Bộ trưởng Bộ Văn hoá Ý đã cam kết rằng sẽ chi khoảng 18,5 triệu Euro (khoảng hơn 524 tỷ đồng) để lắp đặt lại sàn cho di tích đấu trường La Mã để khôi phục lại dáng vẻ như thời hoàng kim. Hạn chót để nhận thiết kế tu sửa là ngày 1/2/2021 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023. Bên cạnh đó, các cơ quan phụ trách cũng lên kế hoạch sẽ đưa di tích này trở thành nơi tổ chức các sử kiện văn hoá trọng đại của đất nước và thu hút thêm du khách đến đây.
Theo Bộ trưởng Bộ văn hoá Dario Franceschini chia sẻ: “Việc tu sửa sẽ là một sự can thiệp công nghệ lớn mà nhờ vào đó, du khách sẽ có cơ hội quan sát công trình kiến trúc này ở lòng đất và cả khi đứng trên khán đài, trải nghiệm mà trước đây không thể có được.” Bên cạnh đó, sàn đấu di động mới này cũng sẽ khôi phục hệ thống cửa sập, thang máy,… như trước đây để khách tham quan có thể chứng kiến tận mắt thay vì như qua lời nói hay phim ảnh như trước. Thật ra, ý tưởng tu sửa lại sàn của Đấu trường La Mã đã có từ 2014 được đề xuất bởi nhà khảo cổ Daniele Manacorda. Theo như ông cho rằng tất cả những gì Ý cần làm là một chút can đảm để khôi phục lại nó.
Đấu trường La Mã là công trình lớn nhất được xây dựng vào thời kỳ Đế chế La Mã, bắt đầu xây dựng vào những năm 70-80 sau công nguyên với công suất chứa tối đa là 80.000 người. Vào thời La Mã cổ đại, nơi đây đã thu hút hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi đến để xem những võ sĩ, nô lệ thi đấu đến khi kẻ sống người chết. Ước tính đã có hơn 500.000 người và 1 triệu loài động vật chết do các trò đấu tại đây. Bên cạnh đó, đây còn là nơi dùng để tổ chức các buổi biểu diễn lớn, tập trận giả,…
Trong suốt 4 thế kỷ, người La Mã đã dùng Đấu trường La Mã và mạng lưới các đường hầm được xây dựng bên dưới sàn đấu để tổ chức các cuộc đấu hoành tráng. Thậm chí còn chế tạo cả một hệ thống thang máy dưới lòng đất để di chuyển các loài động vật hoang dã như báo hoa mai, gấu, sư tử,… đưa lên khán đài. Việc thiết kế đấu trường cũng rất phức tạp với nhiều mạng lưới hầm bên dưới nhằm mục đích tạo sự bất ngờ cho các đấu sĩ về vị trí các con vật được đưa lên sàn đấu.
Ý chiếm hơn 50% di sản văn hoá thế giới, thế nhưng hầu hết toàn bộ công trình đều đang gặp tổn hại rất lớn. Bộ Văn hoá đã chi ra ngân sách 80 triệu Euro dành riêng cho việc tu sửa các di sản bị hư tổn nặng nề. Trong số đó, 18 triêu euro được dùng để cải tạo lại phòng trưng bày Uffizi ở Florence, 5 triệu Euro dùng để tu sửa bảo tàng tàu ở Pisa, nơi trưng bày 9 con tàu La Mã cổ đại được phát hiện vào năm 1998. Vì thế nhiều người hy vọng thông qua sự hỗ trợ kinh phí này, các di sản của Ý sẽ được bảo tồn và khôi phục lại.
Theo (1), (2)
Theo Bộ trưởng Bộ văn hoá Dario Franceschini chia sẻ: “Việc tu sửa sẽ là một sự can thiệp công nghệ lớn mà nhờ vào đó, du khách sẽ có cơ hội quan sát công trình kiến trúc này ở lòng đất và cả khi đứng trên khán đài, trải nghiệm mà trước đây không thể có được.” Bên cạnh đó, sàn đấu di động mới này cũng sẽ khôi phục hệ thống cửa sập, thang máy,… như trước đây để khách tham quan có thể chứng kiến tận mắt thay vì như qua lời nói hay phim ảnh như trước. Thật ra, ý tưởng tu sửa lại sàn của Đấu trường La Mã đã có từ 2014 được đề xuất bởi nhà khảo cổ Daniele Manacorda. Theo như ông cho rằng tất cả những gì Ý cần làm là một chút can đảm để khôi phục lại nó.
Đấu trường La Mã là công trình lớn nhất được xây dựng vào thời kỳ Đế chế La Mã, bắt đầu xây dựng vào những năm 70-80 sau công nguyên với công suất chứa tối đa là 80.000 người. Vào thời La Mã cổ đại, nơi đây đã thu hút hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi đến để xem những võ sĩ, nô lệ thi đấu đến khi kẻ sống người chết. Ước tính đã có hơn 500.000 người và 1 triệu loài động vật chết do các trò đấu tại đây. Bên cạnh đó, đây còn là nơi dùng để tổ chức các buổi biểu diễn lớn, tập trận giả,…
Trong suốt 4 thế kỷ, người La Mã đã dùng Đấu trường La Mã và mạng lưới các đường hầm được xây dựng bên dưới sàn đấu để tổ chức các cuộc đấu hoành tráng. Thậm chí còn chế tạo cả một hệ thống thang máy dưới lòng đất để di chuyển các loài động vật hoang dã như báo hoa mai, gấu, sư tử,… đưa lên khán đài. Việc thiết kế đấu trường cũng rất phức tạp với nhiều mạng lưới hầm bên dưới nhằm mục đích tạo sự bất ngờ cho các đấu sĩ về vị trí các con vật được đưa lên sàn đấu.
Ý chiếm hơn 50% di sản văn hoá thế giới, thế nhưng hầu hết toàn bộ công trình đều đang gặp tổn hại rất lớn. Bộ Văn hoá đã chi ra ngân sách 80 triệu Euro dành riêng cho việc tu sửa các di sản bị hư tổn nặng nề. Trong số đó, 18 triêu euro được dùng để cải tạo lại phòng trưng bày Uffizi ở Florence, 5 triệu Euro dùng để tu sửa bảo tàng tàu ở Pisa, nơi trưng bày 9 con tàu La Mã cổ đại được phát hiện vào năm 1998. Vì thế nhiều người hy vọng thông qua sự hỗ trợ kinh phí này, các di sản của Ý sẽ được bảo tồn và khôi phục lại.
Theo (1), (2)