÀNG
3 năm
@android_bar thô nhưng thật :v
@Khiem.le.ND 2 đứa leo núi trong thang máy
trieuvhh
TÍCH CỰC
3 năm
@Khiem.le.ND Cón đó đúng phò cao cấp, mang một đống giai về nhà trong khi nhà đứng tên Depp
quocviet319
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Khiem.le.ND xem phim the informers sẽ thấy Amber head đẹp như nào. và vài bộ của em ấy lúc trước nữa.
Cris Bee
ĐẠI BÀNG
3 năm
1 năm mà tài sản của Musk tăng chóng mặt. Bill Gates giờ tập trung làm từ thiện chứ không còn quan tâm đến việc kiếm tiền nữa.
Bannerman
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Cris Bee Bill Gates thì tập trung trốn thuế bằng mấy cái quỹ từ thiện thì đúng hơn.
@Cris Bee giờ còn tin satan bill làm từ thiện nữa ông, trốn thuế bằng con bài quỹ từ thiện thôi.
HTC206
TÍCH CỰC
3 năm
Ngưỡng mộ những thiên tài của thế giới. Chiếm đa số vẫn là các công ty về công nghệ.
kidbimilky
ĐẠI BÀNG
3 năm
Amazon, Tesla thì có thể chứ Mark và Bill thì ko phải tài sản của mấy ổng. Giữ dùm người khác thôi, lúc cần thì lấy lại giống Jack Ma. Đó là lý do tại sao đa phần các tỷ phú đều phải cho đi 90 - 99% tài sản của mình. Đến thiên tài và ngông như Trump còn phải có người giúp mới vượt qua nổi cú phá sản năm 1992 (khi đó tài sản âm cỡ 2 tỷ USD chưa tính trượt giá), ở tuổi 4X.

Những người giàu thật sự là những người kiểm soát công nghiệp nặng & ngân hàng, điều khiển phía sau hậu trường chính trị nước Mỹ.
kidbimilky
ĐẠI BÀNG
3 năm
@ddamme @ddamme: Do Thái. Đọc mấy bài sau là biết họ chọn chiến trường sắp tới là Biển Đông.

https://zingnews.vn/lanh-dao-da-nang-khong-biet-ty-phu-the-gioi-hop-kin-post370225.html

https://vnexpress.net/ty-phu-george-soros-sang-viet-nam-2725116.html

Mỹ sẽ giúp VN giàu lên từ cuộc chiến này, giống đã giúp NB, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Thái Lan giàu lên từ Chiến tranh VN. Sau khi giàu lên thì người dân phải đi làm chết cha chết mẹ để đóng thuế cao, trả nợ lại.
world2015
ĐẠI BÀNG
3 năm
@kidbimilky Vậy là giữa việc” người dân phải đi làm chết cha chết mẹ để đóng thuế cao, trả nợ lại” cho Mỹ nhưng đổi lại kinh tế phát triển vẫn hơn là” người dân phải đi làm chết cha chết mẹ để đóng thuế cao, trả nợ lại” cho tq như hiện nay rồi còn gì
kidbimilky
ĐẠI BÀNG
3 năm
@world2015 : người dân Mỹ cũng phải đi làm chết cha chết mẹ để nuôi 0.005% phía sau. Đó là lý do vì sao đợt dịch Covid vừa rồi, những nước như Mỹ, Nhật phát tiền cho dân ở nhà xài mà ko sợ lạm phát. 0.005% này họ chỉ đầu tư vào con người, biến con người thành cỗ máy in tiền cho họ. Ví dụ, một năm riêng tiền thuế ở Mỹ thu được khoảng 4.800 tỷ USD, 10 năm là tầm 48.000 tỷ USD, in ra 1000 - 2000 tỷ phát lại để nuôi nô lệ tái tạo sức lao động, còn nô lệ nào già yếu thì dùng bẫy nợ, dịch bệnh, chiến tranh giết bớt, haha.

Tội dân Mỹ.
kidbimilky
ĐẠI BÀNG
3 năm
@world2015 : trung quốc cũng có bàn tay đạo diễn của nhóm 0.005% này. Họ giúp Mao Trạch Đông, và hiện nay là Tập Cận Bình. Cha TCB bị đối thủ chính trị thủ tiêu khi ông ta còn nhỏ, 10 lần TCB xin gia nhập đảng CS Trung Quốc đều ko được. Năm 1985, có thế lực bí ẩn giúp TCB từ bí thư một huyện miền núi (khỉ ho cò gáy ở với heo) tiến thân, sau đó ông đã bỏ người vợ đầu, cưới người vợ thứ 2, và đi Mỹ về thì lên như diều gặp gió. Tất cả đều có bàn tay đạo diễn cả, y chang Trump, Obama.

https://zingnews.vn/nhin-lai-6-chuyen-tham-my-cua-ong-tap-can-binh-post581960.html

Trung Quốc và kể cả Nga cũng là con cờ trên bàn thôi, cái này gọi là lý thuyết trò chơi, tạo ra các phe đấu đá nhau, phe ẩn mặt mới hưởng lợi. Giống tạo ra một Hitler đi đánh nhau chơi.
maiconghuy
ĐẠI BÀNG
3 năm
Đúng là cái xứ giãy chết 🙄
Toàn Mỹ 👍🏼
Mấy ông này sao bằng tui .. à mà thoii bỏ qua tui ăn chơi ko
Cười vô mặt
👍👍👍
Slump
ĐẠI BÀNG
3 năm
Elen Musk có tiền từ đâu nhỉ ?
Tesla thì lợi nhuận chắc chưa có nhiều do mọi thứ còn mới, số lương xe bán ra chưa nhiều, tỉ suất lợi nhuận chưa được như các hãng khác.
Còn SpaceX cao siêu quá.
Ae có thông tin gì chưa sẻ giùm cái.
@Slump Giá chứng khoán tăng giảm phụ thuộc vào niềm tin của nhà đầu tư nha. Ngta tin nó trong tương lai gần
@Slump Tài sản của tỷ phú thường không phải là tiền mặt mà là giá trị cỗ phiếu họ nắm giữ.
@Slump Chơi với nhà nước nha, giá trị bền vững hơn tư nhân và niềm tin của nhà đầu tư ..... nên có tiền 😃
trieuvhh
TÍCH CỰC
3 năm
Chỉ mong có tài sản như mấy ông này mà tính bằng vnđ là mừng lắm rồi
Cứ thấy lão Steve Ballmer lại cay cú. Con ngựa thành Troy của Mic gửi chi Nokia.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019